Gạo hữu cơ Quảng Trị được canh tác bằng giống lúa tạo ra hạt gạo ngon nhất thế giới

Tiến Nhất |

Ngày 13.11.2019, bà Phạm Diễm Lệ, Giám đốc Công ty Cổ phần Nông sản hữu cơ Quảng Trị cho biết: Thông tin hạt gạo ST24 đạt giải Nhất cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới không chỉ đem đến niềm tự hào cho hạt gạo Việt Nam nói chung mà còn cả gạo hữu cơ Quảng Trị nói riêng.

Bởi lẽ, gạo hữu cơ Quảng Trị for Kid cũng là sản phẩm được canh tác bằng giống ST24.

Gạo hữu cơ Quảng Trị hiện đã được bày bán tại các siêu thị trên toàn quốc​

Bà Lệ cho biết thêm, gạo hữu cơ Quảng Trị for Kid còn là sản phẩm được đơn vị sản xuất theo phương thức mới lần đầu áp dụng tại Quảng Trị, đó là “Cấy lúa tam giác đều”, giúp cây lúa hấp thụ toàn bộ ánh sáng từ nhiều phía, từ đó tăng khả năng quang hợp của cây lúa, mặt khác còn giúp cây lúa dễ dàng hấp thu các thành phần có trong phân bón mà không cạnh tranh dinh dưỡng với nhau, nên tạo ra hạt gạo với hàm lượng dinh dưỡng cao vượt trội so với phương pháp cấy lúa thông thường đang áp dụng tại Việt Nam và trên thế giới.
 
 Gạo hữu cơ Quảng Trị hiện đã được bày bán tại các siêu thị trên toàn quốc​

“Sản phẩm được canh tác bằng giống lúa ST24 là giống tạo ra gạo ST24 vừa được công nhận là ngon nhất thế giới. Tại Quảng Trị, gạo còn được canh tác bằng chủng men vi sinh Ong Biển dành riêng cho thổ nhưỡng của địa phương, giúp giải quyết hết các độc tố có trong đất và làm cho đất màu mỡ, nhiều dưỡng chất, từ đó tạo ra những hạt gạo với hàm lượng dinh dưỡng cao vượt trội. Phương pháp chăm sóc và chế biến tuyệt đối theo hướng hữu cơ, thân thiện với môi trường. Ngoài ra, chính khí hậu nắng to, gió to cộng với thổ nhưỡng đặc biệt tạo ra những hạt gạo với hương vị đặc biệt: dẻo, mềm, thơm, ngọt… chỉ có ở Quảng Trị”, bà Phạm Diễm Lệ nói.

Hiện sản phẩm gạo hữu cơ Quảng Trị for Kid đang được canh tác tại các huyện Gio Linh, Hải Lăng với tổng diện tích 50 ha. Gạo có giá bán 195.000 đồng/túi 5 kg.

Cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới năm 2019 - World's Best Rice được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Thương mại Gạo thế giới lần thứ 11 tại Manila, Philippines từ ngày 10/11 - 13/11. Hạt gạo ST24 của Việt Nam đã xuất sắc vượt qua đối thủ Thái Lan để nhận giải Gạo ngon nhất thế giới năm 2019.

Trong lịch sử cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới (World's Best Rice), Thái Lan luôn là ứng viên hàng đầu với nhiều lần đoạt giải. Vì vậy, việc gạo ST24 được gọi tên trong cuộc thi này còn có ý nghĩa cho hạt gạo Việt Nam.

Năm nay, Hội nghị Thương mại Gạo thế giới có sự tham gia của hơn 20 công ty kinh doanh gạo quốc tế, Việt Nam cùng hơn 100 thương gia xuất nhập khẩu gạo và 20 nhà khoa học trên khắp thế giới.

Trước khi lên đường tham gia giải quốc tế, gạo ST24 đã đoạt giải Nhất cuộc thi Gạo ngon Việt Nam lần đầu tiên do Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) phối hợp Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức ngày 4.11.2019.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Câu lạc bộ xe đạp thể thao Lao Bảo ủng hộ trồng 1 km đường hoa

Hoàng Hùng |

Hưởng ứng lời kêu gọi của Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị, Câu lạc bộ xe đạp thể thao Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã ủng hộ trồng mới 1 km đường hoa dã quỳ trên đường Hồ Chí Minh đoạn từ tượng đài Chiến Thắng Khe Sanh vào đến sông Sê Băng Hiêng. 

Cặp song sinh chào đời bằng thụ tinh nhân tạo ở Quảng Trị

Q.H |

Sáng nay 12.11.2019, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, một đôi vợ chồng hiếm muộn con hơn 3 năm qua vừa đón hai bé gái ra đời bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Đây là lần đầu tiên một cặp song sinh nữ ra đời bằng phương pháp này tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Những chú "lính cứu hoả nhí" thăm đường hoa dã quỳ

YMS |

Công ty TNHH Đào tạo Kỹ năng sống Super IQ (đóng tại thị trấn Khe Sanh) phối hợp với Đoàn thanh niên Đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực Lao Bảo (thị trấn Lao Bảo, Hướng Hoá, Quảng Trị) tổ chức chương trình "Chú lính chì dũng cảm".

Con đường hoa dã quỳ sẽ là điểm nhấn cảnh quan trên đường Hồ Chí Minh

P.V |

Ngày 25.10, hưởng ứng cuộc vận động của Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị, đồng chí Nguyễn Quân Chính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã gửi 5.000.000 đồng ủng hộ với mong muốn Quỹ Phát triển những con đường hoa sẽ ngày càng phát triển, góp phần tạo ra cảnh quan tươi đẹp và môi trường xanh - sạch - đẹp trên quê hương Quảng Trị.

Tour du lịch của người Vân Kiều ở Quảng Trị

Quang Hiệp |

Nhiều người rất bất ngờ khi hay tin giải đặc biệt cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp năm 2019 do Hội LHPN tỉnh tổ chức lại thuộc về một cô gái Vân Kiều.

Sản xuất thành công chất tẩy rửa hữu cơ từ quả Bồ hòn

Trần Chánh |

Ý tưởng bảo tồn cây Bồ Hòn và sản phẩm hữu cơ Enzym Bồ hòn đã được ông Hoàng Anh Quyết (65 tuổi, sống tại TP. Đông Hà, Quảng Trị) và người cộng sự anh Hoàng Hoài Phương (con ông Quyết, 26 tuổi) có ý tưởng hình thành từ đầu năm 2019.

Khi Phó Chủ tịch tỉnh đi... "bán gạo"

Anh Thơ |

Tại cuộc họp báo công bố 63 nông dân xuất sắc 2019 và trao giải báo chí toàn quốc Tự hào nông dân Việt 2018 - 2019 do Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp tổ chức, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã giới thiệu gạo sạch quê nhà đến với các tỉnh bạn.

Nông sản hữu cơ Quảng Trị ... "cháy hàng"

Tiến Nhất |

Hôm nay 24.9.2019, bà Phạm Diễm Lệ, Giám đốc Công ty CP Nông sản hữu cơ Quảng Trị cho biết toàn bộ các mặt hàng nông sản hữu cơ Quảng Trị mà doanh nghiệp đưa đến tại Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO 2019) lần này đều “cháy hàng”. Không những thế phía doanh nghiệp còn tiếp tục nhận được nhiều đơn đặt hàng của các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc và châu Âu.