Quảng Trị tổ chức hội nghị tìm hướng phát triển du lịch

Hưng Thơ |

Tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị hợp tác phát triển du lịch nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và tìm định hướng phát triển du lịch của tỉnh.


Ngày 2.5, tại thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh, Quảng Trị), tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị có chủ đề “Du lịch Quảng Trị - Liên kết khai thác giá trị tiềm năng” với sự tham gia của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, lãnh đạo ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế, Quảng Bình…

Tại đây, các đại biểu đã nêu thực trạng về du lịch Quảng Trị, đánh giá giá trị tiềm năng và các lợi thế cạnh tranh của du lịch Quảng Trị; bàn giải pháp tăng cường thu hút đầu tư vào Quảng Trị; thực trạng và giải pháp thúc đẩy liên kết, hợp tác phát triển giữ Quảng Trị và các tỉnh, thành phố trong khu vực.

 

Đơn cử, Quảng Trị có nhiều tiềm năng về du lịch tìm hiểu lịch sử cách mạng, nghỉ dưỡng biển đảo, du lịch sinh thái. Tuy nhiên, nhiều dư địa phát triển chưa được khai thác hiệu quả. Chất lượng dịch vụ, cơ sở hạ tầng nhìn chung chưa đáp ứng được hết các nhu cầu của du khách; sản phẩm du lịch còn đơn điệu, chưa có tính độc đáo, khác biệt.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Viện trưởng viện nghiên cứu du lịch Việt Nam lấy ví dụ, Quảng Trị có thể thu hút một nhà đầu tư lớn, đủ tiềm lực để đầu tư khu nghỉ dưỡng đặc biệt cao cấp ở đảo Cồn Cỏ, từ đó tạo điểm nhấn, tạo thương hiệu cho du lịch Quảng Trị.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, du lịch Quảng Trị có sự kết hợp giữa văn hóa, lịch sử, tâm linh, có vẻ đẹp hoang sơ của bãi biển. Tuy vậy, các hoạt động du lịch của Quảng Trị vẫn theo đợt, theo mùa vụ và hiệu quả kinh tế chưa thực sự cao.

Vì vậy, cần kết nối chặt chẽ giữa 3 địa phương Thừa Thiên Huế-Quảng Bình-Quảng Trị để góp phần định hướng thu hút khách du lịch.

TAGS

Huế đón đoàn khách đầu tiên theo chương trình kích cầu du lịch tàu hỏa

Lê Hiếu |

Sau khi đến Huế, đoàn du khách đã đến tham quan Hoàng cung, được giới thiệu về lịch sử và giá trị các di sản kiến trúc, thưởng thức một số hoạt động tái hiện sinh hoạt cung đình triều Nguyễn.

Thừa Thiên Huế ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch

PV |

Sở Du lịch Thừa Thiên-Huế vừa cho ra mắt Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trong trạng thái bình thường mới. Đây là những quy định mang tính chuẩn mực, dễ nhớ nhằm định hướng hành vi, thái độ, thói quen, cách thức ứng xử văn minh của tổ chức và cá nhân khi tham gia các hoạt động du lịch tại tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Quảng Trị dừng tổ chức lễ hội và khai trương du lịch biển, đảo

Lam Chi |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, tỉnh Quảng Trị quyết định tạm dừng tổ chức Lễ hội “Thống nhất non sông” và Khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021.

Du khách đến đảo Cồn Cỏ tăng mạnh

Lê Minh |

Sau khi mở tuyến du dịch ra đảo Cồn Cỏ từ năm 2017, lượng du khách đến huyện đảo tăng mạnh qua từng năm. Tính đến nay đã có khoảng 20.000 lượt khu khách đến huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), tổng doanh thu đạt hơn 21,6 tỉ đồng.