Quyết liệt đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Nhơn Bốn |

Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 quốc gia Phạm Bình Minh tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 diễn ra sáng nay 4/8. Giám đốc Sở Công thương, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 389 tỉnh Quảng Trị Lê Tiến Dũng dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị. 

Buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giảm sâu

Trong 6 tháng đầu năm, BCĐ 389 quốc gia đã chỉ đạo BCĐ 389 các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng chức năng chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch công tác năm, kế hoạch cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đồng thời tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp kết hợp vừa kiểm soát, phòng chống COVID-19, vừa tích cực, quyết liệt đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 54.199 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại, gian lận thuế, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ (giảm hơn 25% so với cùng kỳ năm 2021). Số vụ và đối tượng vi phạm bị khởi tố đều giảm sâu so với cùng kỳ năm trước, trong đó số vụ khởi tố giảm 27,23% và số đối tượng bị khởi tố giảm 45,1%. Nhiều vụ việc, vụ án, đối tượng cầm đầu, đường dây, ổ nhóm, tụ điểm phức tạp liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bị triệt phá.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tiêu hủy số lượng lớn rượu ngoại nhập lậu bị tịch thu - Ảnh: N.B.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tiêu hủy số lượng lớn rượu ngoại nhập lậu bị tịch thu - Ảnh: N.B.

Trên tuyến biên giới, cửa khẩu đường bộ, tuyến biển, hàng không, bưu chính quốc tế và thị trường nội địa công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả được kiểm soát chặt chẽ. Qua đó góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. 

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được BCĐ 389 các cấp quan tâm, chú trọng hơn. 

Tăng cường giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong 6 tháng cuối năm 2022, BCĐ 389 quốc gia đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ 389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

BCĐ 389 các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động nắm tình hình, xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm. Tăng cường phối hợp thực hiện công tác truyền thông theo phương châm tăng cường về tần suất, đa dạng về hình thức, đảm bảo nội dung và chất lượng tuyên truyền. Xây dựng chương trình kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Công thương, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 389 tỉnh Lê Tiến Dũng kiến nghị BCĐ 389 quốc gia xem xét hỗ trang thiết bị, công cụ cho công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh. Tăng cường thêm nhiều cơ chế phối hợp giữa lực lượng chức năng Việt Nam và Lào trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm. Sớm xem xét sửa đổi, bổ sung một số quy định còn vướng mắc trong tiêu hủy vật chứng, hàng hóa vi phạm.

Giám đốc Sở Công thương, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 389 tỉnh Lê Tiến Dũng trình bày kiến nghị với BCĐ 389 quốc gia -Ảnh: N.B.
Giám đốc Sở Công thương, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 389 tỉnh Lê Tiến Dũng trình bày kiến nghị với BCĐ 389 quốc gia -Ảnh: N.B.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng BCĐ 389 quốc gia Phạm Bình Minh biểu dương những kết quả đạt được của các lực lượng, BCĐ các bộ, ngành, địa phương trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm. 

Đồng thời yêu cầu BCĐ các bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới cần quyết liệt đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Phải nắm bắt, nhận diện thật tốt các phương thức, thủ đoạn của đối tượng buôn bán hàng lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đặc biệt là giai đoạn cuối năm để chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh phù hợp với tình hình mới.

Tích cực vận động người dân tố giác tội phạm liên quan đến hàng lậu, hàng cấm, hàng giả. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ để phát hiện, xử lý kịp thời, hiệu quả tình trạng buôn bán hàng lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên không gian mạng. 

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng: Làm rõ hành vi nhận hối lộ của các bị cáo

PV |

Ngày 13/7, phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng tiếp tục với phần xét hỏi, nhằm làm rõ hành vi nhận hối lộ của các bị cáo để tạo điều kiện cho hành vi buôn lậu xăng trên biển được trót lọt, không bị phát hiện, bắt giữ và xử lý.

Xét xử hai cựu Tư lệnh Cảnh sát biển nhận tiền hối lộ từ trùm buôn lậu xăng

Thanh Mai |

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong các ngày 12-14/7. Thẩm phán, chủ tọa là thượng tá Nguyễn Hồng Phong. Hơn 15 luật sư đăng ký tham gia tố tụng.

Ngăn chặn nguy cơ buôn lậu dầu ở khu vực biên giới Việt- Lào

PV |

Tỉnh Quảng Bình vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động vận chuyển, buôn lậu xăng dầu qua biên giới.

Phó Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo khẩn đảm bảo nguồn cung xăng dầu, chống buôn lậu

Thanh Mai |

Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị chức năng tiếp tục bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước và tăng cường thanh kiểm tra, chống buôn lậu.