Lan tỏa những việc làm tốt từ chi hội phụ nữ Đồng Tâm

Thanh Lê |

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo hướng về cộng đồng và những người khó khăn, yếu thế, thời gian qua, Chi hội Phụ nữ thôn Đồng Tâm, xã Triệu Trạch (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện ý nghĩa. Qua đó, tạo sự gắn kết, động viên hội viên phụ nữ (HVPN) trong chi hội tích cực lao động sản xuất, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong tổ chức hội.


Phong trào hoạt động từ thiện, nhân đạo luôn thu hút đông đảo HVPN trong Chi hội Phụ nữ thôn Đồng Tâm đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia. Để thuận lợi cho các hoạt động từ thiện triển khai trong chi hội, năm 2022, nhóm thiện nguyện “Chia sẻ yêu thương” được thành lập với 40 thành viên. Là “thủ lĩnh” nhóm thiện nguyện, chị Phan Thị Thanh Tuyền luôn truyền ngọn lửa nhiệt huyết đến các thành viên và tạo được niềm tin để nhà hảo tâm gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia đến ngày càng nhiều bệnh nhân khó khăn.

Chị Tuyền bộc bạch: “Với phương châm “Chia sẻ yêu thương với cộng đồng”, ngay sau khi thành lập, chúng tôi đã kết nối với Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong cơ sở 2 để phát 40 suất cháo miễn phí cho bệnh nhân đang điều trị nơi đây. Nguồn kinh phí nồi cháo tình thương do chính các thành viên của nhóm đóng góp.

Để các hoạt động được thực hiện suôn sẻ, nhóm chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các bữa ăn cho bệnh nhân nên đã đón nhận được tình cảm của các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Việc làm của nhóm đều xuất phát từ tâm nên mỗi khi trao thêm suất cháo đến với một bệnh nhân nghèo, chúng tôi thấy cuộc sống của mình thêm có ý nghĩa hơn”.

Nhóm thiện nguyện “Chia sẻ yêu thương” của Chi hội Phụ nữ thôn Đồng Tâm trao các suất cơm miễn phí cho bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong cơ sở 2 -Ảnh: Hội LHPN Triệu Trạch cung cấp
Nhóm thiện nguyện “Chia sẻ yêu thương” của Chi hội Phụ nữ thôn Đồng Tâm trao các suất cơm miễn phí cho bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong cơ sở 2 -Ảnh: Hội LHPN Triệu Trạch cung cấp

Thông qua mạng xã hội, những hoạt động nghĩa tình của nhóm thiện nguyện “Chia sẻ yêu thương” đã lan tỏa trong cộng đồng, thu hút sự quan tâm của các nhà hảo tâm, nhà tài trợ. Nhờ vậy, ngay từ tháng thứ 3 sau khi thành lập, nhóm đã nhận được sự hỗ trợ thường xuyên của các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Từ nấu cháo tình thương, nhóm đã chuyển sang nấu cơm để phát miễn phí cho bệnh nhân. Một điều thú vị là nếu trước đây chưa có đơn vị, nhà hảo tâm nào phát cơm, cháo cho bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong cơ sở 2 thì nhờ sự khởi duyên của nhóm thiện nguyện “Chia sẻ yêu thương”, bệnh nhân nơi đây đã nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ các tổ chức, cá nhân khác. Nhận thấy còn nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh bệnh nhân cần sự hỗ trợ các suất ăn miễn phí nên nhóm vừa duy trì sự hỗ trợ cho bệnh nhân tại cơ sở y tế địa phương, đồng thời kết nối với nhiều cơ sở y tế khác để giúp đỡ bệnh nhân.

Đặc biệt, nhóm đã kết nối với Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh để phát 300 suất cơm miễn phí trong năm 2024. Tính từ năm 2022 đến nay, nhóm đã kết nối thực hiện được 23 lần phát cơm, cháo miễn phí đến các cơ sở y tế trong tỉnh với tổng kinh phí là 23 triệu đồng.

Chia sẻ thêm về hoạt động của nhóm thiện nguyện, chị Tuyền cho hay: “Để có những suất cơm nóng hổi đến tận tay bệnh nhân, tiêu chí đầu tiên của chúng tôi là chọn nguồn thực phẩm đảm bảo an toàn, đầy đủ dưỡng chất và do chính tay các thành viên trong nhóm thực hiện. Chị em phụ nữ tham gia rất tích cực trên tinh thần tự nguyện, ai cũng phấn khởi và mong muốn được góp sức để nấu các suất cơm miễn phí cho bệnh nhân”.

