Khởi công dự án nhiệt điện hiện đại nhất Việt Nam

B.T.V |

Ngày 22/11/2019, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khánh thành đường trung tâm trục dọc Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị và khởi công Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 1.

 Sáng nay, tại thôn Hà Tây, xã Triệu An (Triệu Phong), UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ khánh thành Đường trung tâm trục dọc Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị nối Khu công nghiệp Đông Nam Quảng Trị đến cảng Cửa Việt. Tuyến đường được khởi công xây dựng vào tháng 8/2018, có chiều dài 23,52 km, nền đường rộng 50m, mặt đường rộng 34m, dải phân cách giữa rộng 4m, vỉa hè rộng 12m; toàn tuyến có 78 cống và 14 cầu, vận tốc thiết kế 80km/h, với tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ.
 
 Lễ khánh thành đường trung tâm trục dọc Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị 
Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương. Công trình sẽ tạo diện mạo mới, động lực mới trong xúc tiến kêu gọi, thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Trị.
 
 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tặng bằng khen cho các cá nhân xuất sắc trong công tác thực hiện dự án

Cũng trong sáng nay, tại xã Hải Khê (Hải Lăng), UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan (EGATi) tổ chức khởi công Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 1, phần hạ tầng kỹ thuật.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Quảng Trị I thuộc Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao cho Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan EGATi làm chủ đầu tư theo hình thức BOT từ tháng 8/2013. Dự án được Bộ Công thương phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi với nội dung và quy mô xây dựng là đầu tư xây dựng một nhà máy nhiệt điện đốt than sử dụng công nghệ trên siêu tới hạn - đây là công nghệ tiên tiến hiện đại nhất hiện nay đối với dự án nhiệt điện, bảo đảm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường.

 

Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 1 có tổng công suất 1.320 MW (công suất thô), gồm 2 tổ máy, công suất mỗi tổ máy 660MW và các hệ thống đồng bộ với tổ máy, được triển khai theo hình thức BOT. Dự án được xây dựng tại Trung tâm Điện lực Quảng Trị với tổng diện tích khoảng 402,585 ha; tổng mức vốn đầu tư khoảng 55.093 tỉ đồng (tương đương hơn 2,5 tỷ USD).

 
 Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng lãnh đạo Cty Điện lực Quốc tế Thái Lan EGATi. Ảnh: Thắng GIS
 
 Lãnh đạo Cty Điện lực Quốc tế Thái Lan EGATi. Ảnh: Thắng GIS

(Nguồn: Báo Quảng Trị, Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị)

TAGS

Trằm Trà Lộc sẽ trở thành tổ hợp dịch vụ du lịch cao cấp

Lê An |

Ngày 21.11.2019, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Gia Long để xem xét đề xuất dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí kết hợp với nhà phố shophouse và khu nhà biệt thự tại Trằm Trà Lộc, xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng. 

Huyện biên giới Hướng Hoá có số người nghiện ma tuý cao nhất tỉnh

Tiến Nhất |

Theo thông tin từ Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết, đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh có 1.800 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, trong đó số người nghiện ở ngoài xã hội 1.705 người.

Buổi sáng trên đảo ngọc Cồn Cỏ

Nguyễn Dũng - Yên Mã Sơn |

Sáng sớm ở âu thuyền đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), những chiếc thuyền đánh cá ghé vào đảo xả cá bán cho người dân và khách du lịch.

Làng Trà Liên bên dòng Thạch Hãn

Thanh Hoa - Minh Kha - Kim Thoa - Như Hòa |

Làng Trà Liên (xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) - nơi Chúa Tiên Nguyễn Hoàng chọn làm nơi dừng chân trên đường mở cõi vào phương Nam.

Hoa nở ngày đông trên "tiểu Đà Lạt"

Thái Hiền - Lê Tú - Ngọc Tú |

Những đường hoa, cánh đồng hoa ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Lao Bảo trên Hành lang kinh tế Đông Tây

XANH EWEC |

MV ca nhạc "Lao Bảo trên Hành lang Kinh tế Đông - Tây". Tổ chức sản xuất: Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị; Chỉ đạo nghệ thuật: Thanh Phong; Hòa âm phối khí: Duy Anh; Biên đạo & dàn dựng: Minh Loan, Việt Hoài, Lê Nho; Đạo diễn & quay phim: Lê Tú, Hồng Quân; Kỹ thuật: Ngọc Tú; Rapper: Hoàng Linh; Biểu diễn: Giáo viên, học sinh Trường THCS Lao Bảo.

Câu lạc bộ xe đạp thể thao Lao Bảo ủng hộ trồng 1 km đường hoa

Hoàng Hùng |

Hưởng ứng lời kêu gọi của Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị, Câu lạc bộ xe đạp thể thao Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã ủng hộ trồng mới 1 km đường hoa dã quỳ trên đường Hồ Chí Minh đoạn từ tượng đài Chiến Thắng Khe Sanh vào đến sông Sê Băng Hiêng. 

Hoa nắng

Lê Tú - Thái Hiền - Ngọc Tú |

Hoa giấy ở thị trấn biên giới Lao Bảo - huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị.