Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang ở trong tay những người trẻ

Tây Long |

Theo dõi Diễn đàn “Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022”, nhiều người chú ý tới tham luận về chủ đề khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của anh LÊ NGỌC TRÍ, một kỹ sư trẻ từng 2 lần tham gia Diễn đàn “Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu”. Phóng viên Báo Quảng Trị vừa có cuộc trò chuyện với anh về chủ đề đang được nhiều bạn trẻ quan tâm này.

 

- Chào anh Lê Ngọc Trí! Anh có thể chia sẻ với độc giả Báo Quảng Trị đôi nét về đề tài mình trình bày tại Diễn đàn “Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022”?

- Diễn đàn “Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022” là một chương trình ý nghĩa, nơi những người trẻ gặp gỡ, trao đổi, kết nối, lan tỏa những giá trị tích cực… Tôi rất vinh dự là đại biểu của diễn đàn và được chia sẻ tham luận về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Khởi nghiệp chính là tạo dựng kết quả từ các ý tưởng, kế hoạch, dự án… hay nói nôm na là “tạo ra giá trị mới ”. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, khi nhiều nước rơi vào suy thoái, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm ít quốc gia duy trì tăng trưởng dương, kiểm soát tốt dịch bệnh, đạt nhiều kết quả ấn tượng. Làm nên thành tựu chung ấy có sự đóng góp quan trọng của phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ. Có thể khẳng định, giá trị lớn nhất mà người trẻ mang lại trong quá trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chính là ý tưởng mới, chất xám, sự đam mê... Vì vậy, việc ươm tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ khởi nghiệp vô cùng quan trọng. Xuất phát từ suy nghĩ ấy, trong tham luận, tôi đã đi sâu phân tích thực trạng, cơ hội và đề ra những giải pháp cụ thể để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp sáng tạo trong cả nước nói chung, Quảng Trị nói riêng. Tôi rất vui khi tham luận của mình được quan tâm.

Lê Ngọc Trí (thứ 3, từ trái sang) tham dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu - Ảnh: NVCC
Lê Ngọc Trí (thứ 3, từ trái sang) tham dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu - Ảnh: NVCC

- Được biết, trước khi đến với diễn đàn của Tỉnh đoàn Quảng Trị, anh từng 2 lần tham dự Diễn đàn “Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu”. Tại diễn đàn này, chủ đề khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được quan tâm thế nào?

- Tôi may mắn khi từng được 2 lần tham dự Diễn đàn “Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu” do Trung ương Đoàn tổ chức. Quy tụ thanh niên, các trí thức trẻ trong và ngoài nước, diễn đàn là kênh kết nối để trí thức trẻ thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò cũng như khả năng đóng góp của mình trong công cuộc kiến thiết, phát triển đất nước, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam với khu vực và toàn cầu. Điều thú vị là tại 2 diễn đàn mà tôi tham gia, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là một trong những chủ đề nhận được sự quan tâm sâu sắc. Tại diễn đàn, chúng tôi có cơ hội nói lên tâm tư, nguyện vọng và phản ánh những vấn đề đặt ra từ thực tiễn; chia sẻ các ý tưởng, sáng kiến, mô hình; đề xuất những giải pháp quan trọng để khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công; kết nối các sản phẩm khởi nghiệp, khoa học công nghệ… Sau diễn đàn, cũng như các đại biểu khác, tôi thấy mình có sự trưởng thành về cả nhận thức, kiến thức lẫn kỹ năng.

- Phải chăng những điều đi, nghe, nhìn và học hỏi tại diễn đàn đã thôi thúc anh tìm hiểu sâu hơn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và rồi khởi duyên cho công việc hiện tại?

- Không phải đến lúc tham dự Diễn đàn “Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu” tôi mới quan tâm đến khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Ngay những năm đầu trên ghế giảng đường, tôi đã tham gia một số cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo. Tôi cũng sớm hoàn thành khóa học khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp. Vì vậy, tôi hiểu rằng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một nội dung quan trọng trong các đột phá chiến lược, được xác định là động lực chính để tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững. Việc tham dự Diễn đàn “Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu” đã giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về lĩnh vực mà mình quan tâm bấy lâu. Tôi nhận thức sâu sắc rằng, ngọn cờ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã và đang ở trong tay những người trẻ. Vì vậy, mỗi người cần ý thức về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của mình, từ đó nỗ lực dựng xây và cống hiến nhiều hơn. Đây cũng chính là động lực thôi thúc tôi trở về quê hương, gắn bó với công việc tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thuộc Sở KH&CN.

- Cùng với các đồng nghiệp trẻ của mình, thời gian qua, anh đã làm gì để góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo?

- Tôi và đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Sở KH&CN đã tiên phong trong tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao công nghệ nhằm đưa nhanh tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; tạo điều kiện để các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sáng chế của thanh niên được ứng dụng, triển khai vào thực tiễn; duy trì các mô hình trao đổi thông tin về KH&CN… Trong đó, đáng chú ý là chúng tôi duy trì, tổ chức có hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ (CLB) “Khoa học kỹ thuật trẻ” và mô hình “Vườn ươm tài năng trẻ”; hỗ trợ duy trì, phát triển các CLB “Sáng tạo trẻ” tại các huyện, thị, thành phố và CLB khuyến nông thanh niên… Các mô hình kể trên đã tạo điều kiện, môi trường để thanh niên cập nhật thông tin, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ… Đoàn viên Sở KH&CN cũng đã chủ động xây dựng các dự án phù hợp, đơn cử như: “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao KH&CN phục vụ phát triển kinh tế nông thôn - miền núi”. Không dừng lại ở đó, ban chấp hành chi đoàn còn tham mưu phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, đủ năng lực để giải quyết những nhiệm vụ cấp thiết tại địa phương.

- Qua trải nghiệm, anh thấy việc khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên Quảng Trị đang đứng trước thời cơ và thách thức gì?

- Theo tôi, để khởi nghiệp thành công, người trẻ cần phải xác định được những lợi thế lẫn khó khăn của địa phương, để từ đó biến thách thức thành cơ hội. Quảng Trị chúng ta có nhiều lợi thế về địa lý, cơ sở hạ tầng, nhân lực, chính sách… để thanh niên thuận lợi khởi nghiệp. Chẳng hạn như tỉnh đang có nhiều nghị quyết, chính sách về hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ, đầu tư chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp… Tỉnh cũng đang tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, cửa khẩu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án động lực; thúc đẩy các chương trình đầu tư… Vì thế, các bạn trẻ có thể tập trung nghiên cứu, xây dựng những ý tưởng khởi nghiệp liên quan đến các ngành tiềm năng như: Nông nghiệp công nghệ cao; nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch sinh thái; du lịch nghỉ dưỡng; xây dựng thông minh; phát triển các sản phẩm trong làng nghề truyền thống; công nghệ phần mềm và sáng tạo nội dung... Về thách thức, tôi nghĩ, nhiều bạn trẻ khởi nghiệp trên địa bàn đang thiếu định hướng hoặc có định hướng phát triển nhưng chưa thực sự rõ ràng; thiếu vốn kinh doanh; thiếu nền tảng kiến thức tổng quát; thiếu về mối quan hệ và sự kết nối…

- Vậy, theo anh, các bạn trẻ cần phải làm gì để khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công? - Tôi nghĩ, các bạn trẻ cần phải trang bị nhiều thứ để có thể khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công. Trong đó, điều tiên quyết là cần thể hiện rõ vai trò xung kích, tiên phong trong nghiên cứu, phát triển, sáng tạo… Việc chủ động trong kết nối kêu gọi vốn đầu tư là rất cần thiết. Các bạn trẻ cũng phải chuẩn bị nền tảng kiến thức tổng quát thật tốt trước khi bắt tay vào khởi nghiệp. Trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, điều chắc chắn là chúng ta không được thiếu quyết tâm và sự kiên trì. Không phải ai cũng thành công ngay khi mới bước chân vào khởi nghiệp cả.

- Trên hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các bạn trẻ cần sự tiếp sức như thế nào?

- Rõ ràng, hành trình này sẽ khiến các bạn trẻ gặp nhiều khó khăn. Vì thế, việc tiếp sức cho các bạn là rất cần thiết. Tôi hy vọng các cấp, ngành, đơn vị liên quan sẽ quan tâm nhiều hơn nữa đến việc tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận nguồn vốn khởi nghiệp; cần có quỹ hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh với những chính sách phù hợp từng đối tượng khởi nghiệp; kết nối và hình thành mạng lưới các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ khởi nghiệp; đẩy mạnh việc xây dựng các CLB khởi nghiệp… Một việc rất cần thiết khác là xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, kết nối thị trường, giúp đưa hàng hóa, sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên vào siêu thị, các kênh bán lẻ, các sàn thương mại điện tử... Tôi tin rằng, khi được tiếp sức tốt để khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thanh niên trên địa bàn sẽ làm nên nhiều thành tựu hơn nữa.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022

Minh Đức |

Ngày 27/4, tại TP.Đông Hà, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương tham dự diễn đàn.

Hỗ trợ phụ nữ hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp

Mai Lâm |

Nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên về phong trào phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp; tạo môi trường cho chị em phụ nữ vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa và phụ nữ yếu thế có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao vị thế, những năm qua, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp hội viên thay đổi nhận thức, hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp.

Khởi nghiệp từ xưởng may nông thôn

Anh Vũ |

Hiện nay, phong trào khởi nghiệp được lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, trong đó có sự hưởng ứng nhiệt tình của phụ nữ. Với phẩm chất cần cù, chịu thương chịu khó, nhiều chị em đã có ý thức vươn ra xã hội, khởi sự kinh doanh, làm chủ sự nghiệp. Chị Lê Thị Xuân Tuyền (sinh năm 1991), ở thôn Thượng Nghĩa, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) là một trong những người như thế.

Khởi nghiệp thành công nhờ làm du lịch

Trần Tuyền |

Mặc dù chị Nguyễn Thị Hoàng (sinh năm 1989) và anh Phạm Hữu Phương (sinh năm 1985) đều là cử nhân đại học, song đôi vợ chồng trẻ này khiến nhiều người từ ngạc nhiên đến trầm trồ thán phục khi quyết định bỏ công việc văn phòng để về quê làm nông nghiệp, dịch vụ du lịch và thành công.