Hội thảo khoa học về phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với COVID-19

Trần Tuyền |

Ngày 13/10/2021, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức trực tuyến hội thảo khoa học “Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch COVID-19; khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương” với 63 tỉnh, thành trong cả nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng chủ trì hội thảo. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị.

Phát biểu tại hội thảo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh muốn phục hồi kinh tế thì trước hết phải kiểm soát được dịch bệnh. Vì vậy, thời gian tới vẫn phải tăng cường đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân khi chưa đủ vắc xin. Để thích ứng linh hoạt, cần phải quản lý kiểm soát rủi ro nhằm đưa ra giải pháp phù hợp thay vì kiểm soát theo phương thức “zero COVID”. Muốn sống an toàn với đại dịch, cần phải nâng cao năng lực y tế, phản ứng với rủi ro ngay từ cơ sở để người dân tiếp cận các giải pháp y tế nhanh nhất, không để bệnh chuyển nặng.

Người dân TP. Đông Hà tích cực sản xuất, phát triển kinh tế - Ảnh: Trần Tuyền
Người dân TP. Đông Hà tích cực sản xuất, phát triển kinh tế - Ảnh: Trần Tuyền

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các cấp phải lãnh đạo tập trung, thống nhất, tổ chức thực hiện linh hoạt, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tiễn. Cùng với đó phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, địa phương phải phục tùng trung ương, nâng cao năng lực đổi ngũ cán bộ trong thực thi nhiệm vụ. Để khắc phục đứt gãy kinh tế, cần giữ vững nền kinh tế vĩ mô, đảm bảo cân đối lớn. Muốn làm được như vậy, cần phải điều chỉnh chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa phù hợp, nối lại thị trường lao động. Đồng thời, tập trung an sinh xã hội, đảm bảo đời sống tinh thần, vật chất cho người dân, không để Nhân dân thiếu ăn, thiếu mặc. Đảm bảo ổn định trật tự an toàn xã hội song song với công tác phòng, chống dịch bệnh. Mặc dù nước ta đang đối mặt nhiều thách thức, khó khăn, song đây cũng là cơ hội để đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, chống biến đổi khí hậu...

 Tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo tình hình phục hồi và phát triển kinh tế, thích ứng với đại dịch. Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, COVID-19 ảnh hưởng nặng nề, toàn diện và kéo dài đến các quốc gia trên thế giới và cả Việt Nam, nhưng cũng mang lại những bài học quý báu, để từ đó nhìn nhận những thiếu sót, hạn chế trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, thấp nhất trong nhiều năm, sản xuất, lưu thông chuỗi cung ứng tiêu dùng bị gián đoạn... Trước thực tế đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã soạn thảo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế giai đoạn 2022-2023 với những mục đích, giải pháp thực hiện cụ thể.

 Hội thảo cũng nghe lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các chuyên gia, doanh nghiệp, hiệp hội phát biểu thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp để phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với COVID-19.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Hội thảo quản lý biên giới nhằm tạo thuận lợi thương mại tại cửa khẩu đường bộ

Thanh Trúc |

Ngày 16/4/2021, Tổng Cục Hải quan phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ  (USAID) và Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo quản lý biên giới nhằm tạo thuận lợi thương mại tại cửa khẩu đường bộ. Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng Cục Hải quan Nguyễn Anh Tài dự hội nghị.

Tổ chức Hội thảo Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào năm 1971

Hưng Thơ |

Chiến thắng Đường 9 – Nam Lào năm 1971 đã tạo ra cục diện và thời cơ mới đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước phát triển đến thắng lợi hoàn toàn. Những kinh nghiệm, bài học đúc rút từ chiến thắng này có giá trị lịch sử và hiện thực, là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Họp báo giới thiệu hội thảo khoa học " Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào 1971 giá trị lịch sử và hiện thực"

Phan Khiêm |

Nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào (1971 -2021), chiều 12/3, tại thủ đô Hà Nội, Cục Tuyên huấn thuộc Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức buổi họp báo giới thiệu hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng "Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào 1971, giá trị lịch sử và hiện thực".

Chuẩn bị hội thảo kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào

Kim Quy- Xuân Diện |

Hội thảo khoa học “Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào - Giá trị lịch sử và hiện thực” sẽ làm rõ vai trò, tầm quan trọng của Chiến thắng Đường 9 trong việc thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam và hai nước Lào, Campuchia.