Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Đề án xây dựng Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Đensavan

PV |

Ngày 16/12, tại Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang đã có buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Đề án xây dựng Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Đensavan. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt – Lào Trần Quốc Phương và lãnh đạo các vụ, viện trực thuộc bộ tham dự buổi làm việc.

Tham gia làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác 626 Hà Sỹ Đồng;Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ phó Tổ công tác 626 Hồ Đại Nam và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ về xây dựng Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo – Đensavan, tầm quan trọng của việc xây dựng Khu kinh tế chung đối với sự phát triển của hai tỉnh Quảng Trị - Savannakhet và củng cố quốc phòng - an ninh trên sườn phía Tây của Tổ quốc. Đồng thời đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư – cơ quan thường trực Ủy ban Hợp tác Việt Nam – Lào quan tâm đề xuất đưa nội dung xây dựng và triển khai Đề án vào các văn kiện ký kết giữa lãnh đạo cấp cao 2 nước Việt Nam và Lào.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất đưa nội dung xây dựng và triển khai Đề án vào các văn kiện ký kết giữa lãnh đạo cấp cao 2 nước Việt Nam và Lào- Ảnh: PV
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất đưa nội dung xây dựng và triển khai Đề án vào các văn kiện ký kết giữa lãnh đạo cấp cao 2 nước Việt Nam và Lào- Ảnh: PV

Tổ trưởng Tổ công tác 626 Hà Sỹ Đồng và Tổ phó Tổ công tác 626 Hồ Đại Nam đã báo cáo những nội dung chính của dự thảo Đề án xây dựng Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo – Đensavan, đặc biệt là tính khả thi, tính hiệu quả của Đề án. Đề án đã được 2 tỉnh Quảng Trị và Savannakhet phối hợp nghiên cứu xây dựng, tỉnh Quảng Trị cũng đã làm việc một bước với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào – Cơ quan Thường trực Ủy ban Hợp tác Lào – Việt Nam. Lãnh đạo các vụ và viện chiến lược phát triển của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham gia nhiều ý kiến vào dự thảo đề án.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam – Lào Trần Quốc Phương đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Quảng Trị trong triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Văn bản số 6455/VPCP-QHQT ngày 14/9/2021 về phát triển Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Đensavan; đánh giá cao nội dung dự thảo đề án, đề nghị tỉnh Quảng Trị nghiên cứu tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp để bổ sung, hoàn thiện Đề án.

Đồng thời cũng thống nhất với các đề nghị của tỉnh Quảng Trị, giao các cơ quan tham mưu của bộ nghiên cứu, đề xuất Chính phủ đưa nội dung nghiên cứu thí điểm xây dựng Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo – Đensavan vào các văn kiện ký kết giữa Việt Nam và Lào trong thời gian tới làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng làm việc với Ban liên lạc Cựu Chiến binh Quân khu Trị Thiên B4-B5

Lệ Như |

Ngày 7/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng có buổi làm việc với Ban liên lạc Cựu Chiến binh (CCB) Quân khu Trị Thiên B4-B5 về một số nội dung liên quan đến kế hoạch hành quân kỷ niệm 55 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Carlsberg Việt Nam

Đức Việt |

Ngày 2/12, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức buổi làm việc với đoàn công tác cấp cao của Carlsberg Việt Nam do ông Onno Romboutsm, Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn để đánh giá các hoạt động do Carlsberg Việt Nam hỗ trợ về an sinh xã hội, văn hóa, thể thao và du lịch (VH,TT&DL) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022, đề xuất kế hoạch hợp tác năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tiếp, làm việc với đoàn.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Công ty TNHH BOT Quảng Trị

Q.H |

Ngày 17/10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Trị làm việc với Công ty TNHH BOT Quảng Trị trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng chủ trì buổi làm việc.

UBND tỉnh làm việc về đồ án quy hoạch Khu đô thị phức hợp, nghỉ dưỡng và sân golf Cam Lộ; điều chỉnh Quy hoạch thị xã Quảng Trị

Lê Minh |

Ngày 13/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng và các phó chủ tịch UBND tỉnh: Hoàng Nam, Lê Đức Tiến chủ trì cuộc họp với Tập đoàn T&T và đơn vị tư vấn về đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị phức hợp, nghỉ dưỡng và sân golf Cam Lộ; báo cáo điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Quảng Trị.