FPT đầu tư 2.660 tỷ đồng xây tổ hợp hạ tầng Khu đô thị tại Đà Nẵng

P.V |

Công ty CP Đô thị FPT Đà Nẵng thuộc Tập đoàn FPT vừa khởi công xây dựng nhiều dự án tại Thành phố Đà Nẵng với tổng giá trị đầu tư 2.660 tỷ đồng.

Ngày 24/5, Công ty CP Đô thị FPT Đà Nẵng khởi công xây dựng tổ hợp hạ tầng tại Khu đô thị FPT với các dự án: Khu phức hợp FPT Complex giai đoạn 3, Trường Đại học FPT, Trung tâm dữ liệu (Data Center) và công viên trung tâm, chung cư FPT Plaza 3.

Tổng nguồn vốn đầu tư các dự án là 2.660 tỷ đồng.

Dự án Khu phức hợp FPT Complex giai đoạn 3, thời gian thi công 24 tháng để kết thúc dự án. Dự án giải quyết việc làm cho 10.000 kỹ sư công nghệ thông tin trong tổng số 5.000 kỹ sư công nghệ thông tin đang làm việc tại FPT Complex.

Công ty CP Đô thị FPT Đà Nẵng thuộc Tập đoàn FPT vừa khởi công xây dựng 5 dự án thuộc tổ hợp hạ tầng khu Đô thị tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Phan Phương/Vietnam+)
Công ty CP Đô thị FPT Đà Nẵng thuộc Tập đoàn FPT vừa khởi công xây dựng 5 dự án thuộc tổ hợp hạ tầng khu Đô thị tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Phan Phương/Vietnam+)

Dự án Trường Đại học FPT (giai đoạn 2) để hoàn thiện cơ sở vật chất đối với Đại học FPT cùng hệ thống trường liên cấp FPT Đà Nẵng hiện nay. Khi dự án hoàn thành sẽ tiếp nhận 5.000 sinh viên cùng 5.000 học sinh liên cấp phổ thông đến học tập.

Tổng nguồn vốn đầu tư cho 5 dự án: Khu phức hợp FPT Complex giai đoạn 3, Trường Đại học FPT giai đoạn 2, Trung tâm dữ liệu (Data Center), Công viên trung tâm và Chung cư FPT Plaza 3 là  2.660 tỷ đồng.(Ảnh: Phan Phương/Vietnam+)

Dự án thứ 3 là Trung tâm dữ liệu công nghệ thông tin có tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Đô thị FPT Đà Nẵng cũng khởi công 2 dự án khác gồm Công viên trung tâm có diện tích 3ha, giá trị đầu tư 100 tỷ đồng và Tòa nhà chung cư FPT Plaza 3, quy mô 863 căn hộ với tổng mức đầu tư 1.100 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Lộc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đô thị FPT Đà Nẵng, Tập đoàn FPT xác định thành phố Đà Nẵng là cứ điểm trong đầu tư. Vì vậy, Công ty cổ phần Đô thị FPT Đà Nẵng cam kết đầu tư các dự án với thời gian hoàn thành công trình nhanh nhất theo dự kiến từ 18 đến 24 tháng sau khi khởi công.

Các dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội cũng như đóng góp vào sự tăng trưởng về kinh tế với thành phố Đà Nẵng.

Tổng Giám đốc Công ty CP Đô thị FPT Đà Nẵng Nguyễn Văn Lộc khẳng định sẽ thực hiện đúng tiến độ sớm đưa các dự án vào hoạt động. (Ảnh: Phan Phương/Vietnam+)

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho rằng FPT là nhà đầu tư uy tín, đã biến vùng đất hoang sơ của khu vực Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn trở thành một khu công nghệ hiện đại, môi trường làm việc tiên tiến không chỉ đối với thành phố Đà Nẵng mà có sức ảnh hưởng khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong tương lai, đặc biệt ý nghĩa trong công cuộc chuyển đổi số của thành phố.

Chính quyền thành phố luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, song hành cùng doanh nghiệp để dự án sớm hoàn thành, mang lại lợi ích cho nhà đầu tư, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động địa phương; thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế-xã hội lớn của cả nước và khu vực; trong đó có vai trò trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, ông Hồ Kỳ Minh cam kết Đà Nẵng sẽ song hành cùng doanh nghiệp để dự án sớm hoàn thành. (Ảnh: Phan Phương/Vietnam+)
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, ông Hồ Kỳ Minh cam kết Đà Nẵng sẽ song hành cùng doanh nghiệp để dự án sớm hoàn thành. (Ảnh: Phan Phương/Vietnam+)

Ông Hồ Kỳ Minh khẳng định thành phố Đà Nẵng tiếp tục cam kết đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai các dự án; đồng thời luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện về cơ chế chính sách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính để doanh nghiệp tại thành phố hay các nhà đầu tư mới trong và ngoài nước có nhu cầu đầu tư vào Đà Nẵng phát triển tốt nhất.

 (Nguồn: Vietnam+)

TAGS

Đà Nẵng: Xây dựng đô thị thông minh hợp thực tiễn, tiếp cận xu thế

Quốc Dũng |

Những thành tựu trong xây dựng và quản lý đô thị thông minh của các quốc gia Tây, Bắc Âu đã được chia sẻ tại một hội thảo nhằm giúp Đà Nẵng thúc đẩy xây dựng đô thị thông minh phù hợp với thực tiễn.

Xây dựng thị xã Quảng Trị hướng đến đô thị Hòa bình

PV |

Chương trình hành động của Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đề ra mục tiêu xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch Quảng Trị là “Ký ức chiến tranh - khát vọng hòa bình”... Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 xác định không gian phát triển du lịch thị xã Quảng Trị thuộc cụm du lịch phía Nam, yếu tố trung tâm là Thành Cổ Quảng Trị và các địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972; trọng điểm phát triển du lịch là khu vực Thành Cổ; sản phẩm chủ yếu là du lịch lịch sử cách mạng, du lịch văn hóa tâm linh và du lịch thương mại công vụ, nghỉ dưỡng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Quảng Trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định: “Xây dựng thị xã Quảng Trị giàu đẹp, văn minh, thân thiện, nghĩa tình, phấn đấu đạt đô thị loại III vào năm 2025, hướng đến đô thị Hòa bình”.

FPT mở trường nuôi dạy cho 1000 em nhỏ bị mồ côi do COVID-19

Minh Sơn |

Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT cam kết sẽ nhận 1.000 em mất cha mẹ và đào tạo liên tục trong 20 năm tới, chi phí mỗi năm ước khoảng 80 tỷ đồng. FPT City Đà Nẵng là nơi để thực hiện cam kết này của FPT.

Tập đoàn FPT sẽ đồng hành với Quảng Trị trong thực hiện chuyển đổi số

Lệ Như |

Ngày 11/6/2021, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp trực tuyến với Tập đoàn FPT về việc hợp tác thực hiện chương trình chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị. Tham dự về phía Tập đoàn FPT có Chủ tịch Hội đồng quản trị Trương Gia Bình; Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT Nguyễn Văn Khoa. Về phía tỉnh có Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam.