Khánh thành công trình Trạm biến áp 110kV Cam Lộ

Trần Tuyền |

Ngày 26/4, tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khánh thành công trình Trạm biến áp 110kV Cam Lộ. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị Hoàng Đức Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến dự lễ.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến khẳng định, công trình Trạm biến áp 110kV Cam Lộ đi vào hoạt động không chỉ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của khu vực TP. Đông Hà và các huyện phía Tây của tỉnh mà còn góp phần phát triển kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng của huyện Cam Lộ. Đồng thời, công trình cũng khẳng định vị thế, năng lực, vai trò của EVNCPC trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với tính chất, vai trò quan trọng nên công trình này được lựa chọn tổ chức khánh thành và gắn biển “Công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Quảng Trị”.

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham dự lễ khánh thành công trình Trạm biến áp 110kV Cam Lộ - Ảnh: Trần Tuyền
Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham dự lễ khánh thành công trình Trạm biến áp 110kV Cam Lộ - Ảnh: Trần Tuyền

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, thời gian qua ngành điện nói chung và EVNCPC nói riêng đã quan tâm đầu tư hệ thống lưới điện truyền tải, cơ bản đáp ứng việc phát triển các nguồn điện trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị EVNCPC tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để đầu tư hạ tầng truyền tải, phân phối lưới điện, góp phần giúp Quảng Trị sớm trở thành trung tâm năng lượng của miền Trung như mục tiêu đã đề ra.

Tiểu dự án Trạm biến áp 110kV Cam Lộ và đấu nối có tổng mức đầu tư gần 84,5 tỉ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) và vốn đối ứng của EVNCPC. Công trình được xây dựng tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ do EVNCPC làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung quản lý.

Đây là công trình đầu tiên được hoàn thành đóng điện trong tổng số 12 tiểu dự án lưới điện 110kV thuộc giai đoạn 2 của dự án “Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ sử dụng vốn vay ODA của chính phủ Đức” do EVNCPC làm chủ đầu tư và cũng là công trình đầu tiên trong 31 tiểu dự án lưới điện 110kV thuộc giai đoạn 2 trên cả nước.

Phó Tổng Giám đốc EVNCPC Lê Nam Hải cho biết: “Ngày 1/10/2021, gói thầu thi công xây lắp được chính thức khởi công. Theo hợp đồng, ngày 25/9/2022 công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của EVNCPC, công trình đã hoàn thành vượt tiến độ 5 tháng. Ngày 22/4 vừa qua, công trình được đóng điện và đưa vào vận hành”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tổ chức có nhiều thành tích trong thực hiện công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Trần Tuyền
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tổ chức có nhiều thành tích trong thực hiện công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Trần Tuyền

Được biết, sau khi đưa vào hoạt động, công trình sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải, giảm tổn thất và nâng cao chất lượng điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực huyện Cam Lộ và các vùng phụ cận của tỉnh Quảng Trị. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân; tạo tiền đề để từng bước phát triển lưới điện phân phối thông minh tại khu vực.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 tổ chức và 2 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Quảng Trị 1/5 (1972-2022).

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Khánh thành nâng cấp di tích Chốt thép Long Quang

Hoàng Táo |

Ngày 24/4, tại xã Triệu Trạch, UBND huyện Triệu Phong (Quảng Trị) phối hợp với cựu chiến binh Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320) khánh thành công trình nâng cấp, sửa chữa Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chốt thép Long Quang giai đoạn 1.

Khởi công, khánh thành 5 nhà đại đoàn kết cho người nghèo

Nam Phương |

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (1975 – 2022) và 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị 1/5 (1972 – 2022), chiều nay 20/4, tại huyện Hải Lăng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức khởi công 4 nhà và khánh thành 1 nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng dự lễ.

Khánh thành công trình điện chiếu sáng di tích Cao điểm 689

Lê Trường |

Ngày 8/4, tại di tích Cao điểm 689 (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng công trình điện chiếu sáng và trồng cây tại Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Tiểu đoàn 3 (nay là Tiểu đoàn K3 - Tam Đảo), Trung đoàn 246. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh dự lễ.

Khánh thành công trình Đập ngăn mặn sông Hiếu vào cuối tháng 4/2022

Đức Việt |

Ngày 4/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đi kiểm tra hoàn thành công trình Đập ngăn mặn sông Hiếu để chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị.