Cùng với sự phát triển về nhiều mặt thì huyện Hướng Hoá (Quảng Trin) vẫn còn những nguy cơ tiềm ẩn về các tệ nạn xã hội. Để từng bước làm giảm nguy cơ đó, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH), huyện đã xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)”. Qua triển khai thực hiện, phong trào được đông đảo Nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần cùng lực lượng chức năng bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở.
Trên cơ sở văn bản hướng dẫn của các cấp, đặc biệt là bám sát tình hình thực tiễn tại từng địa phương, UBND huyện đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình trọng tâm triển khai thực hiện xây dựng mô hình “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.
Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và chính quyền địa phương các xã, thị trấn nhằm tăng cường trách nhiệm trong toàn hệ thống chính trị về thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trong Nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng về mục đích và ý nghĩa to lớn của phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tại cơ sở.

Bám sát tình hình thực tế tại địa phương, các mô hình trong phong trào này ở Hướng Hóa được xây dựng rất đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, điển hình như các mô hình: “Trường học thân thiện không có tội phạm và tệ nạn xã hội”; “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, không có tội phạm và tệ nạn ma túy”; “Quản lý giáo dục trẻ em làm trái pháp luật”; “Thôn, làng không có tội phạm ma túy, mại dâm”; “Làng không có con em vi phạm pháp luật”; “Thôn không có tội phạm và chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông”; “Liên gia tự quản”; “Giúp đỡ, giáo dục người cai nghiện tại cộng đồng và cảm hóa giáo dục thanh thiếu niên vi phạm pháp luật”; “Camera giám sát ANTT”; “Thôn tự phòng, tự quản về ANTT”; “Phật giáo huyện Hướng Hóa tham gia đảm bảo ANTT và xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”; “Phát huy vai trò các cơ sở lưu trú trong công tác phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép”...
Là một xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện KT-XH còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt một số thanh niên có nguy cơ vướng vào tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, xác định nhiệm vụ giữ vững ANTT có vai trò đặc biệt quan trọng, năm 2021, xã Húc phát động xây dựng điểm mô hình “Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội, ma túy” tại 2 thôn Húc Thượng và Ta Núc.
Từ đó đến nay, người dân các thôn đã có ý thức hơn trong việc chủ động tuyên truyền, vận động người thân cũng như vận động những người xung quanh, hỗ trợ lẫn nhau, cùng giữ gìn ANTT thôn xóm. Bí thư Đảng ủy xã Húc Phạm Huy Văn cho biết: “Thông qua việc xây dựng mô hình, người dân trong các thôn đã được tham gia ký cam kết không vi phạm ANTT. Sau 2 năm triển khai, tình hình ANTT tại các thôn ổn định hơn trước, không có tội phạm xã hội, nhất là ma túy”.
Còn đối với xã Hướng Phùng, mô hình “Tổ tự quản về an ninh trật tự” được phát động xây dựng thí điểm năm 2022 tại thôn Chênh Vênh. Toàn thôn có hơn 100 hộ dân là người Vân Kiều, sau khi được tuyên truyền, vận động, đã cam kết và thực hiện tốt nội dung đề ra. Sau gần 2 năm phát động, đến nay mô hình hoạt động đi vào nền nếp, góp phần giữ vững ANTT thôn bản.
Chủ tịch UBND xã Hướng Phùng Phan Ngọc Long cho biết: “So với trước đây thì bây giờ ý thức của người dân tại thôn Chênh Vênh về giữ gìn ANTT thôn bản được nâng lên đáng kể, không có vụ việc gì nghiêm trọng xảy ra, bà con đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế. Đặc biệt, với nhiều lợi thế vốn có, nhất là bảo vệ rừng, phát triển du lịch, thôn Chênh Vênh đang được địa phương định hướng xây dựng mô hình du lịch cộng đồng.”
Giai đoạn 2007 - 2022, Công an huyện Hướng Hóa đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc 400 đợt với hơn 50.900 lượt người tham gia; quần chúng nhân dân cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị, phục vụ cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn.
Đến nay, huyện đã xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả 2 ban bảo vệ dân phố gồm có 19 tổ với 95 thành viên; có 19 tổ dân phòng với 53 thành viên; 15 tổ bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp với 32 nhân viên; 149 tổ hòa giải cơ sở và 8 tổ tuần tra nhân dân nhằm tham gia công tác đảm bảo ANTT địa bàn. Xây dựng mới và củng cố, kiện toàn 34 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Hiệu quả hoạt động của các mô hình tiên tiến này đã góp phần tích cực vào nhiệm vụ đảm bảo ANTT của địa phương.
Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa Phạm Trọng Hổ cho biết: “Để tiếp tục phát huy hiệu quả của phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” ở địa phương, trong thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, các xã, thị trấn tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến ở cơ sở.
Chú trọng công tác đánh giá, nghiên cứu xây dựng mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” mới, phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tế trong công tác đảm bảo ANTT ở địa phương. Kịp thời phát hiện, biểu dương gương điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm từng bước nâng cao hiệu quả, chất lượng của phong trào”.
(Nguồn: Báo Quảng Trị)