Đầu tư 9.500 tỷ đồng xây dựng cao tốc Quảng Trị - Quảng Bình

Mai Trang - Minh Dương |

Ngày 16/12, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp với đại diện Bộ Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan về hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư triển khai dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn Quảng Bình – Quảng Trị theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến tham dự cuộc họp.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc phía Đông đoạn Quảng Bình – Quảng Trị có điểm đầu thuộc địa phận xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình và điểm cuối thuộc địa phận thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Toàn tuyến có tổng chiều dài gần 68km. Trong đó dự kiến làm mới 32 km và đoạn đi trùng đường Hồ Chí Minh phía Đông Quảng Bình – Quảng Trị là 36 km. Dự án được đầu tư với tổng kinh phí hơn 9.500 tỷ đồng theo hình thức hợp tác đối tác công tư PPP, vốn ngân sách Nhà nước 49,9%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến phát biểu tại cuộc họp
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến phát biểu tại cuộc họp.

Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo phương án thiết kế và ý kiến từ BQL Dự án đường Hồ Chí Minh thuộc Bộ GTVT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến đề nghị các bên thống nhất phương án theo đơn vị tư vấn để lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Trong thời gian sớm nhất vào tuần tới UBND tỉnh Quảng Trị sẽ trình Bộ GTVT xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến cũng đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu phương án xây dựng hướng tuyến, cập nhật chính xác các số liệu biến động để đảm bảo tiến độ.

(Nguồn: QRTV)

TAGS

Tiếp tục mở rộng vụ án, giám định chất lượng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Thanh Mai |

Bộ Công an chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do VEC làm chủ đầu tư.

Thái Lan kỳ vọng vào dự án đường sắt cao tốc hợp tác với Trung Quốc

Ngọc Quang |

Tuyến đường sắt cao tốc Thái Lan-Trung Quốc nối thủ đô Bangkok với tỉnh Nakhon Ratchasima ở vùng Đông Bắc sẽ đóng vai trò là động lực chính cho nền kinh tế đất nước.

Thái Lan chi 1,6 tỷ USD mua thiết bị đường sắt cao tốc của Trung Quốc

Ngọc Quang |

Thỏa thuận này được ký vào ngày 28/10, theo đó Trung Quốc cung cấp thiết bị cho tuyến Bangkok-Nakhon Ratchasima trong dự án xây dựng tuyến đường sắt cao tốc nối Bangkok với tỉnh Nong Khai.

Đấu thầu 5 dự án PPP cao tốc Bắc-Nam: Sẽ loại nhà đầu tư yếu kém

Việt Hùng |

Các nhà đầu tư không có thương hiệu và tiềm lực tài chính sẽ bị loại bỏ ngay vì các quy định tại hồ sơ mời thầu 5 dự án PPP cao tốc Bắc-Nam.