Lấy ý kiến của các địa phương về việc mở lại hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt

Trúc Phương |

Với mục đích khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách phù hợp với từng cấp độ phòng, chống COVID – 19; tạo điều kiện để vận chuyển hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, đảm bảo an toàn, thống nhất giữa các tỉnh, thành phố, khu vực cũng như kết nối hiệu quả giữa các phương thức vận tải hành khách, góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế, chiều nay 8/10/2021, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông có buổi làm việc trực tuyến với các địa phương để thảo luận về Kế hoạch tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm bảo kích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID – 19. 

Trước đó ngày 4/10/2021, Cục Đường sắt Việt Nam đã có công văn số 2253/CĐSVN – VTATGT đề nghị Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và các địa phương cho ý kiến về kế hoạch tạm thời tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm bảo thích ứng, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả COVID – 19.  Theo dự thảo của kế hoạch, để từng bước khởi động lại việc tổ chức chạy tàu khách trên các tuyến và thực hiện nghiêm quy định về Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID – 19, Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam dự kiến khai thác trở lại đôi tàu SE7/SE8 trên tuyến Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh từ ngày 7/10 và một số đôi tàu trong tháng 10/2021.

Bộ Giao thông vận tải sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến của các địa phương về việc mở lại hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt - Ảnh: T.P
Bộ Giao thông vận tải sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến của các địa phương về việc mở lại hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt - Ảnh: T.P

Đồng thời, cũng dự kiến khai thác vận tải hành khách trên một số tuyến như Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Vinh, Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh, Nha Trang - TP Hồ Chí Minh, Phan Thiết - TP Hồ Chí Minh. Với các đoàn tàu chạy trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM, Cục Đường sắt đề xuất được dừng đón, trả khách tại 39 ga trên tuyến, trong đó có ga Đông Hà (Quảng Trị). Các đoàn tàu chạy tuyến Hà Nội - Hải Phòng dừng đón, trả khách tại 8 ga trên tuyến.

Tại buổi làm việc, các địa phương đã đưa ra ý kiến đóng góp về Dự thảo Kế hoạch tạm thời nêu trên. Hầu hết các địa phương đều đồng thuận với việc mở lại hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt. Tuy nhiên một số địa phương vẫn cho rằng việc khôi phục hoạt động vận tải hành khách vào thời điểm này, khi mà COVID – 19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp là chưa phù hợp.

Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông giao cho Cục Đường sắt Việt Nam tiếp tục tiếp thu và tổng hợp ý kiến đóng góp của các địa phương. Đồng thời đề nghị các địa phương có phản hồi cụ thể bằng văn bản về các ý kiến đóng góp cũng như thời điểm có thể triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt... để kế hoạch tạm thời tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng được sắt đảm bảo thích ứng, an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả  COVID – 19 được triển khai hợp lý trong thời gian sớm nhất.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Ngành đường sắt dự kiến mở lại nhiều tuyến tàu khách từ ngày 7/10

Việt Hùng |

Ngành đường sắt vừa có đề xuất chạy lại nhiều tuyến tàu khách theo từng giai đoạn cụ thể nhằm đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Ngành đường sắt dự kiến tổ chức chạy lại tàu khách từ ngày 1/10

Việt Hùng |

Ngành đường sắt đã lên kế hoạch dự kiến chạy lại các tàu khách trong thời gian tới khi các địa phương trên toàn quốc dần nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Ấn định thời gian 'về đích' của dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Quang Toàn |

Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh-Hà Đông là một trong những dự án trọng điểm phải hoàn thành trong năm 2021.

Đường sắt quốc gia đến năm 2050 tăng thêm 18 tuyến mới

Kỳ Nam |

Theo dự thảo Quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia, đến năm 2050 bao gồm 25 tuyến, tăng thêm 18 tuyến mới.