Hội thảo ứng dụng và phát triển cây dược liệu tại tỉnh Quảng Trị

Việt Anh - Quốc Nhật |

Ngày 15/12, Hội Đông y tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo ứng dụng và phát triển cây dược liệu tỉnh Quảng Trị.

Đến nay, tỉnh Quảng Trị có khoảng 1.500 ha cây dược liệu, tập trung chủ yếu tại các địa phương như: Cam Lộ, Vĩnh Linh. Đakrông, Hướng Hóa…

Hội thảo ứng dụng và phát triển cây dược liệu tại tỉnh Quảng Trị
Hội thảo ứng dụng và phát triển cây dược liệu tại tỉnh Quảng Trị

Nhiều sản phẩm dược liệu của địa phương đã và đang từng bước xây dựng được thương hiệu trên thị trường. Tuy nhiên, thực tế vẫn chưa có thị trường tiêu thụ ổn định, giá trị gia tăng thấp, chi phí sản xuất cao… Vì thế, hội thảo đã tập trung vào các giải pháp xây dựng chuỗi giá trị; bảo tồn và sản xuất giống cây dược liệu; triển khai trồng trọt và thu hái dược liệu; xây dựng trục du lịch trải nghiệm văn hóa - thảo dược; triển khai các đề tài, dự án KHCN; tổ chức đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng và xúc tiến đầu tư tiêu thụ sản phẩm; chú trọng hơn đến khâu chế biến và liên kết tiêu thụ sản phẩm…

Vấn đề là để cây dược liệu phát triển bền vững,  có giá trị cao trong tổng thể đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị, địa phương cần tạo mọi điều kiện tốt nhất để thu hút các doanh nghiệp ở lĩnh vực sản xuất, chế biến dược liệu vào đầu tư tại tỉnh.

(Nguồn: QRTV)

TAGS

Tiềm năng và triển vọng của cây Lõi thọ

Hiếu Giang |

Thời gian qua, người dân xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã trồng cây Lõi thọ, là loại cây lấy gỗ bản địa có nhiều tiềm năng phát triển. Chính quyền địa phương cũng đã quan tâm theo dõi việc gây trồng cây Lõi thọ trên địa bàn. Đây là việc cần khuyến khích để phát triển kinh doanh cây gỗ lớn cho địa phương.

Trồng 1 triệu cây keo giống phủ xanh biên giới sông Sê Pôn

Yên Mã Sơn |

Ngày 06/12/2020, Đồn Biên phòng Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Câu lạc bộ Hoa Tình Nguyện, VY'S TEAM đã trao tặng 01 triệu cây giống keo lai cho nhân dân  2 xã Thanh và Xy (Hướng Hóa).

Phát triển cây dược liệu trở thành sản phẩm đặc trưng của Cam Lộ

Thanh Hải |

Trong những năm qua, huyện Cam Lộ đã tìm kiếm, chuyển đổi thành công mô hình phát triển cây dược liệu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, khi nhiều sản phẩm cao dược liệu của huyện Cam Lộ được thị trường tiêu dùng ưa chuộng và biết đến, thì định hướng đẩy mạnh phát triển cây dược liệu trở thành sản phẩm đặc trưng, riêng biệt của địa phương, mở ra hướng đi đột phá phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Trồng cây dược liệu sâm Bố Chính tại xã Triệu Nguyên

Phan Việt Toàn |

Từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tháng 10 năm 2019 Hội Cựu chiến binh xã Triệu Nguyên phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đakrông (Quảng Trị) triển khai mô hình trồng cây dược liệu sâm Bố Chính tại xã Triệu Nguyên.