Đẩy nhanh tiến độ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Lê An |

Ngày 20/10/2021, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì hội nghị trực tuyến với một số bộ, ngành, nhà thầu và 13 địa phương có liên quan về tình hình triển khai dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự tại điểm cầu Quảng Trị.

Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 gồm 11 dự án thành phần, trong đó có 8 dự án đầu tư công và 3 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công - tư. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án thành phần được bắt đầu thực hiện từ tháng 6/2019, đến nay đã cơ bản hoàn thành, bàn giao 645,3 km/652,86 km (đạt 98,8%) với tổng diện tích đã thu hồi là 4.913,67 ha/tổng số 4.990,64 ha cần giải tỏa; số hộ đã nhận tiền bồi thường là 28.771 hộ/29.183 hộ bị ảnh hưởng. Hiện đã khởi công xây dựng 10/11 dự án thành phần, giá trị sản lượng hoàn thành khoảng 10.423,93 tỉ đồng/52.296,15 tỉ đồng tổng giá trị các hợp đồng đã triển khai thi công (tương đương 20% tổng giá trị các hợp đồng). Còn lại 1 dự án thành phần đang chuẩn bị khởi công.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị - Ảnh: L.A
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị - Ảnh: L.A

Tại Quảng Trị, dự án thành phần đường bộ cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn có tổng chiều dài 98,35 km, trong đó, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Trị có chiều dài 37,3 km. Dự án được khởi công ngày 16/9/2019, thời điểm hoàn thành theo kế hoạch là tháng 12/2021. Đến tháng 6/2020, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư. Đến thời điểm này dự án thành phần đường bộ cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã thực hiện được 67% giá trị xây lắp trong hợp đồng. Hiện đang thi công nền đường, móng cấp phối đá dăm và công trình trên tuyến (cầu, cống, hầm chui dân sinh,...). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão lũ khu vực miền Trung năm 2020, COVID-19; khó khăn trong nguồn vật liệu đất đắp; chậm trễ trong công tác GPMB đối với những đoạn phải xử lý nền đất yếu nên dự án có khả năng không hoàn thành đúng kế hoạch vào tháng 12/2021. Dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2022.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, đây là công trình trọng điểm quốc gia. Do vậy, yêu cầu các ngành, địa phương, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công tiếp tục triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ về tăng công suất mỏ đảm bảo nguồn vật liệu cho dự án; nỗ lực hoàn thành GPMB; rà soát, đẩy nhanh tiến độ thi công theo đúng kế hoạch đã đề ra.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Chính phủ trình Quốc hội xem xét quyết định đầu tư tiếp 729km đường cao tốc Bắc - Nam

Thanh Mai |

Chính phủ đề xuất giai đoạn 2021-2025 đầu tư hoàn thành 9 dự án thành phần theo phương thức PPP.

Dự kiến chi phí đầu tư cao tốc Vientiane – Hà Nội hơn 5 tỷ USD

Tổng hợp |

Việt Nam và Lào đang xem xét kế hoạch xây dựng tuyến cao tốc nối thủ đô Hà Nội và Vientiane, dưới sự hỗ trợ của Nhật Bản.

Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Thanh Vân - Biên Cương |

Ngày 14/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về tình hình triển khai Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Tại điểm cầu Quảng Trị có đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông: Hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 10/2021

Lê Minh |

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành - chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về tiến độ triển khai Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 vào chiều nay 14/9/2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến dự họp tại điểm cầu Quảng Trị.