Phụ nữ Vĩnh Linh - Dấu ấn một nhiệm kỳ năng động

Nguyễn Thị Tuyết |

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vĩnh Linh có gần 22 ngàn hội viên, sinh hoạt tại 19 tổ chức cơ sở hội ở 18 xã, thị trấn và Hội phụ nữ công an. 

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, song ở lĩnh vực nào chị em cũng luôn phát huy truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, của quê hương Vĩnh Linh anh hùng; đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua và hoạt động của hội... Từng bước khẳng định vai trò và vị trí của hội trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trên lĩnh vực kinh tế, chị em đã mạnh dạn đổi mới trong sản xuất, kinh doanh, phát huy tính tự chủ, sáng tạo, luôn chịu khó học tập, cần cù trong lao động sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đáp ứng nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.Đầu tư mở rộng quy mô, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để tổ chức sản xuất - kinh doanh có hiệu quả, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ mạnh dạn, năng động làm giàu ngay chính trên quê hương mình. Tiêu biểu như chị Nguyễn Thị Anh Đào với mô hình chăn nuôi trang trại và chế biến tinh bột nghệ; các chị Trần Thị Dương, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Khuyên với các mô hình kinh doanh dịch vụ tổng hợp đạt doanh thu hàng tỉ đồng mỗi năm…

 

Bên cạnh đó, nhằm giúp chị em phụ nữ có nguồn vốn đầu tư vào sản xuất, các cấp hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện cho hội viên vay vốn, dư nợ 181,3 tỉ đồng với 7.199 thành viên, không có nợ quá hạn. 100% chi hội có mô hình tiết kiệm tín dụng, hội viên tham gia đạt tỉ lệ 95,4%. Trong nhiệm kỳ, hội phối hợp tổ chức 101 lớp đào tạo nghề cho 3.005 lao động nữ; 37 lớp tập huấn cho 345 chị nâng cao kiến thức áp dụng khoa học- kỹ thuật, kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh; tuyên truyền xuất khẩu lao động cho 347 người; hướng dẫn xây dựng 41 tổ hợp tác, tổ liên kết gồm 2.894 thành viên; xây dựng 25 ý tưởng khởi sự, khởi nghiệp; 49 mô hình phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh; 228 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi.

Nhiệm kỳ qua, hội đã hỗ trợ cho 632 phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn với 18.942 con bò, lợn, gà, dê giống, tổng số tiền 1,2 tỉ đồng. Ngoài ra, các cấp hội đã nhận giúp đỡ 7.133 phụ nữ nghèo; đỡ đầu có địa chỉ 2.213 hộ phụ nữ chủ hộ nghèo; giúp thoát nghèo 502 hộ phụ nữ chủ hộ nghèo góp phần giảm hộ nghèo trên địa bàn huyện từ 10,07% (năm 2016) xuống còn 2,97% (cuối năm 2020). Nhờ vậy, đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của hội viên phụ nữ Vĩnh Linh đã đạt 52 triệu đồng/người/năm, cao hơn so với đầu nhiệm kỳ khoảng 15 triệu đồng.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, phụ nữ tích cực tham gia giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đông đảo chị em tham gia. 100% cơ sở hội xây dựng các câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và duy trì sinh hoạt có nền nếp. Hằng năm, vào các dịp lễ, tết, ngày Quốc tế Phụ nữ, Phụ nữ Việt Nam đều tổ chức những giải đấu thể thao. Qua đó, giúp hội viên phụ nữ có điều kiện cải thiện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm của hội.

Hội cũng quan tâm thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó chú trọng việc làm theo thông qua xây dựng mô hình “heo đất tiết kiệm”, “hũ gạo tình thương”, “thu gom ve chai” ... hỗ trợ phụ nữ nghèo. 5 năm qua, các cấp hội đã hỗ trợ 1.000 thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể; hỗ trợ xây dựng 318 nhà tiêu hợp vệ sinh; đỡ đầu 205 phụ nữ, 40 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hỗ trợ trên 1,5 tỉ đồng.

