Phước Điền xây dựng khu dân cư bình yên

Hiếu Giang |

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Hải Định, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều chủ trương, biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển KT - XH địa phương. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, xã Hải Định đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mới đây, ra mắt mô hình phòng chống tội phạm “Nhân dân thôn Phước Điền không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội”.

Thôn Phước Điền nằm về phía Đông Nam của xã Hải Định, thuộc vùng trũng huyện Hải Lăng, có nơi sâu hơn mặt nước biển (- 50 cm), là địa bàn chỉ độc canh cây lúa. Toàn thôn có 125 hộ, 565 khẩu, sinh sống phân chia thành 3 cụm dân cư (gồm xóm Đại Phước, Đại Lộc, Đại Phú), năm qua, tình hình an ninh trật tự có những diễn biến phức tạp, một số phần tử xấu luôn tìm cách gây mất đoàn kết nội bộ trong Nhân dân; nạn trộm cắp, cờ bạc, rượu chè càn quấy… cần phải được ngăn chặn. Năm 2021, trên địa bàn xã Hải Định xảy ra 13 vụ việc, trong đó, riêng thôn Phước Điền đã xảy ra 6 vụ việc. Đáng quan tâm nhất là vụ N.V.B và L.C.V sử dụng trái phép chất ma túy.

Đại diện các cụm dân cư thôn Phước Điền ký cam kết thi đua xây dựng mô hình “Nhân dân thôn Phước Điền không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội” - Ảnh: Đ.V
Đại diện các cụm dân cư thôn Phước Điền ký cam kết thi đua xây dựng mô hình “Nhân dân thôn Phước Điền không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội” - Ảnh: Đ.V

Nhìn chung, thời gian qua cán bộ và Nhân dân thôn Phước Điền luôn phát huy tinh thần gương mẫu, có trách nhiệm trước cộng đồng dân cư. Ban điều hành làng văn hóa luôn gắn kết với nhau, thường xuyên phối hợp với chính quyền giải quyết các vấn đề nảy sinh nhằm tạo đoàn kết trong Nhân dân. Đa số Nhân dân trong thôn luôn gương mẫu, tham gia tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. Các tổ chức đoàn thể phát huy được vai trò, tính tiên phong, có năng lực, sáng tạo; phần lớn các hộ gia đình có tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng ngừa và đấu tranh tố giác tội phạm, các tệ nạn xã hội… Tuy vậy, tình hình an ninh trật tự ở thôn Phước Điền thời gian qua vẫn còn một số vụ việc xảy ra. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức về pháp luật của một số người dân còn hạn chế; lao động thiếu việc làm còn nhiều, đặc biệt là trong lứa tuổi thanh niên...

Tình hình an ninh trật tự, tội phạm trên địa bàn được nhận định có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 dự báo xảy ra các loại tội phạm như: Trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích… Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, mại dâm, ma túy và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (gọi tắt là BCĐ 138&1523) xã Hải Định đã tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và ra mắt mô hình phòng chống tội phạm “Nhân dân thôn Phước Điền không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội”. Mô hình được xây dựng là nhiệm vụ cần thiết để hướng dẫn người dân trong thôn nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo an ninh trật tự “sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Bà Huỳnh Thị Hân, Trưởng thôn Phước Điền, Trưởng Ban điều hành mô hình cho biết, tại lễ phát động, đại diện các cụm dân cư, các gia đình trong khu dân cư đã ký cam kết quyết tâm đồng lòng xây dựng mô hình thành công nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại khu dân cư, tạo cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Ban điều hành mô hình “Nhân dân thôn Phước Điền không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội” cam kết thực hiện nghiêm túc một số nội dung quan trọng như: Hằng năm, 100% hộ gia đình khu dân cư cam kết thực hiện “An toàn về an ninh trật tự”; trên địa bàn thôn không để xảy ra các hoạt động chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, phá hoại các mục tiêu, công trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh; vi phạm pháp luật về tôn giáo; tổ chức hoạt động tôn giáo, tuyên truyền phát triển đạo, xây dựng, sửa chữa cơ sở tôn giáo không thông qua chính quyền địa phương; nhận người vào tu tại chùa trái pháp luật; tập trung đông người gây rối an ninh trật tự; mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ Nhân dân; khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật. Không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng; không có cán bộ và Nhân dân phạm tội, nghiện ma túy và các tệ nạn xã hội; không để xảy ra cháy nổ, tai nạn giao thông và tai nạn lao động nghiêm trọng…

“Ban điều hành sẽ phối hợp với lực lượng công an xã tổng hợp tình hình liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn để xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm và năng lực bảo vệ an ninh trật tự. Chú trọng đấu tranh phòng, chống, tố giác tội phạm với nhiều hình thức như: Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự ngay tại khu dân cư; gắn với việc thực hiện phong trào “Xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bà Hân cho biết.

Đồng tình, hưởng ứng tham gia mô hình, ông Nguyễn Nhỉ, đại diện xóm Đại Lộc, khu dân cư Phước Điền khẳng định: “Xóm chúng tôi cam kết chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các quy định của địa phương và quy ước làng văn hóa. Luôn chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật. Tích cực tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi, trẻ em hư, làm trái pháp luật, khuyên răn con cháu sống lương thiện, có ích cho gia đình và xã hội. Tạo mối đoàn kết trong gia đình, thôn xóm giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phòng ngừa thiên tai, bài trừ tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng tránh tai nạn thương tích… Chúng tôi hy vọng mô hình sẽ mang lại bình yên cho làng quê, làm đòn bẩy để phát triển KT - XH cho khu dân cư trong thời gian tới”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Góp phần thay đổi đời sống, bộ mặt nông thôn các xã phía Bắc Hướng Hóa

Nguyễn Đình Phục |

Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 337 đứng chân trên địa bàn xã Hướng Phùng, trực tiếp triển khai các dự án ở 5 xã phía Bắc huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), bao gồm Hướng Lập, Hướng Việt, Hướng Phùng, Hướng Sơn, Hướng Linh, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Vân Kiều. Trong những năm qua, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã có những hoạt động thiết thực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, làm thay đổi đời sống và cảnh quan bộ mặt nông thôn ở các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa này.

Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới

Ngô Thảo |

Chủ trương xây dựng NTM là rất hợp lòng dân, là đáp ứng nguyện vọng của nhiều thế hệ.

Phát triển du lịch nông thôn: Một hướng đi, hai mục đích

Hạnh Nguyên |

Tại phiên thảo luận toàn thể Quốc hội về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan nhắc đến hình ảnh hàng trăm nghìn người từ thành thị trở về nông thôn tránh dịch Covid-19 đã gây xúc động mạnh mẽ, để khẳng định mục tiêu cuối cùng phải đạt được của chương trình nông thôn mới ở nước ta là làm sao để nông thôn là nơi đáng sống, đáng tìm đến và nơi quay về.

Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung vùng nông thôn tỉnh Quảng Trị

Nguyễn Đình Phụ |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung vùng nông thôn tỉnh Quảng Trị.