Heo nhập khẩu giá rẻ vẫn 'ế'

Hà My |

Thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiện nhiều loại thịt heo gà chỉ có giá 40.000 - 50.000 đồng/kg còn thịt trâu, bò có giá 100.000 - 120.000 đồng/kg và đa phần đây là loại thịt đông lạnh nhập khẩu.

Cụ thể trên thị trường, nhiều sản phẩm thịt đông lạnh từ các chợ truyền thống, siêu thị, chợ online phổ biến chỉ 30.000 - 40.000 đồng/kg.Các loại thịt bò đông lạnh chỉ có giá 90.000 - 110.000 đồng/kg tùy loại. 

Ngay cả sản phẩm giá trị cao như thịt ba rọi hay sườn non cũng chỉ từ 70.000 - 75.000 đồng/kg. Còn tại nhiều siêu thị, sản phẩm đông lạnh nhập khẩu có giá bán lẻ cũng ở mức rất cạnh tranh, như: giò heo chỉ 43.000 đồng/kg, thịt ba rọi chỉ 119.000 đồng/kg.

Giá thịt nhập tại siêu thị nhiều khuyến mãi. Ảnh: Cẩm Viên.
Giá thịt nhập tại siêu thị nhiều khuyến mãi. Ảnh: Cẩm Viên.

Hiện giá heo hơi trong nước đang ở mức 49.000 - 50.000 đồng/kg, mức giá này thấp hơn giá thành sản xuất ít nhất 5.000 đồng/kg khiến người chăn nuôi thua lỗ. 

Tại siêu thị và các cửa hàng thực phẩm giá thịt heo trong nước vẫn ở mức thấp. Giá thịt heo mát Meat Deli được bán với giá trong khoảng 91.922 - 147.922 đồng/kg, trong đó các loại đang được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.

Cụ thể, thịt heo xay loại 1 với mức thấp nhất là 91.922 đồng/kg. Nhỉnh hơn là giá thịt đùi heo, chân giò rút xương và nạc vai heo hiện dao động trong khoảng 101.520 - 109.520 đồng/kg. Tiếp đến là giá nạc dăm heo và ba rọi heo lần lượt ở mức 131.920 đồng/kg và 147.922 đồng/kg.

Công ty Thực phẩm Tươi sống Hà Hiền dao động trong khoảng 55.000 - 148.000 đồng/kg: Nạc vai heo và nạc đùi heo có giá bán ứng với mức 88.000 đồng/kg và 91.000 đồng/kg. Kế đến, ba sản phẩm sườn già heo, đuôi heo và ba rọi heo có giá bán lần lượt 96.000 đồng/kg, 117.000 đồng/kg và 118.000 đồng/kg. Cao hơn là giá sườn non heo đạt mức 148.000 đồng/kg.

Theo Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi trong 3 tháng đầu năm 2023 đạt gần 741 triệu USD, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, giá trị nhập khẩu của thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật ước đạt 302,3 triệu USD, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, so với cùng kỳ năm trước, trong quý 1/2023 sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng quý đạt 130.500 tấn, tăng 2,8%. Tổng số heo của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 3 là 24,66 triệu con, tăng 6,2%; sản lượng heo hơi xuất chuồng gần 1,2 triệu tấn, tăng 7,5%. Tổng số gia cầm của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 3 là 532 triệu con, tăng 2,4%; sản lượng thịt gia cầm xuất chuồng đạt 563.200 tấn, tăng 4,2%...

(Nguồn: Phụ nữ Mới)

TAGS

Trồng thử nghiệm 2,8 ha chuối tây Thái Lan tại xã miền núi Vĩnh Ô

Nguyễn Trang |

Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), từ đầu tháng 2/2023 đến nay, đơn vị phối hợp với xã Vĩnh Ô triển khai dự án trồng thử nghiệm 2,8 ha cây chuối tây Thái Lan tại thôn Cây Tăm.

Hướng Hóa: Hỗ trợ trồng phân tán 15 ha cây mắc ca

Nguyễn Đình Phục |

UBND huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ xây dựng mô hình trồng cây mắc ca phân tán làm cây che bóng, làm đường bao chắn gió và cải tạo vườn tạp trên địa bàn huyện Hướng Hóa giai đoạn 2023 - 2025.

Bàn giao gần 1,3 tỉ đồng vốn vay Dự án chăn nuôi bò cho người khuyết tật ở huyện Cam Lộ

Anh Vũ |

Ngày 27/10, Hội Nông dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tổ chức Chia sẻ Dân sự toàn cầu (GCS), Quỹ Hạnh phúc KRX (Hàn Quốc) tổ chức lễ bàn giao vốn vay Dự án chăn nuôi bò cho các hộ gia đình người khuyết tật tại huyện Cam Lộ.

Cam Lộ: 14 trang trại liên kết với doanh nghiệp phát triển chăn nuôi

Anh Vũ |

Với lợi thế về đất đai vùng gò đồi, thuận lợi cho việc phát triển kinh tế trang trại, thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã mạnh dạn đầu tư vốn, liên kết với doanh nghiệp để xây dựng trang trại chăn nuôi có quy mô lớn mang lại hiệu quả cao.