Hơn 16,3 tỉ đồng hỗ trợ tàu cá khai thác ở vùng biển xa

Lê An |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quyết định phê duyệt danh sách và bố trí kinh phí hỗ trợ tiền mua nhiên liệu đợt 2, mua bảo hiểm tàu cá đợt 2 theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền hơn 16,3 tỉ đồng.

Theo đó, trong đợt này có 194 chuyến biển của các tàu cá trên địa bàn tỉnh tham gia khai thác trên vùng biển xa được hỗ trợ kinh phí mua nhiên liệu với tổng số tiền 16,005 tỉ đồng. Bao gồm, hỗ trợ tàu cá huyện Gio Linh 15,155 tỉ đồng, huyện Triệu Phong 650 triệu đồng, huyện Vĩnh Linh 200 triệu đồng. Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm thuyền viên cho 25 tàu cá với tổng số tiền hơn 302 triệu đồng. Kinh phí hỗ trợ được bố trí từ nguồn kinh phí trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2022 để thực hiện chính sách hỗ trợ cho các tàu cá tham gia khai thác trên các vùng biển xa.

Tàu cá của ngư dân thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh - Ảnh: L.A
Tàu cá của ngư dân thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh - Ảnh: L.A

Đây là đợt hỗ trợ thứ 2 cho các chủ tàu cá tham gia khai thác vùng biển xa. Trong thời điểm giá nhiên liệu đang ở mức cao như hiện nay thì đây là những sự hỗ trợ kịp thời giúp ngư dân vươn khơi bám biển đánh bắt dài ngày, gia tăng sự hiện diện của tàu cá và ngư dân trên các vùng biển xa, góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Cứu sống 4 thuyền viên của tàu cá Bình Thuận mất liên lạc cách đây gần 10 ngày

An Ly |

Ngày 19/7, thông tin cho biết một tàu cá của tỉnh Bình Định đã cứu sống được 4 thuyền viên của tàu cá BTh 97478 TS, con tàu đã bị mất liên lạc từ ngày 10/7.

Hơn 16,3 tỉ đồng hỗ trợ tàu cá khai thác ở vùng biển xa

Lê An |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quyết định phê duyệt danh sách và bố trí kinh phí hỗ trợ tiền mua nhiên liệu đợt 2, mua bảo hiểm tàu cá đợt 2 theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền hơn 16,3 tỉ đồng.

Hai tàu cá của ngư dân Quảng Trị bị chìm trên biển

Lê An |

Theo thông tin từ Chi cục Thủy sản Quảng Trị, ngày 1/7, trong lúc khai thác thủy sản trên biển, 2 tàu cá QT 92399TS do ông Lê Văn Óc, ở xã Triệu An (huyện Triệu Phong) làm thuyền trưởng và QT 90139TS do ông Lê Văn Khánh, ở thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh) làm thuyền trưởng đã gặp sự cố chìm tàu. May mắn là toàn bộ 8 ngư dân trên 2 tàu cá đã được cứu hộ an toàn.

Vụ tàu cá Quảng Nam đâm chìm tàu Quảng Trị: Đang định giá tài sản thiệt hại để xử lý vụ việc

Trần Tuyền |

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Quảng Trị về vụ tàu cá Quảng Nam đâm chìn tàu Quảng Trị ở vùng biển đảo Cồn Cỏ chiều ngày 26/5 nhưng đến nay vẫn chưa có hướng xử lý cụ thể, chiều 13/6, lãnh đạo Công an huyện đảo Cồn Cỏ cho biết, do không có thẩm quyền định giá tài sản bị thiệt hại để làm căn cứ xử lý vụ việc, nên UBND huyện đảo Cồn Cỏ đang phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh để định giá tài sản bị thiệt hại, vì đây là căn cứ quan trọng để đưa ra hình thức xử lý vụ việc.