Sẽ khởi công đường dây hòa lưới điện quốc gia lên đến 1200MW trong 2019

G.Linh |

Huyện Hướng Hóa được xác định là một vùng có tiềm năng rất lớn để phát triển điện gió. Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Trị đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng công suất điện gió tại huyện này là 3.000 MW; trong đó có khoảng gần 1.500 MW đã được khởi công trong tháng 7.2019 và trước 31.12.2019.

Ngày 29.8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính cho biết, trong năm 2019 này sẽ khởi công xây dựng hệ thống đường dây truyền tải điện và các trạm biến áp đủ năng lực để tiếp nhận, hòa lưới điện quốc gia cho hệ thống các dự án điện gió tại huyện miền núi Hướng Hóa của tỉnh này.

Nhà máy điện gió Hướng Linh (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đã hòa lưới điện quốc gia từ năm 2017 có công suất 30 MW. Ảnh: Hưng Thơ
Nhà máy điện gió Hướng Linh (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đã hòa lưới điện quốc gia từ năm 2017 có công suất 30 MW. Ảnh: Hưng Thơ
 Theo ông Chính, sau khi được sự cho phép của Chính phủ, Bộ Công Thương, tỉnh Quảng Trị đã xúc tiến các công việc liên quan để triển khai nhanh việc khởi công xây dựng dự án đường dây truyền tải điện và trạm biến áp Đông Hà - Lao Bảo với tổng vốn đầu tư khoảng 500 tỉ đồng từ Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. 

Dự án đường dây 220 kV, dung lượng máy biến áp 250 MVA trên chiều dài khoảng 100km hoàn thành sẽ nâng tổng công suất tiếp nhận điện từ các nhà máy sản xuất điện (thủy điện, điện gió) tại địa bàn huyện miền núi Hướng Hóa lên tới 1000 - 1.200 MW (năng lực hiện tại chỉ mới 300 MW). 

Huyện Hướng Hóa được xác định là một vùng có tiềm năng rất lớn để phát triển điện gió. Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Trị đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng công suất điện gió tại huyện này là 3.000 MW; trong đó có khoảng gần 1.500 MW đã được khởi công trong tháng 7.2019 và trước 31.12.2019.

 
Ảnh: VNT 

Ông Nguyễn Đức Chính nói thêm, tỉnh Quảng Trị đang trình xin Thủ tướng Chính phủ cơ chế cho nhà đầu tư được đầu tư hạ tầng tiếp nhận và truyền tải điện từ các nhà máy điện gió; bằng cách đó mới đẩy nhanh hơn nữa lộ trình biến Quảng Trị thành một trung tâm năng lượng tái tạo sạch gắn với bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường.

(Theo Lao Động)

Phía Tây thành phố trẻ

Phạm Xuân Dũng |

Một đô thị trẻ có nhiều hứa hẹn về triển vọng lâu dài nếu biết cách quy hoạch và phát triển đúng hướng, biết bảo tồn thiên nhiên, ruộng đồng bên cạnh với việc phát triển phố xá, nhà cao tầng, biết kết hợp giữa văn minh, hiện đại với dân tộc, cổ truyền như người ta vẫn nói, biết pha trộn khéo léo giữa cái cũ và cái mới. 

Hàng chục nghìn cây lan hồ điệp khoe sắc ở độ cao 1.500 mét trên đỉnh Sa Mù

Hưng Thơ |

Ở độ cao 1.500 mét so với mực nước biển, đỉnh Sa Mù (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) được Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Trị chọn làm nơi thử nghiệm các giống hoa lan hồ điệp. Thật bất ngờ, 7 loại lan hồ điệp được trồng sinh trưởng rất tốt, cho ra hoa tuyệt đẹp…

Tiến độ và chất lượng các công trình luôn đặt lên hàng đầu

G.Hân |

Năm 2019, đơn vị này được UBND tỉnh Quảng Trị giao triển khai, quản lý 32 dự án với tổng mức đầu tư  440 tỷ đồng; triển khai chuẩn bị đầu tư 4 dự án ODA với tổng mức đầu tư 439 tỷ đồng. Tổng các nguồn vốn bố trí trong năm 2019 là 153,5 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân được 66,5 tỷ đồng, đạt 43,3% kế hoạch năm 2019.

Triển lãm ảnh thành phố Đông Hà 10 năm xây dựng và phát triển

Đình Tuấn |

Sáng 30.7,  tại Trung tâm văn hóa- Điện ảnh tỉnh Quảng Trị,  Trung tâm VHTT- TDTT thành phố Đông Hà tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Thành phố Đông Hà-10 năm xây dựng và phát triển” nhân kỷ niệm 10 năm Đông Hà trở thành thành phố (11.8.2009-11.8.2019).