Huyện Cam Lộ cần chọn cái riêng có để tập trung đầu tư phát triển

Thanh Hải |

Đó là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng tại buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lộ (Quảng Trị) về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2021 tổ chức chiều nay 31/3/2021. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cùng dự buổi làm việc.

Lựa chọn vấn đề trọng tâm, trọng điểm để thực hiện

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2021 và ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng kỳ vọng rất cao vào sự phát triển của huyện Cam Lộ, trong đó có xây dựng nông thôn tiên tiến với thu nhập cao hơn mức bình quân chung của tỉnh và tiệm cận với thành phố Đông Hà. Đề nghị huyện lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm và mạnh dạn thực hiện cơ chế đột phá với quyết tâm cao để thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới bền vững, tiến tới xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn tiên tiến. Về công tác xây dựng Đảng, cần tiếp tục phấn đấu duy trì xây dựng Đảng bộ huyện đạt xuất sắc, trong đó chú trọng lãnh đạo đề ra tầm nhìn phát triển dài hạn, định vị lại quy hoạch phát triển của huyện trong tương quan của tỉnh, từ đó chọn cái riêng có của huyện để tập trung đầu tư phát triển.

Đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc Văn phòng điều phối nông thôn mới tìm hiểu về các sản phẩm cao dược liệu của Công ty TNHH Cao dược liệu Định Sơn Mai Thị Thủy, huyện Cam Lộ -Ảnh: Lâm Thanh
Đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc Văn phòng điều phối nông thôn mới tìm hiểu về các sản phẩm cao dược liệu của Công ty TNHH Cao dược liệu Định Sơn Mai Thị Thủy, huyện Cam Lộ -Ảnh: Lâm Thanh

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, huyện Cam Lộ đề xuất: Tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng huyện thành vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng các nhà máy chế biến cây dược liệu tại địa phương, đưa Cam Lộ trở thành trung tâm cây dược liệu của tỉnh. Quy hoạch phát triển cụm thương mại, dịch vụ logistics, kết nối vùng Cam Lộ với cao tốc Cam Lộ- La Sơn và Hành lang kinh tế Đông- Tây. Đầu tư phát triển một số tuyến đường giao thông kết nối phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện. Đề nghị tỉnh quan tâm có chính sách riêng hỗ trợ cho huyện xây dựng thành công huyện nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng huyện đạt danh hiệu anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

Đối với đề xuất của huyện Cam Lộ, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện hết sức tiết kiệm chi thường xuyên để chi đầu tư, năng động huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư chuyển dịch cơ cấu kinh tế bên cạnh xây dựng thành công huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Thường trực Tỉnh ủy đồng tình với các kiến nghị, đề xuất của huyện Cam Lộ và sẽ có cơ chế cho huyện phát triển.

Xây dựng thành công chính quyền điện tử vào năm 2025

Mặc dù gặp khó khăn do COVID-19 và mưa lũ gây ra vào cuối năm 2020 song 18/18 chỉ tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh và công tác xây dựng Đảng của huyện Cam Lộ đề ra năm 2020 đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt rất cao như thu ngân sách vượt 150%, xây dựng nông thôn mới về đích trước kế hoạch.

Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 cũng như cả nhiệm kỳ 2020-2025, huyện đã thành lập 3 đoàn công tác làm việc với các xã, thị trấn triển khai 4 chương trình trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng thành công chính quyền điện tử vào năm 2025; xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, trong tháng 4/2021 huyện Cam Lộ sẽ ban hành 4 nghị quyết chuyên đề để thực hiện các chương trình trọng tâm đến năm 2025 là xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu; phát triển thương mại, dịch vụ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và xây dựng chính quyền điện tử.

Năm 2021, huyện Cam Lộ chọn chủ đề hành động “Phát huy sức mạnh toàn dân- đẩy mạnh cải cách hành chính- nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu”. Xác định 4 lĩnh vực đột phá năm 2021 là phát triển nông nghiệp công nghệ cao; phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ gắn với sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh, tạo bứt phá chuyển dịch cơ cấu kinh tế; huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư, tăng thu ngân sách địa phương và tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển các loại hình dịch vụ công ích mức độ 3, 4, từng bước xây dựng chính quyền điện tử.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Cam Lộ: Phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”

Trúc Phương |

Ngày 28/3/2021, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) tổ chức lễ phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” và giải Việt dã truyền thống lần thứ XI năm 2021.

Cam Lộ: Trồng thử nghiệm 3,5 ha cây dược liệu an xoa

Anh Vũ |

Nhằm tạo vùng nguyên liệu ổn định lâu dài, đáp ứng nhu cầu nấu cao dược liệu của người dân, UBND huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã liên kết với một doanh nghiệp triển khai mô hình trồng thử nghiệm cây an xoa tại một số vùng đất gò đồi trên địa bàn.

750 triệu đồng hỗ trợ nông dân vay chăn nuôi bò sinh sản

Anh Vũ |

Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh vừa phối hợp với Hội Nông dân huyện Cam Lộ (Quảng Trị) tổ chức giải ngân nguồn vốn giúp hội viên phát triển chăn nuôi bò sinh sản.

Xử lý những bất cập trên Quốc lộ 1 và tình trạng ngập úng tại thị trấn Cam Lộ

Lê Minh - Trần Tuyền |

Ngày 12/3/2021, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đại biểu: Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng; Ủy viên Thường trực Ủy ban kinh tế Quốc hội Đỗ Văn Sinh; Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hồ Thị Minh; Bí thư Đảng ủy Phường 3 Mai Thị Kim Nhung có các buổi tiếp xúc với cử tri trên địa bàn huyện Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV.