Đầu tư 12 tỉ đồng xây dựng nhà đa chức năng và nhà hiệu bộ Trường THPT Cam Lộ

Anh Vũ |

Ngày 15/8, UBND huyện Cam Lộ (Quảng Trị) tổ chức khởi công xây dựng nhà đa chức năng và nhà hiệu bộ Trường THPT Cam Lộ. 

Công trình có tổng mức đầu tư xây dựng 12 tỉ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 10 tỉ đồng, ngân sách huyện 2 tỉ đồng. Nhà đa chức năng có diện tích 800 m2 và nhà hiệu bộ diện tích 972 m2.

Lễ khởi công xây dựng nhà đa chức năng và nhà hiệu bộ Trường THPT Cam Lộ - Ảnh: Anh Vũ
Lễ khởi công xây dựng nhà đa chức năng và nhà hiệu bộ Trường THPT Cam Lộ - Ảnh: Anh Vũ

Việc đầu tư xây dựng hai hạng mục này nhằm nâng cao cơ sở vật chất phục vụ tốt điều kiện dạy và học của nhà trường, đặc biệt là các hoạt động sinh hoạt thể dục, thể thao, văn nghệ của học sinh, từng bước phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Trường THPT Cam Lộ (1992-2022).

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo sẽ rút ngắn thời gian vận chuyển trên EWEC

Trần Hà |

Sẽ đầu tư xây dựng cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo (Quảng Trị) trước năm 2030 thay thế Quốc lộ 9 hiện tại để kết nối trực tiếp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đến các cảng biển trong khu vực.

Tìm hướng đi cho du lịch Cam Lộ

Lê Trường |

Cam Lộ (Quảng Trị) là địa phương có nhiều di tích lịch sử văn hóa, thắng cảnh, địa danh có tiềm năng phát triển và khai thác du lịch.

Ký kết biên bản hợp tác giữa huyện Cam Lộ với TP. Cal-Nev-Ari (Hoa Kỳ)

Anh Vũ |

Ngày 26/7, đoàn công tác TP. Cal-Nev-Ari (Hoa Kỳ) do ông Sonny Nguyễn, Giám đốc Phát triển thành phố làm trưởng đoàn làm việc và ký biên bản hợp tác với huyện Cam Lộ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam tham dự làm việc.

Tuổi trẻ Cam Lộ góp sức xây dựng quê hương

Lê Trường |

Với tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) huyện Cam Lộ (Quảng Trị) luôn xung kích, tình nguyện thực hiện nhiều công trình, phần việc cụ thể nhằm chung tay làm thay đổi diện mạo quê hương, góp sức cùng địa phương giữ vững các tiêu chí huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh với phương châm: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.