Hình ảnh đẹp trước một cổng trường ở Quảng Trị

Tuệ Linh |

Chứng kiến giờ tan học, ra về trong trật tự của học sinh và phụ huynh đưa đón con tại Trường Tiểu học (TH) Nguyễn Trãi, thị xã Quảng Trị vào một buổi chiều khiến chúng tôi hết sức thán phục cách làm hay của nhà trường.

Từng phụ huynh khi đến trường đón con đều tự động sắp xếp đầu xe hướng ra ngoài theo hàng ngang trên vỉa hè, sát tường rào khuôn viên trường theo trật tự từ cổng trường kéo dài ra hai bên, sau đó mới vào sân trường đón con. Tuyệt đối không có phụ huynh nào dừng xe, đỗ xe ở khu vực cổng trường. Xe ô tô của một số phụ huynh khác đỗ thành hàng dài khá xa cổng trường, không có tiếng còi xe rộn ràng. Tan học, học sinh, phụ huynh ra về an toàn, không còn cảnh chen lấn, tắc nghẽn như trước.

Trao đổi với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Bảy, Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Trãi cho biết, đường Nguyễn Trãi đoạn qua trước trường khá chật hẹp nhưng mật độ người tham gia giao thông vào giờ cao điểm rất cao. Trước đây, sự thiếu ý thức của các phụ huynh khi đưa đón con dừng, đỗ xe tùy tiện trước cổng trường gây ra tình trạng ùn ứ, làm khó khăn cho người tham gia giao thông trên đoạn đường.
 
 Xe máy đã được phụ huynh sắp xếp trật tự trước giờ đón con tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thị xã Quảng Trị​

Nhà trường rất trăn trở với tình trạng này mà chưa tìm ra giải pháp tối ưu. Thậm chí đã xảy ra tai nạn giao thông va chạm với học sinh ngay trước cổng trường do tình trạng ùn ứ này. Nhà trường phối hợp với các lực lượng chức năng nhiều lần điều phối, giải tỏa ách tắc trước cổng trường giờ cao điểm, nhưng đâu lại về đó.

Sau một thời gian tham khảo và học hỏi cách làm hay của các trường tỉnh bạn, quyết tâm thực hiện nếp sống văn minh trước cổng trường, từ đầu năm học này ban giám hiệu của trường đã triển khai kế hoạch chấn chỉnh giao thông trước cổng trường bằng cách đề nghị các bậc phụ huynh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và nghiêm túc thực hiện dừng xe, đỗ xe đúng quy định khi đưa đón con em tại các trường. Cụ thể tuyên truyền cho phụ huynh việc sắp xếp xe máy ngay ngắn, trật tự trên vỉa hè khi đưa đón học sinh; phụ huynh đi xe ô tô nên đỗ cách xa cổng trường rồi đi bộ vào trường đón con… với sự điều hành của chính cô giáo hiệu trưởng, thầy giáo liên đội trưởng và một số phụ huynh tự nguyện góp công sức. Từ ngày nhà trường thực hành nếp sống văn minh phụ huynh mẫu mực, cổng trường thông thoáng, giao thông trên đường Nguyễn Trãi vào giờ tan tầm đã luôn thông suốt.

Ông Nguyễn Đạo, phụ huynh của cháu Nguyễn Võ Ngọc Hải, học sinh lớp 2B Trường TH Nguyễn Trãi cho biết trước đây ông rất ái ngại cảnh tượng giao thông lộn xộn trước cổng trường nên ngay khi biết nhà trường đưa ra giải pháp văn minh, thiết thực, ông liền hưởng ứng. Với mong muốn sớm cải thiện tình hình để nhà trường, phụ huynh, học sinh và người tham gia giao thông được hưởng lợi, chiều nào ông cũng tự nguyện tranh thủ đến trường sớm để cùng cô hiệu trưởng và các thầy cô giáo tham gia hướng dẫn, giúp đỡ một số phụ huynh đỗ xe chưa ngay ngắn hay dừng xe tùy tiện để họ đi vào nền nếp, sau khi tình hình ổn định ông mới chở con về.

Cô Nguyễn Thị Bảy, Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Trãi cho biết, để thực hiện có kết quả công việc trên không dễ chút nào. Nhà trường đã thông qua toàn thể giáo viên, ban liên lạc hội phụ huynh trường, lớp cũng như từng phụ huynh học sinh để truyền đi thông điệp “Nhà trường văn hóa, phụ huynh mẫu mực, cổng trường thông thoáng” nên tạo được sự đồng thuận cao, ủng hộ từ nhiều người. Trang Facebook của trường, nơi để nhà trường và phụ huynh tương tác, chia sẻ thông tin đang phát huy rất tốt vai trò truyền thông và “điều phối” trật tự giao thông trước cổng trường. Nhà trường luôn đưa lên Facebook những hình ảnh về trật tự an toàn giao thông từng ngày trước cổng trường để việc làm hay được lan tỏa, cũng như phụ huynh nào thấy việc làm của mình chưa tốt thì tự nguyện điều chỉnh.

