Đề xuất trung ương hỗ trợ 1.267 tỉ đồng để hoàn thiện tuyến đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây

Mai Lâm |

Ngày 9/2, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải hỗ trợ tỉnh 1.267 tỉ đồng để đầu tư xây dựng hoàn thiện tuyến đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây.

Dự án đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ đưa vào quy hoạch tuyến đường bộ ven biển quốc gia. Giai đoạn 1 của dự án này đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi với chiều dài xây dựng mới 36,04/48,28 km. Tổng mức đầu tư 2.060 tỉ đồng, trong đó ngân sách trung ương trên 1.643 tỉ đồng, ngân sách tỉnh trên 416,3 tỉ đồng.

 

Tuy nhiên, để đầu tư xây dựng công trình giai đoạn 1, đưa vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư theo mục tiêu của dự án đã xác định thì tổng mức đầu tư là 3.327 tỉ đồng. Với số vốn được bố trí cho dự án trong giai đoạn 2021 – 2025, chưa thể đầu tư xây dựng mới đoạn tuyến qua khu vực cầu Cửa Tùng và cầu Cửa Việt mà phải tận dụng hệ thống hạ tầng hiện có. Trong khi đây là các tuyến đường đi qua khu vực đông dân cư, hạ tầng đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật chung của toàn tuyến.

Vì vậy, để sớm hoàn thiện giai đoạn 1 của dự án, đảm bảo đồng bộ các hạng mục công trình trên tuyến, phát huy hiệu quả đầu tư, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải hỗ trợ tỉnh đầu tư xây dựng mới đoạn tuyến qua khu vực cầu Cửa Tùng và cầu Cửa Việt với tổng chiều dài 7,7 km, tổng vốn dự kiến 1.267 tỉ đồng.

Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị là tuyến giao thông có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển và kết nối liên vùng, tạo sự đột phá trong khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển các ngành kinh tế biển của tỉnh Quảng Trị, vừa có vai trò rất lớn trong đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn chiến lược của cả nước.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Bàn giao công trình bốt cứu hộ và đường hoa giấy ven biển thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh

Minh Đức |

Ngày 25/12, tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh (Quảng Trị), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam - nhãn hàng Bia Huda và UBND huyện Gio Linh tổ chức tổng kết Chương trình “Làm đẹp biển cùng Huda” và cắt băng khánh thành, bàn giao công trình bốt cứu hộ, đường hoa giấy ven biển thị trấn Cửa Việt. 

Tiêu chí xác định xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo

TL |

Ngày 13/12/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 36/2021/QĐ-TTg về tiêu chí huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025.

Hỗ trợ 500 suất quà cho người dân 5 xã miền núi và ven biển huyện Vĩnh Linh

Nguyễn Trang |

Ngày 6/12, thông qua kênh Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai đã hỗ trợ 500 suất quà cho người dân gặp khó khăn thuộc 5 xã miền núi và ven biển huyện Vĩnh Linh.

Khởi sắc ở các xã ven biển Triệu Phong

Thanh Lê |

Ngày 21/7/2017, HĐND huyện Triệu Phong (Quảng Trị) ban hành Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về khai thác tiềm năng, lợi thế vùng ven biển huyện Triệu Phong, giai đoạn 2017-2020 (Nghị quyết 08). Sau 3 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết 08 đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần tạo nên sự khởi sắc trên địa bàn các xã vùng biển của huyện Triệu Phong.