Xã Ái Tử (huyện Triệu Phong cũ), tỉnh Quảng Trị được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Triệu Giang, Triệu Long và Triệu Ái, với diện tích 116,74 km², dân số 19.061 người. Trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng này, phụ nữ xã Ái Tử đã và đang phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, đồng hành cùng Đảng bộ xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Phát huy nền tảng từ 3 xã tiền thân
Trước khi sáp nhập, phong trào phụ nữ ở 3 xã đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm. Tại Triệu Ái, Hội LHPN đã triển khai các mô hình “Ngôi nhà xanh”, “Tuyến đường hoa”, “Nhà sạch – vườn đẹp”, góp phần đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2020.
Ở Triệu Long, phong trào phụ nữ gắn với đời sống thiết thực: ra mắt Câu lạc bộ Dân vũ, vận động trao thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ khó khăn, trao 1500 sọt rác và hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn, thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” chăm lo trẻ mồ côi.
Tại Triệu Giang, các chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng ứng xử trong gia đình, giáo dục bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc đã trở thành điểm sáng.

Trong công tác xây dựng Đảng, Hội phụ nữ 3 xã tiền thân cũng xác định công tác đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cụ thể hoá triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức và tình hình địa phương; phát huy vai trò đại diện của tổ chức Hội, nâng cao chất lượng ý kiến góp ý tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân, các tổ chức tư vấn, Ban chỉ đạo mà Hội là thành viên;
Phát huy vai trò người đứng đầu các cấp Hội trong tham gia ý kiến là cầu nối đưa ý kiến góp ý của cán bộ, hội viên phụ nữ đến với người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp; phối hợp với Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chú trọng lựa chọn nội dung có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em, bình đẳng giới.... Những hoạt động này là nền tảng quan trọng để phụ nữ xã Ái Tử sau sáp nhập tiếp tục kế thừa, phát triển, tạo sự đồng thuận và sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Đồng hành với công tác xây dựng Đảng
Hiện nay, Đảng bộ xã Ái Tử có hơn 600 đảng viên sinh hoạt tại 40 tổ chức đảng. Trong đó, nữ đảng viên chiếm tỷ lệ đáng kể, nhiều chị em giữ vai trò lãnh đạo tại chi bộ, chính quyền và các đoàn thể.
Trong nhiệm kỳ 2020–2025, toàn xã đã kết nạp 138 đảng viên mới, trong đó có nhiều nữ đảng viên trẻ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ và sức chiến đấu của Đảng bộ. Hội LHPN xã không chỉ làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết phụ nữ mà còn tham gia phát hiện, giới thiệu nguồn quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp; tích cực tham gia xây dựng nghị quyết, kế hoạch phát triển địa phương; giám sát việc thực hiện chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới.
Bà Ngô Gia Linh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã nhấn mạnh: “Cùng với sự đổi mới của Đảng bộ xã, Hội LHPN xã xác định đây là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, chủ động từ toàn thể cán bộ, đảng viên, sự chung tay của hội viên phụ nữ và người dân. Tổ chức Hội tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, khẳng định vai trò, vị thế trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt phong trào thi đua Xây dựng người phụ nữ Quảng Trị thời đại mới với tiêu chí cụ thể: có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước”.
Chung sức xây dựng nông thôn mới và chuyển đổi số
Phong trào “Phụ nữ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Hội LHPN xã triển khai sâu rộng. Các mô hình “5 có, 3 sạch”, “Chi hội phụ nữ tự quản bảo vệ môi trường”, “Phân loại rác tại hộ gia đình” được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh – sạch – đẹp. Nhiều chi hội phụ nữ đứng ra đảm nhận tuyến đường tự quản, góp phần đưa nhiều thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu như thôn: Bích Khê, Hà Xá…

Trong bối cảnh chuyển đổi số, phụ nữ xã Ái Tử tích cực tham gia các tổ chuyển đổi số cộng đồng, hướng dẫn hơn 2500 lượt cán bộ, hội viên và nhân dân thanh toán không dùng tiền mặt, cài đặt và sử dụng tài khoản định danh điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến…
Chị Hoàng Thị Bạch Yến, hội viên phụ nữ thôn Kiên Phước, xã Ái Tử bày tỏ: “Phong trào phụ nữ không chỉ mang lại lợi ích cho hội viên mà còn góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn nếp sống văn minh ở thôn, xã. Trong tình hình hiện nay, chúng tôi mong muốn được tham gia các buổi tập huấn về kỹ năng chuyển đổi số, khởi nghiệp và vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình để nâng cao kiến thức, kỹ năng góp phần phát triển kinh tế cho gia đình, xây dựng quê hương giàu đẹp”.
Khẳng định vai trò của phụ nữ trong mục tiêu phát triển đến năm 2030
Đảng bộ xã Ái Tử đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 7,5% - 8%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt từ 55-65 triệu đồng/năm; 60–80% thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo giảm bền vững, bảo hiểm y tế toàn dân đạt trên 98%; đến năm 2030 tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 80%, xây dựng chính quyền điện tử thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong quản lý và đời sống.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, phụ nữ toàn xã tiếp tục khẳng định vai trò vừa là chủ thể, vừa là động lực trong phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế hợp tác; vừa là hạt nhân trong giữ gìn đạo đức, văn hóa và khối đại đoàn kết toàn dân.
Bằng tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm và phẩm chất tốt đẹp, phụ nữ xã Ái Tử đang cùng toàn Đảng bộ chung tay xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Những kết quả phong trào từ ba xã tiền thân là điểm tựa để phụ nữ Ái Tử hôm nay tiếp tục khẳng định vai trò, góp phần đưa quê hương sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao, giàu đẹp, văn minh, sẵn sàng tâm thế bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.