Hướng Hóa phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phi chính phủ nước ngoài

Bảo Bình |

Thời gian qua, công tác vận động, tiếp nhận, triển khai và quản lý các chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) được huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) triển khai với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Qua đó, số chương trình, dự án viện trợ PCPNN ngày càng tăng cả về số lượng và giá trị viện trợ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.


Triển khai Dự án trẻ em gái sẵn sàng cho tương lai, 9 tháng năm 2024, Tổ chức Plan International Việt Nam đã thực hiện 9 sự kiện truyền thông về giáo dục nghề nghiệp tại 9 trường THCS của các xã Thanh, Thuận, Hướng Lộc, Xy, Ba Tầng, A Dơi, A Túc, A Xing, Xy, huyện Hướng Hóa.

Đối với hoạt động hỗ trợ mô hình sinh kế kết hợp giữa hướng nghiệp trong trường và trải nghiệm thực tế tại gia đình, cộng đồng, dự án đã phối hợp với Trường THCS Thuận hỗ trợ mô hình nuôi dê cho gia đình hai em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình nuôi quay vòng, phụ huynh cam kết nuôi dê sau 1 năm, khi dê đã sinh sản thì bàn giao dê giống lại cho gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác. Việc san sẻ sinh kế này giúp phụ huynh cải thiện kinh tế, đảm bảo cho con em đến trường và giúp nhà trường ngăn ngừa học sinh bỏ học.

Học sinh Trường THCS Thuận tự tay chăm sóc mô hình vườn rau hữu cơ cho trải nghiệm nghề nghiệp tại trường - Ảnh: BẢO BÌNH
Học sinh Trường THCS Thuận tự tay chăm sóc mô hình vườn rau hữu cơ cho trải nghiệm nghề nghiệp tại trường - Ảnh: BẢO BÌNH

Tại xã Xy, dự án cùng với Trường THCS Xy hỗ trợ mô hình nuôi chuột tre cho gia đình 3 em học sinh khác cũng có hoàn cảnh khó khăn, giúp các hộ gia đình tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Ngoài ra, các mô hình vườn rau hữu cơ cho trải nghiệm nghề nghiệp đã được triển khai thành công tại 5 trường THCS ở các xã Húc, Thuận, Ba Tầng, Thanh, Xy. Các mô hình dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc Vân Kiều đang được triển khai tại hai trường THCS ở các xã A Dơi và A Túc với sự tham gia của 221 học sinh và 18 giáo viên. Đây là một trong nhiều dự án mà Tổ chức Plan đang triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Hướng Hóa, mang lại hiệu quả tích cực, góp phần cải thiện đời sống cho người dân vùng dự án.

Hiện nay có 7 tổ chức PCPNN hoạt động ở hầu hết các xã thuộc huyện Hướng Hóa với nhiều lĩnh vực như: phát triển vùng, phát triển cộng đồng, hỗ trợ phát triển y tế, rà phá bom mìn, giáo dục nguy cơ bom mìn, hỗ trợ xây dựng nhà mẫu giáo, thư viện phụ nữ, tăng thu nhập, cấp học bổng cho học sinh nghèo, xây dựng nhà ở cho nạn nhân bom mìn, chất độc da cam. Mục tiêu của các dự án là hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương thuộc hộ nghèo, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em, người tàn tật...

Trong năm 2024, huyện đã vận động và triển khai thực hiện 14 chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại do 10 tổ chức tài trợ gồm: Pacific Links Foundation (FALS), Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Flemish Association for Development Cooperation anh Technical Assistance (VVOB), The DOVE Fund, Children of Viet Nam (COV), Ireland, PeaceTrees VietNam, Sân chơi toàn cầu (Hoa Kỳ), Plan International, Word Vision International (WVI).

Nhờ đó hệ thống cơ sở hạ tầng được cải thiện đáng kể, người dân đã từng bước từ bỏ cách thức canh tác lạc hậu chuyển sang áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để thâm canh, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Hệ thống giáo dục, y tế được đầu tư đồng bộ, kiên cố. Bên cạnh vốn đầu tư của nhà nước, hoạt động hỗ trợ của các tổ chức PCPNN tại địa bàn huyện Hướng Hóa đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển KT - XH của địa phương.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến các khoản viện trợ PCPNN được triển khai trên địa bàn huyện đã tuân thủ đầy đủ quy định về quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN. Đồng thời, việc tuyên truyền, phổ biến các quy định liên quan đến vận động, tiếp nhận, sử dụng và quản lý các khoản viện trợ PCPNN luôn được huyện quan tâm, chỉ đạo quán triệt đến các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các đơn vị trực tiếp làm công tác vận động, sử dụng và quản lý viện trợ PCPNN.

Theo Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa Trần Bình Thuận, địa phương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động viện trợ của các tổ chức PCPNN. Nâng cao tính chủ động, năng lực hợp tác trong quan hệ với các tổ chức PCPNN của các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân. Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các cơ quan liên quan thu thập thông tin, tìm hiểu về hình thức và lĩnh vực hoạt động của các tổ chức để vận động và phê duyệt chương trình, dự án. Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ theo đúng quy định, có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ đã góp phần nâng chất lượng, cải thiện đời sống của người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Thời gian tới, huyện Hướng Hóa tiếp tục bám sát chủ trương, tranh thủ nguồn lực từ vốn viện trợ PCPNN, phối hợp đồng bộ, hiệu quả trong tạo điều kiện để các tổ chức PCPNN hoạt động, gắn liền với xây dựng triển khai, thực hiện các chương trình, dự án sát hợp định hướng phát triển KT - XH, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Không sử dụng giống sắn từ những vùng bị bệnh khảm lá để trồng mới trong niên vụ 2024 - 2025

Lê An |

Bắt đầu phát sinh gây hại từ năm 2020 tại huyện Hải Lăng và thị xã Quảng Trị, đến nay bệnh khảm lá sắn đã lây lan ra các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với tổng diện tích nhiễm năm 2024 là 1.180 ha, trong đó nhiễm nặng 222 ha.

Mô hình trồng rau thủy canh với nhiều triển vọng

Hiếu Giang |

Với những kiến thức, kinh nghiệm học hỏi được sau 10 năm đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng tại các nông trại trồng rau thủy canh hiện đại ở Malaysia, anh Hồ Văn Thông (40 tuổi), ở thôn Đơn Quế, xã Hải Quế, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã trở về quê và quyết tâm lập nghiệp làm giàu với mô hình này. Sau gần 1 năm bắt tay thực hiện, đến nay mô hình trồng rau thủy canh của anh Thông đã bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế khá cao và có nhiều triển vọng.

Hàng trăm héc ta nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do bão số 6

Trần Tuyền |

Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, trên địa bàn huyện Vĩnh Linh và Gio Linh (Quảng Trị) có nhiều xã bị ngập lụt nặng nề, gây thiệt hại nghiêm trọng về sản xuất, đặc biệt là những vùng nuôi trồng thủy sản của người dân.

Đề xuất hơn 241 tỉ đồng đầu tư kết cấu hạ tầng hỗ trợ hợp tác xã phát triển vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng

Minh Long |

Ngày 23/9, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT; Cục Kinh tế hợp tác và PTNT; Ban Quản lý các Dự án nông nghiệp đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 thực hiện Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng hỗ trợ hợp tác xã phát triển vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với tổng mức đầu tư 241,275 tỉ đồng.