Khởi công dự án Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông Tây

Lê An |

Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Quảng Trị 1/5 (1972 – 2022), sáng nay 29/4, UBND tỉnh tổ chức lễ khởi công dự án Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông Tây.

Dự lễ khởi công về phía trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; UVTƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; UVTƯ Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; UVTƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; UVTƯ Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Quốc Minh cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành. Về phía tỉnh Quảng Trị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh.

Dự án Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông Tây có tổng chiều dài khoảng 55 km đi qua địa bàn các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và TP. Đông Hà. Trong đó đầu tư giai đoạn 1 là 48 km, bao gồm: đoạn 1 từ ranh giới với tỉnh Quảng Bình đến phía Bắc cầu Cửa Việt dài 36 km; đoạn 2 nối đường ven biển với trung tâm TP. Đông Hà dài 12 km. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 2.060 tỉ đồng, trong đó: ngân sách trung ương hỗ trợ hơn 1.643,6 tỉ đồng, ngân sách tỉnh hơn 416,3 tỉ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2021 – 2025. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư.

Mục tiêu đầu tư của dự án là tạo ra trục giao thông kết nối liên vùng, cùng với hệ thống Quốc lộ 1, đường bộ cao tốc Bắc Nam, đường ven biển sẽ là hệ thống gian thông liên tỉnh để phát triển kinh tế, tạo ra liên kết vùng về phát triển kinh tế biển. Tạo điểm nhấn để thu hút khách du lịch từ các nước trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây về với du lịch biển; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng cao.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các đại biểu và lãnh đạo tỉnh nhấn nút khởi công dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây - Ảnh: Thành Dũng
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các đại biểu và lãnh đạo tỉnh nhấn nút khởi công dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây - Ảnh: Thành Dũng

Tạo ra quỹ đất để từng bước hình thành các khu đô thị, khu du lịch – dịch vụ bờ biển, hình thành các nguồn lực mới để tỉnh Quảng Trị phát triển kinh tế biển phù hợp với chiến lược quốc gia về kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Kết nối TP. Đông Hà là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh; là đô thị động lực trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây với các khu du lịch – dịch vụ dọc bờ biển Quảng Trị, Khu kinh tế Đông Nam. Góp phần hình thành và phát triển các khu đô thị vệ tinh dọc 2 bên tuyến từ TP. Đông Hà về đến bờ biển Quảng Trị.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh, dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây là một trong những dự án trọng điểm, mang ý nghĩa chiến lược. Sau khi dự án hoàn thành sẽ kết nối thông suốt với tuyến đường bộ ven biển của cả nước đã được quy hoạch; tạo sự liên kết với các cảng biển và khu kinh tế; góp phần đảm bảo thế trận quốc phòng – an ninh vững chắc; nâng cao năng lực phòng tránh thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; mở rộng không gian phát triển KT – XH cho TP. Đông Hà về phía Đông. Tạo điều kiện kết nối và hình thành nhanh các khu đô thị, khu dịch vụ - du lịch ven biển gắn với Khu kinh tế Đông Nam.

Để dự án triển khai đúng tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công tập trung nguồn lực, nhân lực, máy móc, thiết bị, áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến… đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an toàn lao động và vệ sinh môi trường theo quy định. Tuyệt đối không để xảy ra sai sót làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công trình.

Các sở, ban, ngành và các địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đảm bảo an ninh trật tự. Các địa phương có dự án đi qua tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ tầm quan trọng của dự án, tạo sự đồng thuận cao về phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để triển khai thi công dự án; quan tâm chăm lo đời sống kinh tế người dân khu vực tái định cư để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đồng thời, đề nghị trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh đầu tư xây dựng mới 2 cầu Cửa Tùng và Cửa Việt do trong điều kiện vốn không cho phép nên chưa được đầu tư xây dựng trong giai đoạn 1 của dự án để tỉnh Quảng Trị hoàn thành, thông tuyến đường ven biển đạt chuẩn quy hoạch của quốc gia.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Khởi công nâng cấp, tôn tạo Bia di tích lịch sử Chiến khu Chợ Cạn

Minh Long |

Chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng huyện Triệu Phong 29/4 (1972 – 2022), ngày 20/4, Liên đoàn Lao động huyện Triệu Phong phối hợp với Đảng ủy, chính quyền xã Triệu Sơn tổ chức lễ khởi công nâng cấp, tôn tạo Bia di tích lịch sử Chiến khu Chợ Cạn.

Khởi công, khánh thành 5 nhà đại đoàn kết cho người nghèo

Nam Phương |

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (1975 – 2022) và 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị 1/5 (1972 – 2022), chiều nay 20/4, tại huyện Hải Lăng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức khởi công 4 nhà và khánh thành 1 nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng dự lễ.

Triệu Phong: Khởi công công trình cầu Bến Lội

Minh Kha |

Ngày 19/4, UBND huyện Triệu Phong (Quảng Trị) tổ chức lễ khởi công công trình cầu Bến Lội ở xã Triệu Giang. Đây là công trình nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng huyện Triệu Phong. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến; Phó Trưởng Đoàn chuyên trách ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến cùng tham dự lễ khởi công.

Khởi công công trình Khu Công nghiệp Quảng Trị vào ngày 30/4/2022

Mai Lâm |

Ngày 13/4, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định thành lập Khu Công nghiệp Quảng Trị (VSIP) tại huyện Hải Lăng với diện tích 481,2 ha, địa điểm gồm: thị trấn Diên Sanh, xã Hải Trường và xã Hải Lâm. Tổng vốn đầu tư trên 2.074 tỉ đồng do Công ty TNHH Liên doanh phát triển Quảng Trị làm chủ đầu tư. Thời hạn hoạt động của khu công nghiệp là 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư (từ ngày 23/3/2021 đến ngày 23/3/2071).