Phát huy vai trò xung kích trong xây dựng nông thôn mới

Bảo Bình |

Thực hiện phương châm “Mỗi đoàn viên, thanh niên làm một việc tốt, mỗi cơ sở đoàn thực hiện một hoạt động thiết thực chung sức xây dựng nông thôn mới”, những năm qua, tuổi trẻ huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, khơi dậy sức trẻ tham gia đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên... Qua đó, góp phần hoàn thiện các tiêu chí và đẩy nhanh việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương.

Một trong những công trình, phần việc để lại dấu ấn và có ý nghĩa, góp phần thay đổi cuộc sống của người dân thôn Trấm, xã Triệu Thượng chính là sự kiện tiếp nhận công trình thanh niên “Đường giao thông nông thôn” và công trình “Ánh sáng đường quê”. Đây là những công trình tình nguyện hưởng ứng Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 do Tỉnh đoàn phối hợp với Ngân hàng BIDV Việt Nam, Huyện đoàn Triệu Phong triển khai thực hiện. Trong đó, Huyện đoàn Triệu Phong đã huy động hơn 3.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia trải thảm bê tông tuyến đường. Công trình được đặt tên là “Con đường hạnh phúc” gồm đường bê tông được thắp sáng bằng hệ thống đèn điện có chiều dài 1 km, tổng kinh phí đầu tư trị giá 1,2 tỉ đồng.

Đoàn viên thanh niên tham gia cải tạo đồng ruộng, khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 trên địa bàn xã Triệu Giang, Triệu Phong - Ảnh: B.B
Đoàn viên thanh niên tham gia cải tạo đồng ruộng, khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 trên địa bàn xã Triệu Giang, Triệu Phong - Ảnh: B.B

Trong 5 năm qua đã có nhiều công trình, phần việc do tuổi trẻ Triệu Phong đảm nhiệm được triển khai thực hiện và trở thành những “điểm nhấn” trong xây dựng NTM. Tiêu biểu như công trình thanh niên “Điện sáng đường giao thông nông thôn” được tuổi trẻ Triệu Phong tích cực hưởng ứng và thực hiện đạt hiệu quả cao. Trong đó, xã Triệu Ái có cách làm hiệu quả là xã hội hóa việc lắp đặt đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời nhằm tiết kiệm điện, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn.

Huyện đoàn Triệu Phong cũng đã vận động trên 70 ngàn lượt đoàn viên thanh niên tham gia các chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”. Phối hợp xây dựng, cải tạo 160 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, hộ nghèo; huy động trên 50 ngàn lượt thanh niên ra quân làm vệ sinh môi trường, nạo vét, tiêu úng, vớt bèo, khơi thông dòng chảy 12 km kênh mương nội đồng, xây dựng mới và tu sửa 355 km công trình “Ánh sáng đường quê” với tổng kinh phí trên 5 tỉ đồng. Trên quy mô cấp huyện đã tổ chức 15 chiến dịch tình nguyện thu hút trên 4.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, góp phần tạo nên diện mạo mới cho nông thôn.

Phong trào tình nguyện xây dựng đô thị văn minh được chú trọng triển khai với những kết quả đáng ghi nhận như vận động các nguồn lực xây dựng 4,1 km công trình “Điện sáng đường giao thông nội thị” với tổng kinh phí trên 115 triệu đồng. Triển khai thực hiện 8 km công trình “Cột điện nở hoa”, “Tuyến đường bích họa”, xóa bỏ các biển quảng cáo, rao vặt sai quy định, huy động trên 50 ngày công xây dựng các tuyến đường hoa thanh niên với kinh phí gần 20 triệu đồng. Phát động hơn 350 ngày công của thanh niên tình nguyện đảm nhận xây dựng tuyến đường nội thị đảm bảo tiêu chí “Sáng - xanh - sạch- đẹp - văn minh - an toàn”, phát quang các tuyến đường nội thị, thu gom rác thải ở các khu vực có nguy cơ bị ô nhiễm, trồng và chăm sóc hơn 300 cây xanh, đảm nhận làm sạch, đẹp cảnh quan tại nghĩa trang liệt sĩ huyện. Huy động đoàn viên thanh niên tham gia trồng và chăm sóc hơn 5.500 cây xanh, xây dựng và duy trì mô hình “Phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình” tại thôn Hà La, xã Triệu Phước; duy trì mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy khẩu trang”, “Đổi giấy lấy cây”. Tổ chức 25 đội hình thanh niên phòng, chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ô nhiễm nguồn nước sau lũ, trực tiếp kêu gọi ủng hộ tiền mặt, hiện vật để hỗ trợ Nhân dân các vùng bị lũ lụt...

Bí thư Huyện đoàn Triệu Phong Phan Thị Hoàng Yến cho biết: “Xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội. Trong đó, vai trò của đoàn viên, thanh niên là lực lượng xung kích, tình nguyện, đi đầu tham gia thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM. Phát huy tinh thần đó, tuổi trẻ huyện Triệu Phong đã và đang tích cực tham gia thực hiện các công trình, phần việc mang ý nghĩa cộng đồng, phấn đấu chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM theo lộ trình đề ra”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Nâng tầm các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Thanh Trúc |

Những năm qua, hoạt động hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu được triển khai sâu rộng, xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm chất lượng, năng lực cạnh tranh cao. Việc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu là cơ hội tốt để các doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh giới thiệu, quảng bá sản phẩm của mình đến với thị trường, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và thúc đẩy CNNT phát triển theo chiều sâu, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Vượt khó xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tây Long |

Sau khi về đích xây dựng nông thôn mới, nhiều xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị lại bắt tay ngay vào xây dựng nông thôn mới nâng cao. Được các cấp, sở, ban, ngành liên quan hỗ trợ, bà con như được tiếp thêm sức mạnh để bước qua những rào cản.

Xã miền núi Vĩnh Hà đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Mỹ Hằng |

Xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa tổ chức lễ đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2021. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng dự lễ.

Ông Nguyễn Bá Lợi - Tấm gương sáng trong xây dựng nông thôn mới

Anh Vũ |

Thôn Tân Xuân 1, xã Cam Thành là một trong hai địa phương đầu tiên của huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu mức 1 vào năm 2018 và mức 2 vào năm 2021 nhờ đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, huy động được nguồn lực để thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Đây cũng làm địa phương đi đầu trong chỉnh trang nông thôn, xây dựng các tuyến đường hoa, vườn mẫu, tạo cảnh quan, môi trường nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp…Thành quả đó có sự đóng góp từ những công việc cụ thể, thiết thực của ông Nguyễn Bá Lợi, năm nay 65 tuổi.