Ông Nguyễn Đạo, phụ huynh của cháu Nguyễn Võ Ngọc Hải, học sinh lớp 2B Trường TH Nguyễn Trãi cho biết trước đây ông rất ái ngại cảnh tượng giao thông lộn xộn trước cổng trường nên ngay khi biết nhà trường đưa ra giải pháp văn minh, thiết thực, ông liền hưởng ứng. Với mong muốn sớm cải thiện tình hình để nhà trường, phụ huynh, học sinh và người tham gia giao thông được hưởng lợi, chiều nào ông cũng tự nguyện tranh thủ đến trường sớm để cùng cô hiệu trưởng và các thầy cô giáo tham gia hướng dẫn, giúp đỡ một số phụ huynh đỗ xe chưa ngay ngắn hay dừng xe tùy tiện để họ đi vào nền nếp, sau khi tình hình ổn định ông mới chở con về.

Cô Nguyễn Thị Bảy, Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Trãi cho biết, để thực hiện có kết quả công việc trên không dễ chút nào. Nhà trường đã thông qua toàn thể giáo viên, ban liên lạc hội phụ huynh trường, lớp cũng như từng phụ huynh học sinh để truyền đi thông điệp “Nhà trường văn hóa, phụ huynh mẫu mực, cổng trường thông thoáng” nên tạo được sự đồng thuận cao, ủng hộ từ nhiều người. Trang Facebook của trường, nơi để nhà trường và phụ huynh tương tác, chia sẻ thông tin đang phát huy rất tốt vai trò truyền thông và “điều phối” trật tự giao thông trước cổng trường. Nhà trường luôn đưa lên Facebook những hình ảnh về trật tự an toàn giao thông từng ngày trước cổng trường để việc làm hay được lan tỏa, cũng như phụ huynh nào thấy việc làm của mình chưa tốt thì tự nguyện điều chỉnh.

Những ngày đầu tiên thực hiện việc làm “Nhà trường văn hóa, phụ huynh mẫu mực, cổng trường thông thoáng”, ban giám hiệu trưởng là người tiên phong trong việc giám sát, hướng dẫn phụ huynh dừng, đỗ xe trước cổng trường. Họ thường đến trường từ rất sớm, đứng chào học sinh trước cổng trường, đồng thời nhắc nhở em nào chưa đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, em nào hôm nay có phụ huynh chưa chấp hành tốt an toàn giao thông… Phải mất một tuần ban giám hiệu đứng trước cổng trường vận động từng người thực hành thì việc làm của phụ huynh và học sinh bắt đầu đi vào nền nếp.

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Trị Nguyễn Lam Giang đánh giá cao việc thực hiện “Nhà trường văn hóa, phụ huynh mẫu mực, cổng trường thông thoáng” của Trường TH Nguyễn Trãi. Việc làm này nhằm đảm bảo an toàn giao thông học đường, nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông cho học sinh và phụ huynh, hình thành văn hóa giao thông công cộng. Cô Lam Giang đề nghị các trường học trên địa bàn thị xã cần nhân rộng, học tập mô hình phụ huynh mẫu mực, cổng trường thông thoáng như Trường TH Nguyễn Trãi.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Quả bồ hòn thành nước tẩy rửa hữu cơ rất tiện ích

QRTV |

Doanh nghiệp Đất La Vang (Quảng Trị) sản xuất thành công chất tẩy rửa từ quả bồ hòn.

Đường trung tâm trục dọc Khu kinh tế Đông Nam và sự liên kết để phát triển

Đan Tâm |

Trong hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông vận tải đóng vai trò rất quan trọng tạo điều kiện đi lại, giao thương thuận lợi, nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện cảnh quan môi trường, giảm nhẹ thiên tai, đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường tiềm lực phòng thủ quốc phòng…

Khai mạc Giải bóng đá nam Cup Bia Sài Gòn lần thứ I-2019

Minh Đức |

Ngày 23.11.2019, tại thị trấn Cửa Việt (Gio Linh, Quảng Trị), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư kí Hội LHTN tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc Giải bóng đá nam cán bộ đoàn tỉnh Quảng Trị tranh Cup Bia Sài Gòn lần thứ I-2019.

Chị Cao Thị Hải Vân đoạt giải Nhất báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2019

B.T.V |

Ngày 23.11.2019, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra vòng chung kết xếp hạng, tổng kết và trao giải Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2019.

Di tích Quốc gia Dinh Chúa Nguyễn sẽ thành điểm du lịch

Lê Cảnh Thu |

UBND huyện Triệu Phong (Quảng Trị) vừa tổ chức phiên họp cho ý kiến về quy hoạch, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị du lịch di tích Quốc gia các điểm liên quan đến Dinh Chúa Nguyễn (1558 – 1626) xã Triệu Giang, Triệu Ái và thị trấn Ái Tử huyện Triệu Phong, Quảng Trị. 

Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh

Nguyên Đồng |

Ngày 22/11/2019, HĐND huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 12 để bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện.

Hội nghị liên tỉnh về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số

Hoàng Hải Lâm |

Ngày 22/11/2019 tại thành phố Huế (Thừa Thiên Huế), Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị rà soát việc thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ nữ và bàn giải pháp giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

Người dân hài lòng với chất lượng khám, chữa bệnh

Thảo Uyên |

 Sau hơn 2 năm triển khai Sáng kiến Dân chấm điểm M.Score trên lĩnh vực y tế, chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn tỉnh được nâng lên rõ rệt. Người dân ngày càng hài lòng và tin tưởng khi sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở y tế trên địa bàn.