Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Tiến Nhất |

Ngày 1/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng kiểm tra các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh.

Mô hình vườn ươm cải tiến ươm giống cây lâm nghiệp thuộc dự án Xây dựng mô hình vườn ươm sản xuất cây giống lâm nghiệp phục vụ vùng nguyên liệu do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị thực hiện từ năm 2023 tại xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh với diện tích 1000 m2. Tổng kinh phí xây dựng gần 900 triệu đồng, trong đó dự án hỗ trợ 70%, người dân đối ứng 30%, gồm: Khung nhà giâm, hệ thống che điều tiết ánh sáng phía trên và xung quanh; hệ thống tưới phun sương, phun mưa; giống cây và vật tư, thiết bị...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng kiểm tra mô hình vườn ươm cải tiến ươm giống cây lâm nghiệp tại xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh- Ảnh: TN
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng kiểm tra mô hình vườn ươm cải tiến ươm giống cây lâm nghiệp tại xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh- Ảnh: TN

Mô hình DFARM Quảng Trị được xây dựng vào năm 2020 trên diện tích canh tác 3 ha tại xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, trong đó hệ thống 10 nhà kính của DFARM rộng 5.120 m2 trồng, phát triển các loại cây như: Dưa lưới Nhật Bản, cà chua Nova, ớt Peru, dưa lê Hàn Quốc, rau cải... và các công trình phụ trợ chuyên sản xuất rau, củ, quả theo tiêu chuẩn hữu cơ. Toàn bộ quy trình sản xuất đều do các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và các kỹ sư nông nghiệp được đào tạo bài bản phụ trách.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đánh giá cao sự năng động, mạnh dạn đầu tư và tâm huyết của các doanh nghiệp và nông dân trong việc triển khai thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn theo hướng hiện đại, góp phần cung cấp ra thị trường những sản phẩm an toàn, chất lượng.

Đoàn kiểm tra mô hình DFARM Quảng Trị tại xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh- Ảnh: TN
Đoàn kiểm tra mô hình DFARM Quảng Trị tại xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh- Ảnh: TN

Đồng thời khẳng định, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất đã tăng tính ổn định, giảm dần việc phụ thuộc vào thời tiết trong sản xuất nông nghiệp; nâng cao giá trị sản xuất trên diện tích canh tác. Từ đó tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo thêm nhiều ngành nghề mới. Hình thành ngày càng nhiều các mô hình kinh tế, những vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, khai thác tiềm năng đất đai và lợi thế vùng, mang lại giá trị, khả năng cạnh tranh cao trên thị trường.

Để phát triển hiệu quả các mô hình này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp cùng các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến tiến bộ khoa học công nghệ, đề tài ứng dụng được chứng minh tính khả thi đến cơ sở và người sản xuất để tạo thành chuỗi liên kết chặt chẽ giữa các khâu nghiên cứu, thực nghiệm, sản xuất, chế biến và thương mại hóa sản phẩm.

Tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu, nhân rộng mô hình nông nghiệp đã thực hiện thành công để chuyển giao công nghệ, hỗ trợ người dân có điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Đoàn kiểm tra mô hình nuôi tôm công nghệ cao xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh- Ảnh: TN
Đoàn kiểm tra mô hình nuôi tôm công nghệ cao xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh- Ảnh: TN


Đoàn đã đến kiểm tra mô hình nuôi tôm công nghệ cao tại xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh. Theo đánh giá từ ngành nông nghiệp, nuôi tôm công nghệ cao hạn chế được dịch bệnh, mặt khác tăng năng suất và hiệu quả kinh tế...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đề nghị các ngành chức năng, địa phương luôn tạo điều kiện để người dân được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi cũng như tập huấn, nắm bắt kỹ thuật trong chăn nuôi. Tạo bước chuyển từ phương thức nuôi quảng canh truyền thống sang nuôi tôm công nghệ cao, hướng đến sản xuất bền vững, truy xuất nguồn gốc, đảm bảo chất lượng, ổn định đầu ra cho thủy sản.

Đoàn cũng đến kiểm tra mô hình ứng dụng công nghệ CPF trong bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản xa bờ tại xã Gio Việt, huyện Gio Linh do Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị triển khai.

Trung tâm đã chọn hộ ông Trương Thanh Định ở thôn Xuân Ngọc, xã Gio Việt, là chủ tàu mang số hiệu QT-99001-TS tham gia thực hiện mô hình vào năm 2023.

Đoàn kiểm tra mô hình ứng dụng công nghệ CPF trong bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản xa bờ tại xã Gio Việt, huyện Gio Linh - Ảnh: TN
Đoàn kiểm tra mô hình ứng dụng công nghệ CPF trong bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản xa bờ tại xã Gio Việt, huyện Gio Linh - Ảnh: TN

Quá trình triển khai dự án, trung tâm phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành tại địa phương chỉ đạo khảo sát chọn điểm, chọn hộ, ưu tiên các hộ có nhu cầu, kinh nghiệm, có nhân lực sản xuất, tàu cá nằm trong đội tàu khai thác hải sản xa bờ có chiều dài trên 15m, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đề ra, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và cam kết đối ứng, tuân thủ các yêu cầu của trung tâm đề ra.

Đánh giá cao hiệu quả các mô hình mới mang lại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đề nghị các ngành chức năng tiếp tục đồng hành hỗ trợ người dân, nhân rộng mô hình nhiều hơn nữa trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong phương pháp bảo quản sản phẩm nhằm hướng đến chuyển đổi số ngành nông nghiệp, xây dựng mô hình nông nghiệp thông minh.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Xã Hải Lệ nhân rộng mô hình “Dòng họ văn hóa”

Kô Kăn Sương |

“Dòng họ văn hóa” là mô hình được xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị chú trọng xây dựng và nhân rộng. Qua đó, góp phần khơi dậy tinh thần của các dòng họ, gia đình và cộng đồng dân cư trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới (NTM), thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Hiệu quả mô hình cải hoán hầm bảo quản hải sản trên tàu đánh bắt xa bờ

Trần Cát Linh |

Với lợi thế về ngư trường đánh bắt khá rộng, tỉnh Quảng Trị đã tập trung phát triển ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững. Sản lượng thủy sản khai thác ổn định vừa là nguồn nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy chế biến, vừa là mặt hàng xuất khẩu mang lại giá trị cao; đồng thời tạo việc làm trực tiếp cho hơn 16.000 lao động ở 16 xã, thị trấn ven biển của tỉnh.

Định hướng mô hình tăng trưởng xanh tại Việt Nam

Hoàng Toàn |

Việt Nam chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh, phục hồi xanh là hướng đi đúng đắn, hết sức cần thiết, cấp bách trong bối cảnh hiện nay, đó là nhận định của PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam tại Diễn đàn.

Hiệu quả mô hình chăn nuôi bò thịt thâm canh

Trần Anh Minh |

Chương trình cải tạo đàn bò được Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị thực hiện từ năm 1995 và triển khai liên tục từ đó đến nay.