Lệ Thủy chủ động ứng phó với mưa lũ, không để bị động, bất ngờ

Ngọc Mai - Quang Ngọc |

 Trước những thông tin về cơn bão số 12 và dự báo đợt mưa lớn có thể kéo dài từ ngày 23/10, là địa phương nằm ở vùng thấp trũng, hằng năm thường chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, xã Lệ Thủy đã chủ động triển khai nhiều phương án phòng, chống thiên tai, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

 
 Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ Lộc An, xã Lệ Thủy sẵn sàng đón người dân đến tránh trú - Ảnh: N.M
      

Sáp nhập từ 5 xã Liên Thủy, Xuân Thủy, An Thủy, Phong Thủy, Lộc Thủy và thị trấn Kiến Giang, xã Lệ Thủy là một trong những địa bàn vùng trũng điển hình của tỉnh. Chỉ cần mưa lớn kéo dài vài ngày, nhiều khu vực dân cư đã có thể bị ngập sâu trong nước. Chính vì vậy, ngay khi có cảnh báo về đợt mưa lớn sắp tới, chính quyền địa phương và người dân chuẩn bị sẵn phương tiện, vật tư, lực lượng để kịp thời ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Tinh thần chủ động, sẵn ứng phó với mưa lũ là yếu tố quan trọng giúp giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ông Lê Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND xã Lệ Thủy cho biết, quán triệt phương châm “4 tại chỗ”, lực lượng chức năng địa phương đã trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo các thôn rà soát các địa bàn xung yếu, nắm thông tin về số hộ dân ở những vùng có nguy cơ ngập sâu để sẵn sàng triển khai phương án di dời.

Đồng thời, kiểm tra hệ thống đê, kè và các công trình trọng điểm để kịp thời phát hiện, khắc phục nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ. Chính quyền địa phương khuyến cáo, hướng dẫn bà con chủ động đưa tài sản đến nơi cao ráo, dự trữ nhu yếu phẩm đủ dùng trong thời gian tối thiểu từ 3 đến 5 ngày.

 
 Người dân xã Lệ Thủy chủ động di dời tài sản - Ảnh: N.M
 


Lộc An là thôn nằm ven sông Kiến Giang, thường xuyên chịu cảnh ngập lụt. Ngay trong chiều 21 và sáng 22/10, bà con đã khẩn trương di dời tài sản, cất giữ ở nơi an toàn và chuẩn bị sẵn phương tiện, phương án sơ tán đến nơi an toàn. Lực lượng xung kích của xã, các thôn cũng chủ động phân công người trực, sẵn sàng hỗ trợ di dời người già, trẻ nhỏ và các hộ dễ bị cô lập.

Trưởng thôn Lộc An, ông Nguyễn Văn Khanh cho biết, cùng với tuyên truyền, hướng dẫn, rà soát và nắm chắc tình hình gần 550 hộ dân trên địa bàn, thôn đã chuẩn bị thuyền, máy phát điện và những vật dụng khác để chuẩn bị cho công tác ứng phó với thiên tai, trong đó, nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ của thôn đã sẵn sàng đón khoảng 300 người khi mực nước dâng cao.

 
Ngươi dân xã Lệ Thủy dọc sông Kiến Giang sẵn sàng phương tiện để ứng phó với mưa lũ - Ảnh: N.M 
 


Bên cạnh phương án di dời đến nhà văn hóa, tránh lũ cộng đồng, nhiều hộ dân có nhà kiên cố cũng đã chuẩn bị sẵn lương thực, nước uống và vật dụng thiết yếu, bảo đảm chủ động ứng phó trong thời gian từ 3 đến 5 ngày khi mưa lũ kéo dài.

Gia đình chị Trần Thị Phước nằm ngay cạnh sông Kiến Giang đã chủ động cất giữ tài sản, chuẩn bị nhu đầy đủ nhu yếu phẩm. Sàn chống lũ của nhà chị được thiết kế cao hơn năm 2020 để bảo đảm có thể an toàn trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ trong những ngày tới.

Với tinh thần chủ động, quán triệt phương châm “4 tại chỗ” ngay từ đầu mùa mưa, chính quyền và người dân vùng trũng Lệ Thủy đang nỗ lực nhằm giảm thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo đảm an toàn và ổn định đời sống Nhân dân.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Cảnh báo sạt lở ven sông Hiếu mùa mưa bão

Phạm Xuân Dũng |

Đến mùa mưa bão, con sông Hiếu, chảy qua các xã Hướng Hiệp, Cam Lộ, Hiếu Giang rồi về đến Đông Hà, lại trở thành nỗi ám ảnh của người dân sống ven bờ. Mùa khô hiền hòa, nhưng tới mùa mưa, dòng sông lại trở nên hung dữ, gây nguy cơ sạt lở và ngập lụt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Bảo đảm an toàn công trình thủy điện trong mùa mưa bão

Hiền Chi |

Trước diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, cực đoan, việc bảo đảm an toàn cho các công trình thủy điện, đặc biệt là các đập, hồ chứa nước càng trở nên cấp bách. Đây không chỉ là nhiệm vụ nhằm khai thác hiệu quả điện năng, mà quan trọng hơn là bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân vùng hạ du và hệ thống hạ tầng liên quan. 

Xã Thượng Trạch: Chủ động các phương án ứng phó với mưa bão

Lê Mai |

Do ảnh hưởng của bão số 5, ngày 25/8, trên địa bàn xã Thượng Trạch đã có mưa to trên diện rộng, nhiều tuyến đường bị chia cắt, sạt lở.

Quảng Trị sẵn sàng các phương án ứng phó với mùa mưa bão

Mạnh Thành |

Dự báo mùa mưa bão 2025 diễn biến khó lường, tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị, địa phương chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.