Đông Hà xây dựng “địa bàn 3 không”

Nguyễn Thục Anh |

Với mong muốn xây dựng địa bàn thành phố Đông Hà (Quảng Trị) trong sạch, lành mạnh, kiểu mẫu, UBND thành phố Đông Hà vừa phát động xây dựng mô hình điểm“địa bàn 3 không” - nói không với ma túy, cờ bạc và tín dụng đen, đồng thời gửi thư kêu gọi toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm nói trên.

Thực tế cho thấy, trong những năm qua, công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH) của thành phố Đông Hà đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa bàn. Đặc biệt, tình hình tội phạm trộm cắp được hạn chế; tội phạm cướp giật ít xảy ra đã dần làm cho người dân thực sự thấy an tâm hơn về an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, cờ bạc, tín dụng đen trên địa bàn vẫn diễn biến khá phức tạp. Tội phạm ma túy từ mua bán nhỏ, lẻ, đến tập hợp thành đường dây mua bán ma túy rất tinh vi, kín đáo.

Công an thành phố Đông Hà tổ chức cho các địa phương và các ban ngành liên quan ký kết xây dựng “địa bàn 3 không” - Ảnh: T.A
Công an thành phố Đông Hà tổ chức cho các địa phương và các ban ngành liên quan ký kết xây dựng “địa bàn 3 không” - Ảnh: T.A

Tình trạng người nghiện và sử dụng ma túy tổng hợp có xu hướng trẻ hóa; lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện như: Khách sạn, quán karaoke, quán bar… để tiêu thụ và sử dụng trái phép chất ma túy; tình trạng cờ bạc dưới nhiều hình thức làm cho một bộ phận người dân lâm vào cảnh nợ nần lao đao; “bẫy” tín dụng đen đưa không ít người không tìm ra lối thoát, làm cho môi trường sống trở nên thiếu lành mạnh...

Tính đến tháng 3/2022, có 9/9 phường và 62/62 khu phố trên địa bàn thành phố Đông Hà đều đã có người nghiện và sử dụng ma túy. Tội phạm cờ bạc liên quan lô đề, cá cược bóng đá có chiều hướng gia tăng. Bên cạnh các tệ nạn cờ bạc truyền thống như: Xóc đĩa, tú lơ khơ, số đề, đá gà… thì với sự phát triển của công nghệ 4.0, tội phạm lợi dụng sự phát triển internet để đánh bạc và tổ chức đánh bạc (cá độ bóng đá, đánh bài, các trò chơi...) trên mạng diễn biến phức tạp, dưới nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau, ngày càng lớn cả về quy mô và số người tham gia.

Hoạt động của đối tượng liên quan “tín dụng đen” gia tăng, tinh vi, núp bóng các doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư tài chính, các hình thức kinh doanh như: Mua bán xe máy cũ, điện thoại, máy vi tính, dịch vụ cầm đồ, cho thuê xe tự lái… và hoạt động cho vay với lãi suất cao bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm “lách” luật và tránh bị các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện, xử lý.

Toàn thành phố đã chọn 9 khu phố làm điểm xây dựng mô hình “địa bàn 3 không” gồm: Khu phố 1, Phường 1; Khu phố 2, Phường 3; Khu phố 3, Phường 2; Khu phố 4, Phường 4; khu phố Đại Áng, phường Đông Lương; khu phố Lập Thạch, phường Đông Lễ; Khu phố 5 tại các phường: Đông Giang, Đông Thanh và Phường 5. Để kế hoạch xây dựng điểm hiệu quả và nhân rộng, lãnh đạo UBND thành phố Đông Hà chỉ đạo lực lượng Công an chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiên quyết triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn ma túy; tăng cường quản lý cư trú, các cơ sở kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm như: Quán bar, karaoke, nhà nghỉ, các cơ sở cho thuê, nghỉ trọ, nhà cho thuê nguyên căn...

Chỉ đạo củng cố kiện toàn các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT tại các địa bàn cơ sở, trong đó chú trọng phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình khu phố, dòng họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội; mô hình giúp đỡ người mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng… Phó trưởng Công an thành phố Đông Hà, Thượng tá Nguyễn Hoài Nam cho biết, với chức năng nhiệm vụ của mình, lực lượng Công an thành phố tiếp tục sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đánh mạnh, đánh có hiệu quả đối với tội phạm ma túy, đánh bạc qua internet và xử lý nghiêm đối tượng cho vay nặng lãi trên địa bàn.

Được biết, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1211/UBND-NC ngày 23/3/2022 gửi các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các cơ quan khối nội chính và các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc tăng cường phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương siết chặt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, triệt để thu hồi hoặc kiến nghị thu hồi giấy phép hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho vay, kinh doanh tài chính hoạt động không phép, biến tướng để hoạt động “tín dụng đen”.

UBND các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các sở, ngành có liên quan kịp thời giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội trong và sau COVID-19, hỗ trợ việc tiếp cận các nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, góp phần hạn chế tình trạng người dân đang có nhu cầu vay tiền chính đáng phục vụ sản xuất, kinh doanh phải tìm đến “tín dụng đen”. Xây dựng các mô hình kinh tế lành mạnh, hướng dẫn, tạo điều kiện để đoàn viên, hội viên đầu tư, kinh doanh chính đáng, góp phần hạn chế người dân, đoàn viên, hội viên tham gia, tiếp tay hoặc tìm đến “tín dụng đen” để vay vốn.

Việc UBND thành phố Đông Hà ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai xây dựng mô hình điểm “Địa bàn 3 không” chính là hiện thực hóa chỉ đạo của UBND tỉnh về huy động cả hệ thống chính trị vào việc đấu tranh phòng, chống tội phạm. Bước đầu triển khai mô hình tại các khu phố được lựa chọn “điểm” nhằm huy động các lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp để từng bước giảm số khu phố có tệ nạn ma túy, ngăn chặn nạn cờ bạc, “tín dụng đen” trên địa bàn.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Nhiều giải pháp kéo giảm tội phạm, tệ nạn ma túy ở Đông Hà

Vũ Hoàng |

Là đô thị trung tâm tỉnh lỵ, nằm ở vị trí có nhiều đầu mối giao thông huyết mạch nên tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố Đông Hà (Quảng Trị) có những diễn biến phức tạp. Trước thực tế này, địa phương triển khai nhiều giải pháp để kéo giảm tội phạm và tệ nạn ma túy.

Đông Hà chú trọng làm tốt công tác giải phóng mặt bằng

Hiếu Giang |

Bằng những giải pháp quyết liệt và đồng bộ, TP. Đông Hà (Quảng Trị) đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhờ vậy, đến nay diện mạo đô thị đã đổi thay nhanh chóng, tạo đà thúc đẩy để TP. Đông Hà phát triển xứng tầm là đô thị tỉnh lỵ.

Đông Hà: Chợ đêm Phường 2 chuẩn bị hoạt động trở lại

Vũ Hoàng |

UBND TP. Đông Hà (Quảng Trị) vừa có văn bản chỉ đạo Phòng Kinh tế thành phố, Công ty TNHH MTV Thương mại Triều Phát (Quảng Ngãi) phối hợp, có phương án đưa chợ đêm Phường 2 hoạt động trở lại trước ngày 30/5/2022 để phát huy hiệu quả đầu tư, phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn và du khách.

Đông Hà chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP

Thanh Trúc |

Với mục tiêu đưa sản phẩm OCOP của địa phương vươn xa, TP. Đông Hà (Quảng Trị) đang chú trọng triển khai các giải pháp nhằm phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP. Đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường cho nông sản địa phương.