Ngày 8/8/2025, đoàn công tác của HĐND tỉnh Quảng Trị do đồng chí Nguyễn Trần Huy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến khảo sát thực tế tại 2 điểm chính ở xã Lao Bảo và xã Khe Sanh nhằm lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch địa phương, đồng thời đánh giá tiềm năng và tìm hướng tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy phát triển du lịch vùng biên giới.
Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Di tích lịch sử Nhà tù Lao Bảo, một biểu tượng đấu tranh cách mạng trên tuyến biên giới Việt – Lào.

Tại đây, đoàn đã lắng nghe các ý kiến, đề xuất của cán bộ địa phương và những người tâm huyết với di tích về việc tôn tạo, bảo tồn và phát triển giá trị lịch sử của khu di tích, đồng thời kết nối với các tour du lịch nhằm thu hút khách trong và ngoài nước.
Các kiến nghị nhấn mạnh việc cần có sự đầu tư về hạ tầng, biển chỉ dẫn, nội dung trưng bày và truyền thông để di tích không chỉ là nơi ghi dấu lịch sử mà còn trở thành điểm đến giáo dục truyền thống và thu hút du khách.
Rời nhà tù Lao Bảo, đoàn công tác đã đến thăm Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp Việt Nam – Khe Sanh, nơi trưng bày và bán các sản phẩm đặc sản địa phương như cà phê, chuối sấy, mật ong, trà thảo mộc…

Tại đây, anh Trần Thái Thiên, đại diện HTX đã chia sẻ về tầm nhìn phát triển du lịch Khe Sanh gắn với nông nghiệp và văn hóa bản địa.
Anh Thiên kiến nghị tỉnh tăng cường hỗ trợ quảng bá, kết nối thị trường cho các sản phẩm nông sản địa phương, đồng thời kêu gọi sự quan tâm đến mô hình du lịch nông nghiệp kết hợp trải nghiệm văn hóa đồng bào dân tộc Vân Kiều – Pa Cô, kết nối với hai điểm di tích trọng yếu là Nhà tù Lao Bảo và Sân bay Tà Cơn.
Buổi chiều cùng ngày, đoàn đã tiếp tục khảo sát tại Sân bay Tà Cơn, một địa danh mang nhiều giá trị lịch sử và tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm. Sau đó, đoàn đến thăm Trosie Garden – một điểm đến nông nghiệp kết hợp nghỉ dưỡng đang được nhiều du khách quan tâm.

Tại đây, các thành viên trong đoàn đã lắng nghe tâm tư, kiến nghị của những người làm du lịch trẻ, năng động ở Khe Sanh. Một trong những vấn đề được quan tâm là việc triển khai các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết của HĐND tỉnh dành cho lĩnh vực du lịch, đặc biệt là sự tiếp cận nguồn lực của các farmstay, homestay, và mô hình du lịch cộng đồng.
Kết thúc chuyến khảo sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy ghi nhận những đóng góp thiết thực của các đơn vị, cá nhân trong việc gìn giữ giá trị văn hóa, lịch sử và phát triển du lịch bền vững tại vùng cao Hướng Hóa.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe và đề xuất cơ chế chính sách phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để những ý tưởng đổi mới, sáng tạo của người dân và doanh nghiệp địa phương có cơ hội phát huy hiệu quả.
Chuyến đi kết thúc với nhiều kỳ vọng về một hướng đi mới cho du lịch Khe Sanh – Lao Bảo: kết hợp lịch sử – nông nghiệp – văn hóa bản địa, xây dựng một điểm đến đặc sắc của Quảng Trị trên bản đồ du lịch miền Trung.