Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ

Quang Hiệp (thực hiện) |

Vượt mọi thách thức, nhiệm kỳ 2022-2025, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh đã gặt hái nhiều thành tích ấn tượng, đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu đề ra. Hướng tới Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, phóng viên (P.V) Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị vừa có cuộc phỏng vấn anh Nguyễn Tuấn Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên UBND tỉnh về thành quả đạt được và định hướng thời gian tới.

Thành quả từ sự đồng lòng

- P.V: Trước tiên, xin chúc mừng Đoàn Thanh niên UBND tỉnh với một nhiệm kỳ thành công. Đề nghị anh chia sẻ một số kết quả nổi bật về thành công này?

- Anh Nguyễn Tuấn Hùng: Tuổi trẻ Đoàn Thanh niên UBND tỉnh vừa trải qua một nhiệm kỳ với thuận lợi và khó khăn, thử thách đan xen. Bằng tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, chúng tôi đã biến thách thức thành cơ hội, gặt hái kết quả đáng mừng. Nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Một số kết quả ấn tượng là đã xây dựng 16 công trình “Sân chơi cho em” với tổng trị giá gần 400 triệu đồng; trao tặng hơn 400 suất học bổng trị giá hơn 150 triệu đồng cho học sinh nghèo và hơn 3.500 suất quà trị giá hơn 2 tỉ đồng cho gia đình có công với cách mạng, người dân khó khăn…

Tuổi trẻ Đoàn Thanh niên UBND tỉnh đã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.500 người dân, huy động khoảng 1.500 đơn vị máu phục vụ việc chữa bệnh, cứu người. Trong nhiệm kỳ, đoàn giới thiệu hơn 1.000 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Qua đó, hơn 800 đoàn viên ưu tú đã được kết nạp Đảng.

 
Tuổi trẻ Đoàn Thanh niên UBND tỉnh đã tổ chức, triển khai nhiều hoạt động, phong trào ý nghĩa trong nhiệm kỳ qua - Ảnh: Q.H 
 


-P.V: Để có những con số đáng ghi nhận ấy, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh đã nỗ lực như thế nào?

- Anh Nguyễn Tuấn Hùng: Nhiệm kỳ qua, chúng tôi chú trọng tất cả các mặt công tác. Cụ thể, công tác tuyên truyền, giáo dục được tập trung làm tốt theo hướng không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức. Đoàn Thanh niên UBND tỉnh tổ chức hiệu quả các phong trào hành động cách mạng. Trong đó, phong trào thanh niên tình nguyện phát triển mạnh. Toàn đoàn đã bàn giao 40 công trình thanh niên cấp Đoàn Thanh niên UBND tỉnh và 200 công trình thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá gần 3 tỉ đồng. Chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa… tiếp tục được quan tâm. Đoàn Thanh niên UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ, giáo dục, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng. Hằng năm, 100% cơ sở đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có cơ sở không hoàn thành nhiệm vụ.

- P.V: Hiện nay, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” đang phát triển mạnh mẽ. Đoàn Thanh niên UBND tỉnh đã vào cuộc ra sao?

- Anh Nguyễn Tuấn Hùng: Thời gian qua, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh dành sự quan tâm lớn đến phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”. Phong trào này được gắn liền với nỗ lực chuyển đổi số. Nêu cao quyết tâm, chúng tôi đã tổ chức nhiều lớp “bình dân học vụ số”, tăng cường bồi dưỡng kỹ năng số, gắn chuyển đổi số với phong trào thi đua… Trong nhiệm kỳ, các đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đã đóng góp hơn 10 nghìn ý tưởng lên cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên. Các cơ sở đoàn chủ động, tích cực ứng dụng các phần mềm, nền tảng trực tuyến… ĐVTN thường xuyên có các đề tài phục vụ tốt công tác chuyên môn.

3 trụ cột cho chặng đường mới

- P.V: Nhiệm kỳ vừa qua gắn liền với chủ trương lớn về sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn. Đoàn Thanh niên UBND tỉnh đã làm gì để không chỉ vượt qua thay đổi ban đầu mà còn duy trì, nâng cao hiệu quả công tác Đoàn, phong trào thanh niên, thưa anh?

