Quảng Trị có 5/30 công trình, sản phẩm “Tuổi trẻ sáng tạo tiêu biểu cấp cụm” năm 2021

Kăn Sương |

Ngày 26/11, tại Hà Tĩnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cụm Bắc Trung bộ tổ chức diễn đàn trực tuyến tuổi trẻ tiên phong, sáng tạo trong tham gia phòng, chống COVID-19 và khởi nghiệp, lập nghiệp; tuyên dương các công trình, sản phẩm tuổi trẻ sáng tạo tiêu biểu cấp cụm năm 2021. Bí thư Trung ương đoàn Ngô Văn Cương tham dự diễn đàn.

Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong toàn Cụm Bắc Trung Bộ đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc biệt là tích cực tham gia phòng, chống COVID-19 và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Với phương châm 3T “tiên phong, tương trợ, thích ứng”, các cơ sở đoàn toàn cụm thành lập gần 24.000 đội hình thanh niên xung kích với hơn 160.000 lượt đoàn viên thanh niên (ĐTVN) tham gia các hoạt động như chuẩn bị các khu cách ly tập trung; triển khai khởi tạo gần 60.000 điểm có mã QR; thành lập các tổ công tác hỗ trợ công dân các tỉnh miền Nam trở về; huy động hàng triệu khẩu trang y tế, chai nước rửa tay diệt khuẩn, sản xuất kính chắn giọt bắn, xã hội hóa nguồn lực hơn 30 tỉ đồng hỗ trợ Nhân dân…

Trao giấy chứng nhận tuyên dương cho các cá nhân có công trình sản phẩm tuổi trẻ sáng tạo tiêu biểu cấp cụm năm 2021  - Ảnh: K.S
Trao giấy chứng nhận tuyên dương cho các cá nhân có công trình sản phẩm tuổi trẻ sáng tạo tiêu biểu cấp cụm năm 2021 - Ảnh: K.S

Hưởng ứng chủ đề công tác năm “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, các cấp bộ đoàn toàn cụm hỗ trợ thành lập và ra mắt hơn 500 mô hình kinh tế hoạt động có hiệu quả; hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho 494 dự án khởi nghiệp với số tiền hơn 33 tỉ đồng; tổ chức gần 600 đợt tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 183.000 lượt ĐVTN; kêu gọi hỗ trợ vốn vay sinh kế không hoàn lại cho 35 sáng kiến sáng tạo khởi nghiệp thanh niên đi xuất khẩu lao động bị ảnh hưởng COVID-19 với tổng kinh phí gần 3 tỉ đồng... Bên cạnh đó, triển khai nhiều diễn dàn, cuộc thi, hỗ trợ số hóa sản phẩm, chuyển đổi số, kêu gọi các quỹ đầu tư và giúp đỡ đầu ra cho các sản phẩm trong điều kiện COVID-19 diễn biến phức tạp…

Trong khuôn khổ tuần cao điểm “Thanh niên Cụm Bắc Trung bộ sáng tạo, khởi nghiệp”, Các cấp bộ đoàn cụm đã phát động, tổng hợp và đăng tải ý tưởng, sáng kiến trong đó tập trung các ý tưởng khởi nghiệp, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong tổ chức các hoạt động đoàn, hội. Tiêu biểu như: “Shiper xanh đi chợ giúp dân”; “Vẽ tranh trên đá gây quỹ phòng chống COVID-19”; “Thắp sáng đường biên, phòng chống COVID-19”; “Loa phát thanh tự động cảnh báo đuối nước và điểm phao cứu sinh”; phong trào “Tuổi trẻ trên quê hương Bác hưởng ứng tuần lễ vì thành phố mang tên Bác”; công trình “Cầu Thanh niên - cùng em vượt lũ; chương trình “Giọt máu nghĩa tình vì miền Nam ruột thịt”.

Tại diễn đàn, các đại biểu trong cụm tích cực chia sẻ ý tưởng, mô hình, sản phẩm, công trình sáng tạo đã triển khai thực tiễn tại  đơn vị, từ đó phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ, đặc biệt là trong tham gia phòng, chống COVID-19; đồng hành với thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp, cùng vượt qua đại dịch.

Nhân dịp này,  Ban Chấp hành đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cụm Bắc Trung bộ đã trao Chứng nhận tuyên dương cho 30 công trình, sản phẩm tuổi trẻ sáng tạo tiêu biểu cấp cụm năm 2021. Trong đó, Quảng Trị có 5 công trình, sản phẩm được tuyên dương gồm: Dự án Amazing English tour của chị Nguyễn Thị Hải Oanh, người sáng lập Amazing English tour thuộc Huyện đoàn Hải Lăng; sản phẩm chế tạo gạch lát sân, đường từ hỗn hợp rác thải nhựa và vôi sống của em Nguyễn Thị Diễm My, lớp 9A, Trường TH&THCS Lê Thế Hiếu, thành phố Đông Hà; Apolus – Giải pháp lưu trữ thông tin công việc hiệu quả đa nền tảng của em Lê Anh Tuấn, lớp 11 Tin, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà; công trình khởi nghiệp trang trại chăn nuôi thông minh, cung cấp sản phẩm nông nghiệp hữu cơ sạch bằng ruồi linh đen của anh Ngô Thanh Sơn, Bí thư Chi đoàn Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT và Lê Thanh Tùng, cán bộ kỹ thuật, Trung tâm Khuyến nông tỉnh; giải pháp cải tiến môi trường, điều kiện nuôi cấy đông trùng hạ thảo để tăng hàm lượng hoạt chất Cordycepin và Adennosine của anh Trần Quang Phú, Chi Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ.

 (Nguồn: Báo Quảng Trị)                                                                                               

TAGS

Nhiều hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Công an Quảng Trị

Thành Nam |

Ngay từ những ngày đầu dịch bệnh xuất hiện tại Quảng Trị, tuổi trẻ Công an Quảng Trị đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chung tay phòng chống COVID-19, thể hiện tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, ghi dấu ấn đậm nét trong lòng mỗi người dân.

Từ những lá đơn xanh màu tuổi trẻ

Quang Hiệp |

Với tinh thần tuổi trẻ xung kích những nơi khó khăn, thử thách, nhiều đoàn viên, thanh niên Huyện đoàn Gio Linh (Quảng Trị) đã viết đơn tình nguyện lên đường nhận nhiệm vụ ở chốt kiểm tra y tế Vĩnh Linh, nằm trên tuyến Quốc lộ 1, gần điểm giáp ranh giữa Quảng Trị và Quảng Bình. Hoạt động của các đoàn viên, thanh niên Gio Linh đang làm đẹp thêm màu áo xanh tình nguyện.

2 anh em được trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”

Quang Đăng |

Ngày 22/9/2021, Bí thư Huyện đoàn Triệu Phong (Quảng Trị) Nguyễn Trịnh Điển cho biết, vừa thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 2 anh em Lê Văn Trường (sinh năm 2012) và Lê Văn Hậu (sinh năm 2014). Trường và Hậu đều là học sinh Trường Tiểu học và THCS Triệu Vân.

Đề nghị xét tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 2 anh em cứu người đuối nước

Quang Đăng |

Ngày 8/9/2021, Bí thư Huyện đoàn Triệu Phong (Quảng Trị) Nguyễn Trịnh Điển cho biết, đang hoàn tất thủ tục đề nghị xét tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 2 anh em Lê Văn Trường (sinh năm 2012) và Lê Văn Hậu (sinh năm 2014), quê ở xã Triệu Vân, học sinh Trường Tiểu học & THCS Triệu Vân.