Đẩy mạnh công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến

Mỹ Hằng |

 

Những năm qua, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã đẩy mạnh thực hiện công tác phát hiện, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những nhân tố mới, mô hình mới, kinh nghiệm hay và cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần lan tỏa trong đời sống xã hội.

 

Đối với lĩnh vực phát triển kinh tế, tập trung tuyên truyền những điển hình trong phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; khích lệ những nhân tố vươn lên làm giàu chính đáng, năng động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh.

Lĩnh vực phát triển văn hóa - xã hội tuyên truyền điển hình trong công tác giảng dạy, học tập, vượt khó học giỏi, ý thức tự học; bảo tồn, xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; chăm sóc sức khỏe; bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, lĩnh vực an ninh - quốc phòng, giữ gìn trật tự và an toàn xã hội được đơn vị tập trung tuyên truyền sâu rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Điển hình là cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện hướng hoạt động về cơ sở làm công tác dân vận, giúp dân làm kinh tế, phòng chống thiên tai; Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Giai đoạn 2016 - 2021, đã có 35 tập thể, 140 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực được giới thiệu, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó động viên, cổ vũ hành động tích cực của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân toàn huyện, hăng hái thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần tích cực để giữ vững sự ổn định xã hội, tạo môi trường thuận lợi để Vĩnh Linh phát triển nhanh và bền vững hơn.

(Nguồn: Cổng TTĐT huyện Vĩnh Linh)

TAGS

Sáng mãi tinh thần “Chiến trường cần gì, Vĩnh Linh sẵn sàng đáp ứng”

Đan Tâm |

Từ năm 1954 đến ngày 30/4/1975, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, quân và dân Vĩnh Linh đã hết lòng, hết sức chi viện sức người, sức của cho chiến trường Trị - Thiên ruột thịt, chuyển đến chiến trường Trị - Thiên hàng vạn tấn vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm; cấp cứu, vận chuyển về tuyến sau hàng vạn thương binh, bệnh binh, liệt sĩ.

Vĩnh Linh: Tổ chức thi đấu cầu lông, bóng bàn, kéo co

Nguyên Đồng |

Nằm trong khuôn khổ Đại hội TDTT lần thứ IX, ngày 21/4, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) tổ chức khai mạc thi đấu môn cầu lông, bóng bàn, kéo co.

Vĩnh Linh: Trên 1.000 héc ta lúa Đông Xuân bị ngập, đổ ngã

BBT |

Do ảnh hưởng của của rãnh áp thấp với hoàn lưu vùng áp thấp, sau kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh và nhiễu động gió Đông, từ ngày 31/3 đến 1/4 trên địa bàn huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Đặc biệt trong đêm 1/4 và ngày 2/4 đã có mưa to kèm gió mạnh gây thiệt hại nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

56 hộ dân ở Vĩnh Linh bị lập biên bản vi phạm xây dựng, trồng cây trái phép trên hướng tuyến dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn II

Lê Trường |

Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) Nguyễn Anh Tuấn vừa cho biết: UBND xã Vĩnh Khê đã lập biên bản vi phạm đối với 2 hộ dân xây dựng chuồng trại trái phép trên phần đất trồng cây công nghiệp (cây cao su), 9 hộ gia đình cơi nới công trình trên diện tích đất nhà ở khi chưa được cấp phép; thị trấn Bến Quan lập biên bản 2 hộ dân xây dựng chuồng trại trái phép trên đất trồng cây cao su, 11 hộ cơi nới công trình trên diện tích đất nhà ở chưa được cấp phép, 5 hộ có hành vi trồng thêm cây trong phạm vi khảo sát dự án; xã Vĩnh Hà lập biên bản 12 hộ cơi nới mở rộng diện tích chuồng trại trên diện tích đất ở, 4 hộ xây dựng chuồng trại trên đất nông nghiệp và 7 hộ trồng cây trên phạm vi khảo sát của dự án; xã Vĩnh Sơn có 4 hộ xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp bị lập biên bản.