Điều chỉnh, mở rộng diện tích thành phố Huế

Lê Hiếu |

Sau khi điều chỉnh địa giới để mở rộng và sắp xếp, thành lập các phường, thành phố Huế có hơn 265 km2 diện tích tự nhiên (tăng 3,76 lần), dân số 652.572 người (tăng 1,8 lần).


Ngày 25/6, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị công bố và triển khai thực hiện Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế. Nghị quyết 1264 có hiệu lực từ ngày 1/7/2021, tạo điều kiện và hành lang pháp lý để thành Huế mở rộng.

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế trao Nghị quyết số 1264 cho các đơn vị liên quan
Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế trao Nghị quyết số 1264 cho các đơn vị liên quan

Sau khi điều chỉnh địa giới để mở rộng và sắp xếp, thành lập các phường, thành phố Huế có hơn 265 km2 diện tích tự nhiên (tăng 3,76 lần), dân số 652.572 người (tăng 1,8 lần).

Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh để mở rộng thành Huế theo trục kéo dài từ thượng nguồn đến hạ nguồn sông Hương. Như vậy, ngoài phát huy thế mạnh về các di sản, di tích thu hút du khách, thành phố Huế còn phát huy được thế mạnh về dịch vụ - du lịch, dịch vụ sinh thái, du lịch biển... Khi mở rộng, không gian đô thị Huế không chỉ có di sản hiện có mà Huế còn trở thành đô thị có đủ địa hình đồng bằng, biển, đầm phá và cả vùng núi.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị lãnh đạo thành phố Huế khẩn trương kiện toàn bộ máy chính quyền các địa phương sau khi sắp xếp. Quá trình sắp xếp đảm bảo công khai, minh bạch, tránh thất thoát tài sản và nguồn lực hiện có.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại Hội nghị
Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại Hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng cho biết, tỉnh tiếp tục hoàn thiện các đề án cơ chế đặc thù, tạo nguồn lực xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

“Với quy mô dân số và quy mô diện tích hiện nay, sau khi mở rộng, thành phố Huế xứng tầm để phát triển một cách toàn diện, xứng tầm là một đô thị di sản, một đô thị trung tâm của đô thị Thừa Thiên Huế tương lai", ông Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh.

(Nguồn: VOV-Miền Trung)

TAGS

Ông Nguyễn Văn Phương được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế

Tường Vi |

Với số phiếu 48/48, ông Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã trúng cử Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế, khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Áp thuế đường Thái Lan, giá mía trong nước tăng ngay 200.000 đồng/tấn

Nguyễn Quỳnh |

Việc giảm tác động cạnh tranh không bình đẳng của đường Thái Lan đã có tác động tích cực đối với ngành mía đường trong nước, giúp người trồng mía vượt qua khó khăn…

Làm massage, cắt tóc, gội đầu... phải đóng thuế từ 1/8

Anh Tuấn |

Từ 1/8/2021, các dịch vụ tắm hơi, massage, karaoke, vũ trường, bi-a, internet, game, may đo, giặt là, cắt tóc, làm đầu... sẽ phải chịu thuế GTGT 5% và thuế TNCN 2%.

Đã khống chế được dịch, người từ Đà Nẵng đến Huế vẫn phải cách ly 21 ngày

Tường Minh |

Đà Nẵng đã khống chế được dịch COVID-19 và đã qua ngày thứ 24 không có ca mắc mới trong cộng đồng. Tuy nhiên, người từ Đà Nẵng về Huế vẫn bị cách ly tập trung 21 ngày có thu phí.