- Anh Nguyễn Tuấn Hùng: Chúng tôi nhận thức rõ chủ trương sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn tổ chức bộ máy không chỉ là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng quản lý, điều hành mà còn mở ra cơ hội để tổ chức đoàn phát huy vai trò, vị trí. Nhờ nhận thức đúng, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh đã bắt nhịp nhanh. Hiện nay, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh duy trì 37 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc với tổng số 4.135 đoàn viên, tập trung ở 3 khối: Hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp và trường cao đẳng.

Công tác trẻ hóa, chuẩn hóa cán bộ Đoàn được chú trọng. Cùng với đó, chúng tôi xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động khoa học, chi tiết, bảo đảm hoạt động, phong trào được triển khai tốt. Ngay sau sáp nhập, tuổi trẻ Đoàn Thanh niên UBND tỉnh đã dồn sức tổ chức chuỗi hoạt động tri ân ý nghĩa trong tháng 7, tiếp nối đó là nhiều hoạt động vì cộng đồng, an sinh xã hội...

 
Bí thư Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hùng tặng áo ấm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn           - Ảnh: Q.H 
 


- P.V: Với khẩu hiệu hành động: “Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Quảng Trị xung kích cải cách hành chính-tiên phong chuyển đổi số-trách nhiệm vì cộng đồng”, nhiệm kỳ tới, toàn Đoàn sẽ làm gì để tạo đột phá?

- Anh Nguyễn Tuấn Hùng: Chúng tôi sẽ tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ Nhân dân, tích cực góp sức trẻ vào sự phát triển chung của tỉnh. Để làm được điều đó, chúng tôi sẽ tập trung vào 3 trụ cột, hành động chiến lược.

Thứ nhất là xây dựng nền tảng con người thông qua việc ưu tiên bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, ĐVTN có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng nhân ái và luôn giữ tinh thần tiên phong, gương mẫu.

Thứ hai, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh sẽ phát huy cao nhất tinh thần xung kích trong chuyển đổi và sáng tạo thông qua việc cổ vũ mạnh mẽ phong trào thi đua học tập, rèn luyện để làm chủ khoa học-công nghệ.

Thứ ba, Đoàn sẽ nâng cao chất lượng, tạo sức hút mạnh mẽ hơn nữa cho phong trào. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn.

Trên hành trình mới, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Đảng ủy UBND tỉnh, đoàn cấp trên, sự phối hợp hiệu quả của các sở, ban, ngành, sự đồng lòng của ĐVTN và đồng hành của toàn xã hội.

- P.V: Xin cảm ơn anh!

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Phát huy tinh thần Quốc khánh 2/9, vững bước đi lên

QUẢNG TRỊ |

Tròn 80 năm về trước, sau thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Ðình lịch sử, thay mặt Chính phủ Cách mạng lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc bản Tuyên ngôn Ðộc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một trang sử mới, chói lọi nhất trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, xây dựng xã Vĩnh Thủy phát triển nhanh, bền vững

NGUYỄN THỊ THU HÀ, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thủy |

Xã Vĩnh Thủy được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Thủy và Vĩnh Sơn với diện tích tự nhiên 103,74km2, dân số 20.747 người. Địa bàn rộng, dân số đông cùng với vị trí thuận lợi trong kết nối giao thông, thương mại và phát triển nông nghiệp chính là tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.  

Nêu cao tinh thần, trách nhiệm, sẵn sàng hành động 4 tại chỗ trong phòng chống thiên tai

Trung Đức – Ngọc Hải - Biên Cương |

Sáng 2/8, tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025 do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Trần Phong chủ trì. 

Kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh Quảng Trị sau hợp nhất: Khẳng định tinh thần đổi mới, kiến tạo phát triển

Ngọc Mai |

Sáng nay 1/7, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã long trọng tổ chức kỳ họp thứ nhất, kỳ họp đầu tiên sau Lễ công bố hợp nhất hai tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình thành tỉnh Quảng Trị mới. Chủ trì và điều hành kỳ họp có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng, các Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy, Lê Vĩnh Thế.