Phong trào phụ nữ Vĩnh Linh chung sức xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được triển khai sâu rộng góp phần quan trọng vào một trong 3 chủ trương lớn của huyện đó là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở khảo sát tình hình thực tế, xác định các tiêu chí ưu tiên là tiêu chí hộ nghèo và môi trường, các cấp hội xây dựng kế hoạch đăng ký với ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cùng cấp thực hiện ít nhất 1 tiêu chí/năm để thực hiện. Hướng dẫn hội viên xây dựng mô hình, công trình, phần việc gắn với tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng các hoạt động cụ thể như vận động gia đình hội viên hiến trên 1.000 m tường rào, trên 2.000 cây xanh, xây dựng 60 mô hình hoạt động, 30 km “đường hoa yêu thương”, đóng góp tài sản, tiền mặt và 6.894 ngày công để xây dựng các đoạn đường hoa, cây cảnh, xây dựng sân bóng chuyền tại nhà văn hóa thôn... tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, được cấp ủy, chính quyền các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Công tác đền ơn đáp nghĩa và hậu phương quân đội, nhân đạo từ thiện, được thực hiện thường xuyên, thu hút sự tham gia của các tầng lớp phụ nữ. Hội tặng quà cho gia đình chính sách khó khăn, động viên con em lên đường nhập ngũ, chung tay khắc phục hậu quả do sự cố môi trường biển năm 2016, hỗ trợ người dân trong trận lũ lớn năm 2020 và COVID- 19 với tổng số tiền gần 5,5 tỉ đồng. Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, phụ nữ huyện Vĩnh Linh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, chủ động tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, là hậu phương vững chắc cho người thân đang làm nhiệm vụ. Làm tốt công tác tuyên truyền con em tham gia khám, tuyển nghĩa vụ quân sự, thực hiện tốt công tác huấn luyện dân quân tự vệ, diễn tập khu vực phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu tại địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Phụ nữ trong lực lượng vũ trang đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua, nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, vượt qua khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội được chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, gắn với giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ nên đã thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia vào tổ chức. Tỉ lệ phát triển hội viên tăng 6,6% so với đầu nhiệm kỳ; 100% cán bộ cơ quan chuyên trách và Chủ tịch Hội LHPN cơ sở có trình độ đại học chuyên môn và trình độ trung cấp lý luận chính trị. Tỉ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, HĐND các cấp, tham gia các cơ quan dân cử, cơ quan hành chính nhà nước tăng so với các nhiệm kỳ trước.

Hướng về hội viên nghèo là hoạt động nổi bật, xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Hội LHPN Vĩnh Linh - Ảnh: M.H
Hướng về hội viên nghèo là hoạt động nổi bật, xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Hội LHPN Vĩnh Linh - Ảnh: M.H

Có thể khẳng định, dù ở cương vị nào, phụ nữ Vĩnh Linh luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, của Nhân dân. Từ các phong trào thi đua, trong nhiệm kỳ đã có 359 cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, hàng chục tập thể tiên tiến được biểu dương, khen thưởng. Đây là điểm tựa vững chắc, là động lực to lớn để các cấp Hội phụ nữ Vĩnh Linh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tiềm năng và sức sáng tạo phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm kỳ 2021 - 2026, đó là: “Phụ nữ Vĩnh Linh đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển; đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Phụ nữ Quảng Trị hướng về miền Nam cùng phòng, chống dịch COVID-19

Nguyên Bảo |

Những ngày này, các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có nhiều hoạt động ý nghĩa chia sẻ một phần khó khăn với người dân đang bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh Covid -19 ở phía Nam. Đặc biệt, với người dân của thành phố Hồ Chí Minh, được đón nhận những phần quà ý nghĩa không chỉ giúp đỡ họ trong lúc khó khăn mà hơn hết là tình đoàn kết, nghĩa đồng bào cùng chung tay để sớm đẩy lùi dịch Covid - 19.

Người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trả lại 20 triệu đồng cho người đánh mất

Nguyễn Trang |

Chủ tịch Hội LHPN huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) Nguyễn Thị Tuyết cho biết, một hội viên phụ nữ ở xã Vĩnh Giang vừa có hành động rất đáng khen ngợi vì nhặt được số tiền lớn và đã kịp thời trả lại cho người bị đánh mất.

Giới thiệu 117 sản phẩm đặc trưng do hội viên phụ nữ thành phố Đông Hà sản xuất và chế biến

Hà Trang |

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”, hôm nay 18/7/2021, Hội LHPN thành phố Đông Hà (Quảng Trị) tổ chức ngày hội giới thiệu sản phẩm do hội viên phụ nữ thành phố sản xuất và chế biến.

Lan tỏa tấm lòng của phụ nữ trong đại dịch COVID-19

Mỹ Hằng |

Chung tay cùng cộng đồng trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã và đang triển khai phòng, chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức, cách làm hiệu quả.