Ngành Giáo dục Gio Linh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới

Hoài Diễm Chi |

Năm học 2021-2022, trước ảnh hưởng của COVID-19, các trường học phải tạm dừng đến trường trong thời gian dài.

Nhưng nhờ chủ động, linh hoạt trong công tác phòng chống dịch bệnh nên toàn ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã hoàn thành chương trình năm học đúng thời gian quy định, tổ chức thành công các hội thi và tham gia các kỳ thi cấp tỉnh đạt nhiều kết quả. Năm học mới 2022 - 2023, ngành GD&ĐT huyện Gio Linh nêu cao tinh thần quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới.

Công tác phát triển giáo dục của huyện Gio Linh trong năm học 2021 - 2022 tiếp tục được đẩy mạnh, có sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở. Các phòng, ban chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn đã phối hợp làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo các điều kiện học tập cho con em; tổ chức huy động trẻ vào lớp mầm non, huy động học sinh vào các cấp học phổ thông theo định hướng giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục các cấp, đẩy nhanh tiến độ phổ cập bậc trung học.

Các trường học ở huyện Gio Linh rộn ràng bước vào năm học mới - Ảnh: H.D.C
Các trường học ở huyện Gio Linh rộn ràng bước vào năm học mới - Ảnh: H.D.C

Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GD&ĐT, phát huy vai trò tham mưu nòng cốt của phòng GD&ĐT, đề cao tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp học, trường học để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học. Các trường học chú trọng đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm trong công tác bán trú; tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. Huyện Gio Linh phối hợp tham mưu tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tiếp nhận, điều động, tuyển dụng giáo viên, điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý các trường học, nhằm đảm bảo ổn định nền nếp ngay từ đầu năm học.

Ngành GD&ĐT huyện Gio Linh triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội trong nhà trường. Chất lượng giáo dục được duy trì và có phần nâng cao hơn, nhất là chất lượng học sinh giỏi các cấp. Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục cấp huyện, cấp xã được kiện toàn bổ sung, hoạt động hiệu quả. Tỉ lệ học sinh cấp tiểu học hoàn thành chương trình đạt 98,94%; cấp THCS đạt tỉ lệ 99,84%; cấp THPT đạt tỉ lệ 91,02%. Duy trì vững chắc phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập GDTH mức độ 3, phổ cập giáo dục xóa mù chữ và phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, có 16/17 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc trung học.

Hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn tập trung vào việc mở các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề về phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa. Toàn huyện đã mở được 143 lớp tập huấn với trên 10.899 lượt người tham gia. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời phát triển sâu rộng, hiệu quả. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh. Năm học vừa qua, có 2 học sinh Trường TH&THCS Gio Việt được Chủ tịch UBND huyện, Tỉnh đoàn, Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh, Trung ương Đoàn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng giấy khen, bằng khen và huy hiệu dũng cảm về cứu bạn bị đuối nước; 1 giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Gio Linh được UBND huyện biểu dương về hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Năm học 2022 - 2023, toàn huyện có gần 1.400 cán bộ, giáo viên, nhân viên và khoảng 17.000 học sinh. Đây là năm học mà huyện Gio Linh kỳ vọng sẽ thu được nhiều kết quả nổi bật. Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Gio Linh Nguyễn Văn Nghệ cho biết, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót; tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, ngành Giáo dục huyện quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

Trên tinh thần đó, toàn ngành GD&ĐT huyện quyết tâm thực hiện tốt chủ đề năm học 2022- 2023 “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động GD&ĐT”; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/ TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để phòng, chống COVID-19, chủ động, thích ứng với tình hình thực tế, thực hiện linh hoạt các giải pháp để vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, giáo viên, vừa tổ chức tốt các hoạt động dạy học đạt kết quả cao.

Đồng thời thực hiện tốt các cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” giai đoạn 2021-2025; triển khai tốt mô hình “Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không tệ nạn xã hội” trong các cơ sở giáo dục. Công tác đổi mới phương pháp dạy học được chú trọng, tổ chức nhiều chuyên đề dạy học theo các phương pháp mới. Chú trọng giảng dạy kỹ năng sống cho học sinh, hướng dẫn học sinh lối sống lành mạnh, yêu quê hương, đất nước.

Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường với lực lượng công an, các ban ngành, đoàn thể và gia đình học sinh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học; phòng chống bạo lực; phòng chống ma túy và các tệ nạn xâm nhập học đường. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, khuyến khích phát triển các loại hình trường ngoài công lập đáp ứng yêu cầu của xã hội về giáo dục chất lượng cao. Hiện nay, tất cả các đơn vị trường học đều nêu cao tinh thần quyết tâm và hành động tích cực để cùng với toàn ngành GD&ĐT huyện Gio Linh phấn đấu thu được nhiều thành công trong năm học mới.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Thư Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp năm học mới 2022 - 2023

Nguyễn Xuân Phúc |

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2022 - 2023, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư cho ngành Giáo dục.

Trường PTDT nội trú Đakrông nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Phan Văn Đức |

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) Đakrông (Quảng Trị) là đơn vị trường học chuyên biệt và mang tính đặc thù trên địa bàn huyện Đakrông. Cùng với việc thành lập huyện Đakrông vào năm 1997, Trường PTDTNT Đakrông được hình thành từ những ngày đầu thành lập huyện. Những chặng đường đã qua để lại nhiều dấu ấn đậm nét và những ký ức tuyệt vời trong các thế hệ thầy giáo, cô giáo, học sinh và cộng đồng.

Lịch sử là môn bắt buộc trong Chương trình giáo dục phổ thông

PV |

Ngày 3/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 (gọi tắt là Chương trình giáo dục phổ thông 2018).

Triển khai Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030

PV |

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đã ký văn bản số 1724/QÐ-BVHTTDL, Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 nhằm thực hiện Quyết định số 96/QĐ-TTg của Thủ tướng về nội dung trên; góp phần thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 (Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ).