Góp phần thay đổi đời sống, bộ mặt nông thôn các xã phía Bắc Hướng Hóa

Nguyễn Đình Phục |

Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 337 đứng chân trên địa bàn xã Hướng Phùng, trực tiếp triển khai các dự án ở 5 xã phía Bắc huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), bao gồm Hướng Lập, Hướng Việt, Hướng Phùng, Hướng Sơn, Hướng Linh, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Vân Kiều. Trong những năm qua, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã có những hoạt động thiết thực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, làm thay đổi đời sống và cảnh quan bộ mặt nông thôn ở các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa này.

Đại tá Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KTQP) 337 Uông Đình Tân cho biết, trong những năm qua, Đoàn KT-QP 337 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, kết hợp tổ chức lại dân cư, nhằm thực hiện hai mục tiêu giúp dân xóa đói, giảm nghèo và đảm bảo quốc phòng - an ninh, tạo nên những yếu tố ban đầu cho phát triển kinh tế hàng hóa, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhằm thu hút đồng bào các nơi khác đến định cư. Đồng thời, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn cân bằng sinh thái, bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT-QP 337 giúp dân xã Hướng Sơn khôi phục diện tích đất trồng lúa nước bị vùi lấp do lũ quét- Ảnh: Đ.P
Cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT-QP 337 giúp dân xã Hướng Sơn khôi phục diện tích đất trồng lúa nước bị vùi lấp do lũ quét- Ảnh: Đ.P

Về xây dựng cơ sở hạ tầng, tại các xã trong vùng dự án, Đoàn KT - QP 337 đã thực hiện hoàn thành 2 khu tái định cư thôn Cựp, thôn Tri, xã Hướng Lập; xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng 45 công trình, gồm 2 công trình điện, 5 công trình giao thông dài 37,5 km, 7 công trình nước sinh hoạt, 6 công trình đập thủy lợi, 20 điểm trường học, 3 nhà sinh hoạt cộng đồng, 2 công trình san lấp mặt bằng...

Bên cạnh đó thời gian qua, Đoàn KT-QP 337 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, địa phương, đầu tư xây dựng các mô hình về xóa đói giảm nghèo, cấp hàng nghìn giống loại vật nuôi, cây trồng, xây dựng và nhân rộng các mô hình về sản xuất ruộng nước, trồng cà phê, dong riềng, chăn nuôi bò, lợn, trồng rừng, tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi; hỗ trợ hàng nghìn lượt hộ nghèo, tham gia xóa hàng trăm hộ nghèo; lồng ghép dự án KT-QP của đơn vị với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đẩy mạnh tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tổ chức tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa; nhận đỡ đầu các cháu mồ côi, khám, chữa bệnh cho gia đình có công với cách mạng, con em thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình nghèo, neo đơn, trẻ mồ côi...

Nói về hiệu quả hoạt động của Đoàn KT-QP 337, Trưởng thôn Tri, xã Hướng Lập Hồ Văn Chí cho biết: “Trước đây, bà con dân bản sinh sống bên kia dòng sông Sê Păng Hiêng, giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ, thường hay bị cô lập bởi nước sông dâng cao, nên đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Cuối năm 2015, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước mà trực tiếp là Đoàn KT-QP 337 đã hỗ trợ đưa 34 hộ dân ở thôn Tri về sinh sống ở khu định cư tập trung. Theo đó, các công trình hạ tầng như đường giao thông nối liền với đường Hồ Chí Minh vào đến tận thôn. Những điểm qua suối được thay bằng tràn bê tông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và thông thương hàng hóa của dân bản. Các điểm trường tiểu học và mầm non được đầu tư xây dựng khang trang. Điện lưới quốc gia đã về tận thôn. Có điện, có đường, có trường học cho các cháu học tập nên người dân rất phấn khởi, yên tâm làm ăn. Thông qua sản xuất ruộng nước, chăn nuôi trâu, bò, dê, các loại gia cầm, trồng và nhận khoán bảo vệ rừng mà đời sống của bà con dân bản ngày một khởi sắc. Nhiều hộ như các ông Hồ Văn Tùng, Hồ Văn Doan, Hồ Văn Lương, Hồ Văn Khun đã có thu nhập trong năm hàng chục triệu đồng”.

Đại tá Uông Đình Tân cho biết thêm, mục tiêu điều chỉnh quy hoạch khu KT-QP Khe Sanh đến năm 2025 phù hợp với thực tế để khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức phát triển sản xuất, góp phần cùng địa phương chung sức xây dựng nông thôn mới, giúp Nhân dân xóa đói, giảm nghèo. Bố trí ổn định dân cư, hình thành các cụm làng bản trên tuyến biên giới, tạo vành đai biên giới vững chắc trong thế trận quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc, Đoàn KT-QP 337 đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch khu KT-QP Khe Sanh theo Quyết định 4223/QĐ-BQP ngày 29/10/2013 của Bộ Quốc phòng phê duyệt quy hoạch khu KT-QP Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; khảo sát điều chỉnh và dự kiến nhu cầu vốn đầu tư các xã mở rộng theo Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, các công trình, hạng mục chuyển tiếp đến năm 2025, gồm bố trí ổn định 2 cụm dân cư ở thôn Tà Puồng, xã Hướng Việt và thôn Sê Pu, xã Hướng Lập với 51 hộ dân. Đồng thời mở rộng bổ sung quy hoạch 3 xã A Vao, Pa Nang, Đakrông (huyện Đakrông); ở huyện Hướng Hóa mở rộng, bổ sung quy hoạch ở 5 xã phía Nam, gồm: A Dơi, Thanh, Hướng Lộc, Ba Tầng, Lìa, theo đó sẽ hình thành 18 cụm tái định cư cho 360 hộ dân ở các xã Ba Tầng, A Dơi, Thanh, Pa Nang, sắp xếp ổn định dân cư cho 585 hộ dân; xây dựng các công trình điện, giao thông, nước sinh hoạt, thủy lợi, nhà văn hóa, chợ, hỗ trợ khai hoang cải tạo đồng ruộng, các mô hình cây trồng, vật nuôi, máy móc phục vụ sản xuất, xây dựng nhà ở và làm việc của công ty xây dựng và 7 đội sản xuất của Đoàn KT-QP 337...

Với những hoạt động thiết thực của Đoàn KT-QP 337 đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân trên địa bàn biên giới Quảng Trị ngày càng vững chắc.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337: Hơn 360 ngày công giúp người dân thôn Tri làm kinh tế

Tây Long |

Thông tin từ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 cho biết, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị vừa đóng góp hơn 360 ngày công giúp người dân thôn Tri, xã Hướng Lập (Hướng Hóa, Quảng Trị) phát triển kinh tế. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 (1944 – 2021).

Ủy Ban kiểm tra Trung ương triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021

Nguyễn Vinh |

Ngày 18/10/2021, tại Hà Nội, UBKT Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hồ Thị Thu Hằng; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng dự tại điểm cầu Quảng Trị.

Hiện trường vụ sạt lở đất tại doanh trại của Đoàn 337 sau một năm cải tạo

Trường Sơn |

Gần một năm kể từ lúc xảy ra vụ sạt lở đất tại trụ sở của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (Quân khu 4) ở thôn Cợp (Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị) khiến 22 cán bộ chiến sĩ hi sinh, hiện trường vẫn đang được cải tạo, gấp rút hoàn thiện bờ kè để tránh các vụ sạt lở khác xảy ra; một dãy nhà ở đã được chuyển đổi công năng thành nhà tưởng niệm 22 liệt sĩ, nhằm tri ân những quân nhân đã khuất.

Giải pháp để tiếp tục giảm nghèo trong tình hình dịch bệnh

Đan Tâm |

Mặc dù có rất nhiều nỗ lực nhưng công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện đang phải đối mặt với một số khó khăn, thách thức.