Đổi thay ở thị trấn Cửa Tùng

Đức Việt |

Từ một vùng đất mang trong mình nhiều vết thương chiến tranh và có nhiều nét làng quê thôn dã, sau 15 năm thành lập, đến nay thị trấn Cửa Tùng đã trở thành một đô thị trẻ với những khởi sắc tươi mới. Đặc biệt, sau 5 năm sáp nhập đơn vị hành chính xã Vĩnh Tân vào, sự phát triển KT-XH của thị trấn Cửa Tùng càng thêm vững chắc.


Thị trấn Cửa Tùng được thành lập năm 2009 trên cơ sở diện tích, dân số xã Vĩnh Quang và một phần của xã Vĩnh Thạch. Đến năm 2019, tiếp tục sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số xã Vĩnh Tân vào thị trấn Cửa Tùng. Trải qua 15 năm nỗ lực phấn đấu với sự đoàn kết, quyết tâm vượt khó, sáng tạo, Đảng bộ và Nhân dân thị trấn đã dựng xây nên một đô thị giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Đông huyện Vĩnh Linh.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự phối hợp có hiệu quả của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, sự tham gia của toàn thể Nhân dân, những năm qua, thị trấn Cửa Tùng đã đạt được những thành tựu đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực.

Một góc thị trấn Cửa Tùng hôm nay - Ảnh: Đ.V
Một góc thị trấn Cửa Tùng hôm nay - Ảnh: Đ.V

Bộ mặt đô thị có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng KT-XH được xây dựng từng bước hiện đại. Địa phương đã tận dụng và khai thác hiệu quả thế mạnh kinh tế biển. Hiện thị trấn có đội tàu 364 chiếc với tổng công suất hàng nghìn CV, ngư trường đánh bắt trước đây chủ yếu ở vùng lộng thì nay đã mở rộng khai thác ra xa bờ. Sản lượng đánh bắt và nuôi trồng bình quân đạt từ 1.300 - 1.500 tấn/năm; chế biến thủy sản đạt bình quân từ 2.000 - 2.500 tấn/năm.

Thị trấn cũng đã khai thác tốt thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, đến nay đã phát triển được 150 ha cao su, 147 ha hồ tiêu và hàng trăm hecta đất trồng lúa; hằng năm thu hoạch được 300 tấn mủ cao su, 250 tấn hạt tiêu khô và trên 500 tấn lương thực có hạt. Hiện địa phương có tổng đàn gia súc gần 9.000 con; gia cầm trên 100.000 con. Kinh tế biển và nông nghiệp đã giải quyết việc làm cho 25% dân số của thị trấn.

Bên cạnh chú trọng phát triển kinh tế, phong trào xây dựng cộng đồng thân thiện, đoàn kết, hợp tác giúp nhau xóa đói giảm nghèo được chính quyền và Nhân dân địa phương quan tâm thực hiện. Từ năm 2019 đến nay, người dân đã được hỗ trợ 13 mô hình khuyến công các cấp với tổng số tiền 600 triệu đồng.

Nhờ vậy, nhiều hộ vươn lên trở thành hộ khá, hộ giàu; tỉ lệ hộ nghèo từ 2,9% năm 2019 giảm xuống có 1,79% vào cuối năm 2023. Được thiên nhiên ưu đãi về mặt cảnh quan và có một vị trí đắc địa, thị trấn Cửa Tùng có điều kiện thuận lợi để phát triển dịch vụ, du lịch biển. Hiện nay, bãi tắm Cửa Tùng đang được đầu tư xây dựng lại, tại đây hiện có khoảng 100 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, tắm biển, trong đó có một số nhà hàng, khách sạn phục vụ cho khách du lịch.

Thương mại - dịch vụ và du lịch chiếm 50% cơ cấu kinh tế của thị trấn, mang lại thu nhập khoảng 300 tỉ đồng/năm. Hệ thống đường giao thông toàn thị trấn hiện đã được hoàn thiện đồng bộ, khang trang với 95% tuyến đường liên xã, khu dân cư, ngõ phố được bê tông hóa, nhựa hóa, có điện chiếu sáng, có cây xanh, cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Từ năm 2020 đến nay, thị trấn huy động được nguồn kinh phí trên 138 tỉ đồng (ngân sách nhà nước và Nhân dân đóng góp) để thực hiện chương trình xây dựng đô thị văn minh.

Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng Nguyễn Quang Hưng chia sẻ: “Từ một xã thuần nông, ngư 15 năm trước, đến nay thị trấn Cửa Tùng đã chuyển dịch sang phát triển mạnh ngành nghề, thương mại, dịch vụ du lịch với tỉ lệ cao, chiếm trên 50%. Bên cạnh đó, thị trấn còn chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Đến nay, trên địa bàn có trên 35 nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ, phục vụ du lịch và một nhà máy chế biến hải sản có quy mô lớn, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt trên 58 triệu đồng, cao gấp hơn 2 lần so với khi mới thành lập thị trấn.

Đến năm 2024 này, thị trấn đã được UBND huyện công nhận đạt tiêu chí đô thị văn minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để đưa thị trấn Cửa Tùng đạt được những bước phát triển mới, toàn diện hơn nữa trong thời gian tới, để xứng đáng với bề dày truyền thống của quê hương”.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Cửa Tùng Lê Văn Quang cho biết: Trong thời gian tới, Đảng ủy tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tập trung huy động hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng gắn với việc chỉnh trang đô thị.

Tích cực phát huy tiềm năng, thế mạnh về kinh tế để phát triển lĩnh vực nông, ngư nghiệp và các ngành nghề, thương mại dịch vụ, du lịch, xuất khẩu lao động nhằm tăng thu nhập của người dân. Phấn đấu đến cuối năm 2025, thị trấn Cửa Tùng đạt đô thị loại 5 và xây dựng đô thị thông minh trong chặng đường tiếp theo.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Đồn Biên phòng Cửa Tùng - 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Anh Quân |

Từ ngày thành lập đến nay, dù ở thời điểm nào, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Tùng cũng luôn đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; là chỗ dựa vững chắc của Nhân dân các địa phương ven biển huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị).

Tạo “cú hích” từ tam giác du lịch Cửa Tùng - Cửa Việt - đảo Cồn Cỏ

Hà Trang |

Cửa Tùng - Cửa Việt - đảo Cồn Cỏ hội đủ các yếu tố để trở thành tam giác du lịch độc đáo, thu hút du khách. Chính vì vậy, thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã có nhiều chủ trương, chính sách đầu tư kết cấu hạ tầng, mở các loại hình dịch vụ, sản phẩm du lịch ở khu vực này. Đặc biệt, Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định và đề ra phương án phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo, trọng tâm là phát triển tam giác du lịch Cửa Tùng - Cửa Việt - đảo Cồn Cỏ thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển đảo cao cấp, văn hóa lịch sử của vùng Bắc Trung Bộ; là khu vực tiềm năng để phát triển thành khu du lịch quốc gia.

Cảng cá Cửa Tùng bị bồi lấp gây khó khăn cho khai thác hải sản

Lê An |

Thời gian gần đây, do nhiều nguyên nhân khác nhau, luồng lạch vào cảng cá Cửa Tùng đã bị bồi lấp nghiêm trọng dẫn đến các tàu cá có chiều dài trên 15 m không thể cập cảng mà bắt buộc phải dùng thuyền nhỏ trung chuyển hải sản khai thác. Điều này không chỉ gây khó khăn cho ngư dân mà còn ảnh hưởng đến công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Về xứ Cửa Tùng

Nguyễn Việt Hà |

Cửa Tùng là vùng đất có bề dày lịch sử và văn hóa, trải bao nhiêu biến cố của lịch sử, con người nơi đây đã vượt qua những thử thách gian nan để làm nên những kỳ tích anh hùng. Về Cửa Tùng hôm nay ta không chỉ được thấy những thắng cảnh thiên nhiên ban tặng mà còn thấy rõ sự ấm no, phát triển của một thị trấn biển tràn đầy sức sống.