Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Xuân Vương |

Sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, Đảng bộ xã Kim Phú đã ban hành chương trình hành động về “Khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, nhất là du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với bản sắc văn hóa địa phương; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn xã Kim Phú, nhiệm kỳ 2025-2030”. Với chương trình hành động này, Kim Phú đang quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Xã Kim Phú có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, gồm: Sông, suối, hang động, rừng nguyên sinh... Tận dụng lợi thế này, địa phương đã xây dựng thành công nhiều sản phẩm du lịch, như: Khám phá hang động Tú Làn, tuyến du lịch khám phá hang Rục Mòn-hồ Yên Phú. Năm 2023, xã Tân Hóa cũ (1 trong 4 xã nhập lại thành xã Kim Phú) được công nhận là “Làng du lịch tốt nhất thế giới” đã khẳng định vị thế và tiềm năng nổi bật của du lịch địa phương. Ngoài ra, Kim Phú còn có điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái, trải nghiệm...

Từ năm 2020-2025, xã Kim Phú đã thu hút khoảng 48.000 lượt khách du lịch, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng nghìn người dân. Tuy nhiên, tiềm năng du lịch của xã vẫn chưa được khai thác tối đa hiệu quả; sản phẩm du lịch còn đơn điệu, thiếu tính kết nối, cơ sở hạ tầng và dịch vụ còn hạn chế.

Trước thực trạng đó, Đảng bộ xã Kim Phú đã xây dựng chương trình hành động về “Khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, nhất là du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với bản sắc văn hóa địa phương; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn xã Kim Phú, nhiệm kỳ 2025-2030”.

 
Thác Vực Tròn ở xã Kim Phú nhiều tiềm năng để phát triển du lịch - Ảnh: X.V 
 


Bí thư Đảng ủy xã Kim Phú Nguyễn Bắc Việt cho biết: “Mục tiêu của chương trình hành động là đưa du lịch của xã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu; là động lực chính thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Do đó, xã sẽ chú trọng liên kết giữa du lịch sinh thái, hang động tự nhiên với mô hình nông nghiệp sạch và các sản phẩm du lịch khác. Sự liên kết này không chỉ giúp đa dạng hóa trải nghiệm mà còn tạo ra chuỗi giá trị tích hợp độc đáo và bền vững”.

Thực hiện chương trình hành động, xã Kim Phú tập trung phát triển du lịch để thu hút cả khách nội địa và khách quốc tế; phát triển du lịch đi đôi với bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, tài nguyên du lịch của địa phương, kết hợp bảo vệ môi trường, hệ sinh thái, tạo sinh kế, giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao thu nhập cho cộng đồng...

Năm 2017, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đất Xanh Phong Nha mở tuyến du lịch tham quan, khám phá hồ Yên Phú, hang Rục Mòn. Sau khi mở tuyến, mỗi năm có hàng nghìn lượt khách du lịch đến với Yên Phú. Cuộc sống của người dân trong thôn nhờ đó đã có nhiều đổi thay.

Từ nay đến năm 2030, xã Kim Phú phấn đấu tốc độ tăng trưởng khách du lịch hàng năm từ 20-25%. Mỗi năm, xã đón khoảng 24.900-30.500 du khách. Số sản phẩm du lịch mới tăng 2-5 sản phẩm; mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với du lịch tăng 5-10 mô hình.


Anh Đinh Thanh Bình, ở thôn Yên Phú phấn khởi: “Tôi tham gia làm poster cho khách nước ngoài còn vợ thì ở nhà nấu ăn, bán hàng cho khách nội địa đến tham quan, khám phá hồ Yên Phú, hang Rục Mòn. So với nông nghiệp thì làm du lịch đỡ vất vả hơn, cho thu nhập cao hơn. Sắp tới, tôi sẽ cải tạo lại nhà ở, vườn để làm nơi lưu trú cho du khách”. Ngoài ra, vợ chồng anh Bình cũng tự học thêm nghiệp vụ nấu ăn, ngoại ngữ để phục vụ du khách. Nhờ đó, những tháng du lịch cao điểm, gia đình anh có thêm thu nhập cả chục triệu đồng.

Trưởng thôn Yên Phú Đặng Xuân Quyết cho biết: "Chúng tôi đã vận động người dân đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tạo ra nhiều món ăn dân dã phục vụ du khách. Thực hiện chương trình hành động về phát triển du lịch của xã, thôn sẽ vận động người dân cải tạo nhà ở thành các homestay, xây dựng vườn mẫu, cảnh quan môi trường để phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm nhiều trải nghiệm cho du khách”.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Kim Phú Nguyễn Bắc Việt, xã sẽ hoàn thiện quy hoạch, xác định rõ từng khu vực có tiềm năng phát triển du lịch và khu vực có tiềm năng phát triển nông nghiệp để quy hoạch đồng bộ; huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch và nông nghiệp công nghệ cao; tăng cường công tác kêu gọi, xúc tiến đầu tư, quảng bá, nâng cao nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển du lịch...

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

TAGS

3 cán bộ đoàn Quảng Trị được Trung ương Đoàn lựa chọn trao giải thưởng Lý Tự Trọng

Q.H |

Sáng 2/3, thông tin từ Tỉnh đoàn Quảng Trị cho biết, Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa có quyết định về việc trao tặng giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 cho 100 cán bộ đoàn tiêu biểu trên toàn quốc. 

Quảng Trị: Động lực bám biển đầu năm gắn với quyết tâm chống khai thác IUU

Tá Chuyên |

Nhiều chuyến biển ngắn ngày mang về khoang đầy ắp tôm cá đã tạo động lực để ngư dân tiếp tục bám biển, sản xuất an toàn, gắn với cam kết tuân thủ nghiêm các quy định về IUU.

'Vua của các loại trái cây' bén đất Quảng Trị

Lan Chi |

Từ lâu, sầu riêng được xem là đặc sản “độc quyền” của vùng đất Tây Nguyên và Nam bộ. Thế nhưng tại Quảng Trị, nhờ tinh thần dám nghĩ dám làm, sầu riêng đã bắt đầu “bén duyên”, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng cho nông nghiệp địa phương.

Quảng Trị định hình 3 hành lang kinh tế và 7 cực tăng trưởng

Nguyễn Thuấn |

Quảng Trị đặt mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy hội nhập sâu rộng đến năm 2050, hướng tới mô hình phát triển đa trung tâm, gắn hành lang kinh tế với các cực tăng trưởng, phân vùng động lực.