Khởi nghiệp làm “nông dân số”, cô gái trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

TM |

Câu chuyện “bỏ phố về quê” của cô nàng 9X đã truyền cảm hứng cho các bạn trẻ.


Với mong muốn giúp đỡ gia đình và cộng đồng nông dân địa phương, Nguyễn Thị Tường Thảo (29 tuổi, TP Đà Lạt), hay TikToker “Thảo Mola” đã quyết định từ bỏ công việc lương cao tại TP HCM để trở về quê nhà lập nghiệp.

“Ban đầu, tôi xin vào làm tại Hợp tác xã (HTX) Vườn nhà Đà Lạt với mức lương 3 triệu đồng mỗi tháng. Mặc dù thấp hơn rất nhiều so với lương cũ, tôi vẫn chấp nhận vì muốn tìm kiếm một hướng đi mới, nơi mình có thể tạo ra giá trị thực sự”, Thảo chia sẻ.

 

Những ngày đầu tại HTX, nhận thấy mô hình kinh doanh còn quá truyền thống khi nông sản chỉ được bán thông qua các chợ hoặc dựa vào mối quan hệ quen biết, Thảo đã mạnh dạn đề xuất đưa sản phẩm lên các nền tảng số và livestream để mở rộng thị trường.

Không nản lòng khi ý tưởng bị từ chối, Thảo tự lập một kênh TikTok để giới thiệu nông sản. Những video của cô nhận được sự quan tâm đông đảo, gợi mở cho một hướng đi mới trong kinh doanh nông sản.

“Chỉ trong 15 phút livestream đầu tiên, tôi đã chốt gần 1.000 đơn hàng, khởi đầu ấn tượng cho hành trình kinh doanh. Nhờ chiến lược đúng đối tượng, kênh TikTok của tôi nhanh chóng đạt gần 300 nghìn lượt theo dõi và 2,5 triệu lượt thích, thu hút đông đảo khách hàng trung niên quan tâm đến nông sản an toàn. Trong tháng 6/2023, nhờ các buổi livestream, tôi mang về doanh thu khoảng 1,2 tỷ đồng cho HTX”, Thảo nhớ lại.

Thế nhưng hành trình khởi nghiệp với nông sản tươi của cô gái trẻ chưa bao giờ dễ dàng. Thảo kể cô từng thất bại khi lô hàng 3 tấn ớt bị hỏng do thiếu kinh nghiệm vận chuyển, hay sản phẩm khi giao đến khách bị hư hại khiến đơn hàng bị khách đánh giá thấp.

Sau mỗi lần như vậy, Thảo lại có thêm kinh nghiệm, tính toán kỹ lưỡng sản lượng trước mỗi buổi livestream để tránh thiếu hàng, đồng thời ghi chú cẩn thận trong vận chuyển để giảm thiểu rủi ro. Thảo cho biết để khách quay lại, cô luôn đặt chất lượng lên hàng đầu.

Mỗi lần cô lên sóng livestream, có hàng nghìn lượt người xem trực tiếp.
Mỗi lần cô lên sóng livestream, có hàng nghìn lượt người xem trực tiếp.

Mỗi tháng, Thảo livestream khoảng 20 ngày, tùy theo mùa vụ. Những sản phẩm như ớt, trái cây, rau xanh, chanh dây được bán với giá hợp lý, mang lại lợi nhuận không chỉ cho cô mà còn cho hàng chục hộ nông dân.

"Khi mình bán được giá cao, bà con cũng hưởng lợi. Đó là điều khiến tôi hạnh phúc nhất", Thảo nói.

Không chỉ dừng lại ở việc bán hàng cho riêng mình, cô gái 9x còn lan tỏa kinh nghiệm đến những nông dân khác tại các tỉnh thành khác, giúp họ livestream và tiếp cận với công nghệ. Cô đã được Trung ương Đoàn vinh danh giải thưởng vì cộng đồng, nhà nông trẻ tiêu biểu, xuất sắc khi mang về lợi nhuận hằng năm đạt 2 tỷ đồng cho HTX Vườn nhà Đà Lạt và giúp đỡ hàng chục lao động tại địa phương.

(Nguồn: Phụ nữ mới/ Tổng hợp)

Phát triển mô hình sinh kế, tạo việc làm qua các dự án khởi nghiệp

Minh Thảo |

Khởi nghiệp bằng những mô hình sinh kế không chỉ giúp người khởi nghiệp có thêm thu nhập mà còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Bước đầu, những mô hình này mang lại tín hiệu tích cực, giúp nhiều người có thêm động lực làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Khởi nghiệp để nâng cao vai trò, vị thế phụ nữ

Thu Hạ |

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2025” theo Quyết định số 939/QĐTTg, ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 939), các cấp hội phụ nữ tỉnh Quảng Trị đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện, tạo điều kiện cho chị em khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống.

Trang bị kỹ năng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Trần Cát Linh |

Cuộc thi “Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo” (gọi tắt là cuộc thi) tỉnh Quảng Trị được Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hằng năm. Đây là cơ hội cho những ý tưởng đổi mới sáng tạo được phát hiện, ươm mầm, hỗ trợ để khởi nghiệp thành công và tạo động lực phát triển về lâu dài. Cuộc thi đã thu hút nhiều ý tưởng khởi nghiệp mới, có tính sáng tạo xuất phát từ thực tiễn và có khả năng ứng dụng cao.

Vinh danh 4 tập thể và 11 cá nhân xuất sắc phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh

Hoàng Toàn |

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm nay được trao cho 4 tập thể và 11 cá nhân xuất sắc trên các lĩnh vực: giáo dục, y tế, văn hoá...