Chi hội Phụ nữ thôn Đồng Tâm hiện có 142 HVPN. Cuộc sống của chị em đa số dựa vào sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, cùng với các hoạt động thiết thực của nhóm thiện nguyện, chi hội đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, tổ chức được nhiều hoạt động phù hợp nên đã thu hút sự tham gia của đông đảo HVPN, góp phần đưa phong trào của chi hội ngày càng khởi sắc.

Tiêu biểu như phát động phong trào bóng chuyền hơi nữ; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong các ngày truyền thống của hội; thành lập các câu lạc bộ dân vũ trong toàn thôn. Câu lạc bộ “Trao gửi yêu thương” được thành lập để thăm hỏi, động viên kịp thời những HVPN trong thôn khi ốm đau, hoạn nạn, mỗi suất quà trị giá từ 200 - 300 ngàn đồng từ nguồn kinh phí do các thành viên đóng góp.

Cùng với đó, phụ nữ ở thôn Đồng Tâm còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, đặc biệt là thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động HVPN thực hiện phân loại rác thải tại hộ gia đình, làm tốt mô hình “Ngôi nhà xanh” để tạo nguồn quỹ giúp đỡ hội viên khó khăn...

Để chung tay cùng xã Triệu Trạch thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, Chi hội Phụ nữ thôn Đồng Tâm đã kêu gọi, vận động sự ủng hộ của con em xa quê và chị em trong toàn chi hội để xây dựng tuyến đường hoa dài 200 m với tổng kinh phí trên 30 triệu đồng.

Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc tiếp tục được chi hội đổi mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chi hội đã tích cực phối hợp với các ngân hàng để giúp đỡ, hỗ trợ các HVPN vay vốn phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống. Duy trì kết nối với các nhà hảo tâm để tổ chức Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và trao quà khuyến học cho con em trong thôn có thành tích học tập tốt với tổng kinh phí từ 14-15 triệu đồng/năm.

Chủ tịch Hội LHPN xã Triệu Trạch Phan Thị Hoài My cho biết: “Cùng với nhiều hoạt động ý nghĩa trong công tác thiện nguyện, Chi hội Phụ nữ thôn Đồng Tâm đã sôi nổi tham gia các phong trào, cuộc vận động do các cấp hội phát động. Nhiều năm liền hoàn thành các chỉ tiêu do hội cấp trên giao, tiêu biểu như trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...

Đời sống HVPN được cải thiện đáng kể, chị em không chỉ là tròn vai trò “giữ lửa” trong mỗi gia đình mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, dần khẳng định được vai trò, vị trí của phụ nữ trong gia đình và cộng đồng. Chính sự tham gia tích cực của HVPN thôn Đồng Tâm trong mọi hoạt động tại địa phương cũng như trong cộng đồng đã góp phần không nhỏ làm thay đổi bộ mặt nông thôn xã Triệu Trạch, đồng thời làm thay đổi nhận thức về vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện nay”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước qua hội họa

Minh Đức |

NGUYỄN ANH TÀI (sinh năm 1999), một họa sĩ trẻ đến từ Phường 5, TP. Đông Hà vừa được trao giải Nhất tại Lễ trao giải và khai mạc triển lãm các tác phẩm cuộc thi “Tiếng vang lịch sử: Diễn giải Văn Miếu - Quốc Tử Giám qua hội họa” diễn ra tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội. Đây là một niềm vui lớn đối với Anh Tài trên con đường theo đuổi đam mê hội họa chuyên nghiệp. Nhân dịp này, phóng viên Báo Quảng Trị có cuộc trò chuyện với Anh Tài về những trải nghiệm từ cuộc thi và hành trình lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước qua từng nét vẽ của anh.

Lan tỏa nhiều mô hình “Dân vận khéo” ở vùng đặc thù

Lâm Mai |

Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu 4 ở vùng đặc thù trên địa bàn Quân khu 4 giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo” (còn gọi là “Đề án 2036”), lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Hướng Hóa đã triển khai xây dựng được nhiều mô hình “Dân vận khéo” có ý nghĩa thiết thực trong cộng đồng dân cư. Các mô hình không chỉ góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới (NTM), mà còn tô đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, thắt chặt tình quân - dân, tạo nền tảng củng cố cơ sở chính trị vững chắc, đưa chủ trương của Đảng và Nhà nước đến nhanh hơn, gần hơn với các địa bàn vùng sâu, vùng xa của huyện.

Gương sáng lan tỏa phong trào thiện nguyện

Nguyễn Trang |

Nhiều năm nay, anh Trần Văn Kiểm (sinh năm 1985), Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị được biết đến là cá nhân tiêu biểu trong phong trào thiện nguyện. Không chỉ dành nhiều tâm huyết đối với công tác nhân đạo tại địa phương, anh Kiểm còn tích cực kết nối, kịp thời góp phần giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh.