Hải Lăng: Đề xuất hỗ trợ 95,45 tỉ đồng xây dựng, sửa chữa các công trình bị hư hỏng sau mưa lũ

Ngọc Trang |

UBND huyện Hải Lăng (Quảng Trị) vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trong 8 tháng năm 2022.

Theo đó, bố trí kinh phí 95,45 tỉ đồng đầu tư xây dựng, sửa chữa 20 công trình thủy lợi và 1 công trình giao thông. Hỗ trợ kinh phí cho người dân bị thiệt hại về sản xuất theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP, ngày 9/1/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Nghiên cứu các giải pháp để đầu tư nâng cấp hệ thống đê bao vùng trũng Hải Lăng nhằm đảm bảo khả năng chống chịu với các trận lũ bất thường.

Hình ảnh minh họa - Ảnh: IT
Hình ảnh minh họa - Ảnh: IT

Theo báo cáo của UBND huyện Hải Lăng, từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn huyện chịu ảnh hưởng của đợt lũ bất thường gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong đó, nhiều công trình kênh mương, đê bao, kênh tách nước cát, giao thông nội đồng, sạt lở bờ sông, đường giao thông liên thôn, xã, huyện bị sập đổ, hư hỏng nặng với tổng thiệt hại ước tính hơn 574,68 tỉ đồng.  

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Lũ lụt ảnh hưởng tới hàng nghìn người ở miền Bắc nước Lào

Phương Oanh |

Theo Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, lũ lụt đã tàn phá 4 tỉnh Xayaboury, Huaphan, Luang Prabang và Vientiane, với ít nhất 10 huyện bị ảnh hưởng.

Lũ lụt gây thiệt hại lớn tại nhiều tỉnh của Lào

PV |

Lượng mưa lớn trút xuống nhiều khu vực trên khắp nước Lào từ ngày 6 – 9/8 đã gây ra lũ lụt, làm hư hại nhà cửa và cơ sở hạ tầng, đồng thời nhấn chìm hàng trăm ha đất nông nghiệp ở nhiều tỉnh và thủ đô Viêng Chăn.

Bão số 2 đổ về miền Bắc, cảnh báo mưa lớn và ngập lụt

Thanh Mai |

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km.

Mưa lớn gây ngập lụt ở Vientiane

Tổng hợp |

Mưa lớn kéo dài nhiều giờ kể từ chiều tối 6/8 khiến nhiều tuyến đường ở thủ đô Vientiane bị ngập sâu.