Dấu ấn của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng

Vũ Hoàng |

5 năm qua, với tinh thần xung kích, vượt khó đi đầu, bám sát thực tiễn và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Trị đã triển khai sôi nổi, hiệu quả các phong trào, hoạt động. Sức trẻ của những người lính mang quân hàm xanh đã để lại nhiều dấu ấn rõ nét, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện tốt các mặt công tác của BĐBP tỉnh.

Kết quả nổi bật là đoàn thanh niên thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho tuổi trẻ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; giáo dục về truyền thống cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa; tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia. Qua đó, góp phần làm tốt công tác chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh, củng cố niềm tin, khơi dậy và phát huy lòng yêu nước cho ĐVTN.

Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn làm tốt công tác vận động quần chúng, đồng hành với người dân trong sản xuất - Ảnh: BPQT
Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn làm tốt công tác vận động quần chúng, đồng hành với người dân trong sản xuất - Ảnh: BPQT

Trong xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, 100% ĐVTN luôn sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trọng tâm là tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới, vùng biển; thực hiện các quy định của pháp luật về biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Đặc biệt, trong những thời điểm COVID-19 diễn biến phức tạp, ĐVTN là lực lượng xung kích, đi đầu trong phòng, chống dịch ở 89 tổ, chốt trên tuyến biên giới.

Tuổi trẻ các tổ, đội công tác địa bàn luôn bám dân, tham mưu kịp thời cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; phối hợp với các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự, đường biên cột mốc và phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Luôn rèn luyện và nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời nắm vững những vấn đề nảy sinh ở biên giới đất liền, biển đảo để tham mưu chỉ huy giải quyết hiệu quả.

Trong các cuộc diễn tập quân sự; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, ĐVTN luôn là lực lượng đi đầu, được cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân tin tưởng, đánh giá cao, đặc biệt là trong đợt mưa lũ tháng 10/2020. Trong xung kích xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, 100% ĐVTN nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm chế độ điều lệnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa BĐBP với Nhân dân khu vực biên giới, tuổi trẻ BĐBP tỉnh luôn bám dân, bám địa bàn, làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị, đồng thời thực hiện hiệu quả các phong trào “Quần chúng tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản khu vực biên giới”, “Tổ tàu thuyền tự quản, bến bãi an toàn”, “Tổ đoàn kết giúp nhau làm ăn trên biển”, “Tuổi trẻ BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, “Nhà tình nghĩa”...

Thường xuyên tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, xóa mù chữ, tham gia phổ cập giáo dục ở khu vực biên giới. Nhiều mô hình, cách làm hay được tuổi trẻ các đơn vị thực hiện hiệu quả, để lại dấu ấn, tình cảm sâu nặng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các địa phương như: “Ổ bánh mỳ nơi biên giới”, “Tay kéo biên phòng”, “Nâng bước em tới trường”... Tham gia tích cực, hiệu quả các hoạt động đối ngoại quân sự, biên phòng, nhất là kết nghĩa bản - bản hai bên biên giới Việt Nam - Lào, chương trình kết nghĩa giữa các đồn biên phòng với các lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào; nhận đỡ đầu học sinh Lào có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập...

Công tác xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên, hình thức và nội dung sinh hoạt đoàn được nâng cao chất lượng trên nhiều mặt. Cán bộ đoàn các cấp được trẻ hóa, có cơ cấu hợp lý, có đủ phẩm chất, năng lực tổ chức hiệu quả các hoạt động, phong trào gắn với công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ của đơn vị. Tổ chức đoàn tham gia ngày càng hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, đồng thời làm tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục đoàn viên ưu tú tạo nguồn phát triển Đảng. Trong nhiệm kỳ đã bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng 120 đoàn viên ưu tú, trong đó đã kết nạp 53 đoàn viên vào Đảng…

Từ thực tiễn công tác đoàn và phong trào thanh niên BĐBP tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, làm sáng đẹp thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Những năm tới, tình hình trên tuyến biên giới đất liền, biển đảo của tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia đặt ra yêu cầu ngày càng cao và toàn diện hơn, đòi hỏi phải xây dựng BĐBP tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Với khát vọng cống hiến, tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo để xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về mọi mặt, đóng góp ngày càng quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ của BĐBP Quảng Trị, trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn thanh niên BĐBP tỉnh Quảng Trị tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và rèn luyện ĐVTN, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tình cảm gắn bó với biên giới, với lực lượng, với đồng bào các dân tộc, có khát vọng cống hiến, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức sôi nổi, hiệu quả các phong trào tuổi trẻ hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh. Tập trung xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động; tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp, kết nghĩa tạo sự đoàn kết gắn bó giữa thanh niên BĐBP tỉnh với thanh niên địa phương, đặc biệt là trong thực hiện các công trình, phần việc thanh niên ở khu vực biên giới, xây dựng nông thôn mới, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội…

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tổ chức Lễ tuyên thệ cho chiến sĩ mới

Văn Tiến - Đình Tiến |

Chiều ngày 1/6, tại Tiểu đoàn huấn luyện - cơ động, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ tuyên thệ cho 100 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2022.

Bộ Đội Biên Phòng Quảng Trị: Chiến sỹ mới thực hành 3 tiếng nổ

Đình Tiến |

Ngày 16/5, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP Quảng Trị đã tổ chức kiểm tra thực hành 3 tiếng nổ cho các chiến sỹ mới nhập ngũ năm 2022.

Đồn Biên phòng Hải An kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

Phước Trung |

 

Ngày 28/4, Đồn Biên phòng Hải An, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Trị tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập 30/4 (1972 - 2022).

“Ươm mầm xanh” ở Đồn Biên phòng Hải An

Phan Phước Trung |

Hơn 4 năm nay, hình ảnh em học sinh dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn trở thành “chiến sĩ nhí” của Đồn Biên phòng Hải An, BĐBP Quảng Trị đã trở nên thân quen và để lại ấn tượng đẹp trong lòng chính quyền và Nhân dân địa phương.