Giá các loại thực phẩm tăng nhẹ sau Tết

Hà Trang |

Bắt đầu từ ngày 3/2 (tức ngày mồng 6 Tết), hầu hết các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã hoạt động trở lại với lượng hàng hóa khá dồi dào, giá cả tương đối ổn định.


Các loại rau xanh, củ, quả là những mặt hàng được bày bán sớm và khá hút khách, giá cả các mặt hàng tuy có tăng so với ngày thường nhưng so với thời điểm giáp Tết thì tăng ít hơn. Trong đó, các loại rau như rau cải, rau muống, rau khoai, rau xà lách xoong chỉ tăng nhẹ từ 2- 3 nghìn đồng/bó; một số loại củ, quả như cà rốt, khoai tây, su hào, dưa leo, cà chua... hầu như không có biến động về giá so với thời điểm trước Tết.

Đối với mặt hàng thịt các loại như thịt lợn, thịt bò, thịt vịt..., hiện sức mua của người dân còn tương đối thấp. Theo các tiểu thương, thời điểm này nguồn cung cá biển, tôm, các loại thủy hải sản cũng dần ổn định và dồi dào hơn. Các loại cá tươi sống như cá lóc, cá diêu hồng, cá dìa tăng khoảng 5.000-10.000 đồng/kg so với ngày thường nhưng vẫn được rất nhiều khách hàng lựa chọn.

Hình ảnh minh họa - Ảnh: ST
Hình ảnh minh họa - Ảnh: ST

Khảo sát tại một số chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh, giá các loại hoa quả có tăng nhẹ so với thời điểm trước Tết. Cụ thể, thanh long có giá 30.000 - 35.000 đồng/kg; bưởi 35.000 - 40.000 đồng/quả; cam sành 25.000 - 30.000 đồng/kg; vú sữa 25.000 - 30.000 đồng/kg; giá hoa cúc ở mức 60.000 - 70.000 đồng/bó; hoa lay ơn 120.000 - 140.000 đồng/10 cành...

Tuy nhiên, do tâm lý thoải mái khi đi chợ trong ngày đầu năm mới nên hầu như khách hàng ít trả giá. Nhằm đảm bảo thị trường hàng hóa, nguồn cung lương thực, thực phẩm cho người dân dịp tết Nguyên đán, các siêu thị cũng đã chủ động mở cửa từ sớm để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá, khan hàng.

Theo đó, hệ thống các siêu thị WinMart+, Co.opmart Đông Hà mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 1/2 (tức ngày mồng 4 Tết) và 3/2 (tức ngày mồng 6 Tết), giá cả hàng hóa được duy trì khá ổn định từ trước, trong và sau Tết, nhiều quầy kệ nhanh chóng được lấp đầy hàng hóa sau kỳ nghỉ và kinh doanh ổn định trở lại.

Giá cả các mặt hàng khá ổn định là tín hiệu vui trong việc triển khai có hiệu quả các giải pháp quản lý, bình ổn thị trường theo chỉ đạo của UBND tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành trong việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp đầu cơ găm hàng, tăng giá đột biến và vi phạm về buôn bán hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng để bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng.

Mặt khác, thói quen mua sắm của người dân đã dần thay đổi theo hướng tích cực, không còn tâm lý mua hàng hóa nhiều quá mức so với nhu cầu để tích trữ.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Thủ tướng chỉ đạo bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân năm 2025

BT |

Ngày 22/1/2025, Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Công điện số 05/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân năm 2025.

Đảm bảo an toàn thực phẩm cho những món ăn truyền thống

Tú Linh |

Gần tết Nguyên đán Ất Tỵ - 2025, rất nhiều người thông báo trên các trang mạng xã hội về kế hoạch sản xuất và cung ứng món ăn truyền thống như: giò chả; nem; cá lóc nướng; các loại bánh, mứt... Đây là những món ăn, thức quà không thể thiếu vào dịp tết Nguyên đán. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn thực phẩm, những người sản xuất, kinh doanh mặt hàng này cần có kiến thức về an toàn thực phẩm và đặt vấn đề đạo đức kinh doanh lên hàng đầu nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Tập huấn phương án xử lý ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn trường học, khu công nghiệp

Bội Nhiên |

Ngày 25/12/2024, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Trị đã tổ chức tập huấn phương án xử lý khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra tại bếp ăn trường học, khu công nghiệp.

Hội chợ “Thúc đẩy tiêu thụ thực phẩm đô thị bền vững"

Trần Tuyền |

Ngày 30/11, tại TP. Đông Hà, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Đông Hà và tổ chức World Wide Fund for Nature tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) tổ chức hội chợ “Thúc đẩy tiêu thụ thực phẩm đô thị bền vững".