Mưa lũ gây thiệt hại gần 45% sản lượng lúa đông xuân

Lê An |

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, tính đến ngày 12/5, toàn tỉnh Quảng Trị đã thu hoạch được trên 18.500 ha lúa đông xuân, đạt trên 70% diện tích gieo cấy. Năng suất dự kiến đạt 51,7 tạ/ha.

Sản lượng dự kiến đạt khoảng 87.400 tấn, thấp hơn vụ đông xuân năm trước gần 70.850 tấn (gần 45%). Nguyên nhân là do đợt mưa lũ trái vụ từ ngày 31/3 đến 1/4 đã làm hơn 11.600 ha lúa đang ở giai đoạn ôm đòng – trổ bông bị đổ ngã, ngập úng sâu từ 8 – 10 ngày; trong đó bị hư, thối hơn 9.000 ha.

Hiện ngành nông nghiệp và các địa phương đang tập trung động viên nông dân khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn, kể cả thu hoạch ban đêm theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” diện tích lúa và hoa màu đã chín 80% – 85% còn lại, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh hiếm gặp gây mưa to đến rất to kèm theo dông, sét và gió giật mạnh dự kiến xảy ra từ ngày 14 – 16/5. Đồng thời, chủ động các phương án để xử lý, thoát nước cho diện tích lúa, hoa màu chưa thu hoạch có khả năng bị ngập úng, nhất là các vùng thấp trũng, thoát nước kém để tránh thiệt hại; chuẩn bị phương án để kịp thời đấu úng diện tích hơn 400 ha lúa mới gieo trong vụ hè thu tại huyện Hải Lăng.

Huy động máy móc để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa đông xuân tại huyện Vĩnh Linh - Ảnh: L.A
Huy động máy móc để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa đông xuân tại huyện Vĩnh Linh - Ảnh: L.A

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Khẩn trương thu hoạch lúa vụ đông xuân

Lê An |

Khắc phục những thiệt hại do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi, những ngày này, nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang tập trung ra đồng thu hoạch lúa vụ đông xuân với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” và khẩn trương triển khai sản xuất vụ hè thu.

Công ty điện gió hỗ trợ 32 hộ dân có ruộng lúa bị vùi lấp do mưa lũ

Hoàng Táo |

Ngày 8/5, ông Nguyễn Xuân Hạnh, Phó Giám đốc Nhà máy Điện gió Amaccao Quảng Trị thông tin, đơn vị đã chi trả hơn 190 triệu đồng cho 32 hộ dân bị vùi lấp ruộng lúa do mưa lũ đầu tháng 4/2022.

Gio Linh: Trên 1.250 ha lúa bị thiệt hại do mưa lớn

Trần Tuyền |

Ngày 3/5, Phòng NN&PTNT huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho biết, mưa lớn kéo dài từ ngày 1-2/5 gây thiệt hại trên 1.250 ha lúa của người dân nhiều xã trên địa bàn.

Xuất hiện bệnh đạo ôn cổ bông trên cây lúa

Lê An |

Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV) Quảng Trị, tính đến thời điểm hiện tại ngoài 512 ha lúa bị nhiễm đạo ôn lá thì bệnh đạo ôn cổ bông đã phát sinh, gây hại nhiều nơi. Một số vùng bệnh đạo ôn cổ bông đã gây hại nặng như các xã Phong Bình, Gio Hải (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị)… tỉ lệ bệnh nơi cao lên đến 70% – 80%.