Nhiều sản phẩm hàng hóa đặc trưng, thế mạnh của các địa phương đã được đăng ký bảo hộ

Thu Hạ |


Thời gian qua, hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã từng bước quan tâm, phát triển, góp phần nâng cao sức cạnh tranh các sản phẩm, nhất là các hàng hoá nông sản đặc thù của tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã đăng ký bảo hộ được 2 chỉ dẫn địa lý (Tiêu Quảng Trị và Chè Vằng Quảng Trị), 6 nhãn hiệu chứng nhận và 59 nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm hàng hóa đặc trưng, thế mạnh của các địa phương.

Cụ thể, tỉnh đã triển khai có hiệu quả Kế hoạch 155/KH-UBND ngày 3/8/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2030.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; cách thức bảo vệ, quản lý, khai thác quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm đặc sản truyền thống, những quy định, quy chế sử dụng nhãn hiệu khi được bảo hộ; hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; hướng dẫn quản trị tài sản trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa... và một số chính sách hỗ trợ của tỉnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Cà phê Khe Sanh đang được đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý-Ảnh: Trúc Phương
Cà phê Khe Sanh đang được đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý-Ảnh: Trúc Phương

Được biết, hiện tỉnh Quảng Trị đang triển khai nhiệm vụ “Đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm “Cà phê Khe Sanh” của tỉnh Quảng Trị” thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Vinh danh cà phê Arabica Khe Sanh

Tân Nguyên |

Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị) là một vùng đất đỏ ba dan với truyền thống trồng cây cà phê từ thế kỷ 19. Cà phê Arabica Khe Sanh là một trong tám vùng cà phê trọng điểm của Việt Nam, hiện có hơn 8.000 hộ đang canh tác cà phê với diện tích khoảng 3.700 ha tập trung chủ yếu ở hai xã Hướng Phùng và Hướng Tân. Sau nhiều năm thử nghiệm với giống arabica dòng bourbon, liberica (cà phê mít) thì đến nay giống cà phê catimor thuộc dòng Arabica đã trở thành giống cà phê trọng điểm, làm nên thương hiệu của Arabica Khe Sanh.

Để cà phê Khe Sanh vươn xa

Lê An |

Xác định cà phê là loại cây trồng chủ lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, nhiều năm qua, cùng với hỗ trợ nông dân ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng vùng nông sản sạch, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong chứng nhận mã số vùng trồng, chứng nhận hữu cơ, xây dựng chỉ dẫn địa lý (CDĐL) “Cà phê Khe Sanh”. Đây là những “tấm vé thông hành” giúp sản phẩm cà phê Khe Sanh chinh phục các thị trường lớn.

Nghệ nhân ...cà phê bia và lối đi “lạ” giữa bản làng

Thiên Phong |

Người ta gọi anh là nghệ nhân. Vì ở thủ phủ cà phê Hướng Hóa không ai sở hữu được kỹ năng pha cà phê ...bia “đỉnh” như anh. Nhưng anh thì lại không mặn mà với tên gọi này. Vì anh ấp ủ một giấc mơ lớn hơn. Đó là biến cà phê bia thành một đặc sản riêng biệt của xứ cà phê Hướng Hóa. Để khi khách du lịch đến với vùng đất này, họ có cái để “mang về”. Cái “mang về” anh nói đó chính là ấn tượng của vùng đất được gửi gắm qua mùi vị thơm nồng ấm áp, lạ lẫm mà đậm đà cảm xúc của cốc cà phê bia.

Nông dân Hướng Hóa phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

Lê An |

Thời điểm này, người trồng cà phê tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đang bước vào vụ thu hoạch cà phê niên vụ năm 2024. Hiện tại giá cà phê quả tươi đang ở mức cao, giao động từ 15.000 - 17.000 đồng/kg nên nông dân rất phấn khởi. Giá cà phê tăng cao ngay từ đầu vụ là tín hiệu vui cho nông dân trồng cà phê. Qua đó, giúp người trồng cà phê nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống và có điều kiện tái đầu tư sản xuất, ổn định diện tích cây cà phê.