Sơn La: Trồng dâu tây mang lại thu nhập tiền tỷ cho nông dân

Hữu Quyết |

Với tổng diện tích trên 230ha, xã Cò Nòi hiện là vùng trồng dâu tây lớn nhất tỉnh Sơn La; với mức giá thu mua cao hiên nay, nông dân thu nhập khoảng 1,3-1,5 tỷ đồng trên mỗi hécta đất trồng dâu.


Những ngày này, vựa dâu tây lớn nhất tỉnh Sơn La nằm ở xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn đang bước vào vụ thu hoạch. Đến nay, loại cây này đã và đang khẳng định giá trị kinh tế, đem lại những mùa quả ngọt, giúp người dân nơi đây có thu nhập tiền tỷ mỗi năm.

Cây dâu tây "nhập cư" về các bản Tân Quế, Xuân Quế, Nong Quỳnh, tiểu khu Huổi Dương, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn đã nhiều năm nay.

Hiện nay mức giá của quả dâu tây tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn dao động từ 150.000-200.000 đồng. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
Hiện nay mức giá của quả dâu tây tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn dao động từ 150.000-200.000 đồng. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Dâu được trồng trên những triền đồi thoai thoải, trải rộng mênh mông quanh những nếp nhà, thay thế cây ngô, cây mía và cây sắn trước đây.

Những ngày đầu đem giống về trồng thử, người dân ở đây không nghĩ rằng dâu tây lại phù hợp với mảnh đất này đến thế. Sự ưu đãi của thiên nhiên, khí hậu và thổ nhưỡng nơi đây đã giúp dâu tây phát triển tốt, quả chín có vị ngọt thanh, căng mọng, mẫu mã bắt mắt, được thị trường ưa chuộng.

Sản phẩm được tiêu thụ rộng khắp tại nhiều tỉnh thành trong nước, có mặt tại các siêu thị lớn ở Hà Nội. Loại cây này đang từng bước khẳng định giá trị kinh tế qua từng mùa quả ngọt.

Gia đình chị Nguyễn Thị Nga, ở khu Tân Thảo, xã Cò Nòi có hơn 1ha trồng cây dâu tây. Trước đây, diện tích đất này gia đình chị chủ yếu trồng ngô, sắn, nhưng thu nhập hàng năm bấp bênh, không đảm bảo. Dù mới trồng loại cây dâu tây trong thời gian ngắn nhưng hiệu quả kinh tế mang lại đã thay đổi rõ rệt.

Chị Nguyễn Thị Nga chia sẻ nếu thời tiết thuận lợi thì hai ngày sẽ thu hái quả một lần. Trung bình mỗi lần thu được khoảng 1,8 tạ đến 2 tạ, với mức giá hiện nay dao động từ 150 nghìn đồng đến 200 nghìn đồng thì thu nhập đạt khoảng 30 triệu đồng/ngày.

Tính chung toàn vụ gia đình chị có mức thu nhập trên 1,5 tỷ đồng. Dự kiến, trong vụ tiếp theo gia đình chị sẽ mở rộng diện tích trồng dâu lên 3ha.

Cây dâu tây được trồng ở xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn bắt đầu từ khoảng tháng 4 hàng năm. Thời điểm cho thu hoạch quả bắt đầu từ tháng 12 năm trước đến tháng 3 năm sau. Đây được đánh giá là loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội.

Bà Nguyễn Thị Lan, xã Cò Nòi cho hay, hiện 1ha dâu tây của gia đình bà cho sản lượng quả khoảng 10-12 tấn/vụ. Với mức giá như hiện nay thì mang lại thu nhập khoảng 1,3-1,5 tỷ đồng.

Ngoài bán quả, cây dâu tây còn mang lại thu nhập cho người trồng từ việc bán giống. Vì thế, các hộ dân còn có nguồn thu nhập rất cao từ việc bán cây giống, trung bình mỗi vụ đạt khoảng 500 triệu đồng.

Cây dâu tây được đưa vào trồng tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn từ năm 2016, đến nay đã hình thành vùng chuyên canh rộng lớn với sự tham gia của hàng trăm hộ dân và nhiều hợp tác xã. Thông qua các hợp tác xã, đã tạo sự liên kết và giúp bao tiêu sản phẩm cho các hộ dân trồng dâu tây trong vùng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc, Giám đốc Hợp tác xã rau quả Hưng Thịnh thông tin, hiện nay hợp tác xã có 10 thành viên với 12ha canh tác, trung bình mỗi ngày sản xuất khoảng 1 tấn dâu tây thuộc giống Hana. Đến nay, vườn dâu tây của các thành viên trong hợp tác xã đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Cùng với đó, để đảm bảo an toàn, chất lượng, hợp tác xã đã ứng dụng phương pháp chăm sóc hữu cơ, sử dụng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học. Hiện dâu tây của các thành viên trong hợp tác xã thu hái đến đâu thì bán hết ngay đến đó, không bị tồn đọng.

Thành viên Hợp tác xã rau quả Hưng Thịnh, xã Cò Nòi đóng gói quả dâu tây. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
Thành viên Hợp tác xã rau quả Hưng Thịnh, xã Cò Nòi đóng gói quả dâu tây. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Với tổng diện tích trên 230ha, xã Cò Nòi hiện là vùng trồng dâu tây lớn nhất tỉnh Sơn La. Để đảm bảo năng suất, chất lượng các hộ trồng dâu tây đã thực hiện quy trình sản xuất áp dụng công nghệ cao và đưa giống mới của các nước Hàn Quốc, Nhật Bản vào canh tác.

Ông Phạm Bá Tính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cò Nòi cho biết trên địa bàn xã hiện có 6 hợp tác xã chuyên về sản xuất dâu tây. Xã đã tập trung hỗ trợ cho các hợp tác xã để đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Qua đó, giúp cho các hợp tác xã có điều kiện phát triển, là cơ sở để chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân trên địa bàn.

Đồng thời, hướng đến hợp tác xã là những đầu mối để tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Thời gian tới, xã hướng tới mục tiêu xây dựng thương hiệu dâu tây Mai Sơn, thực hiện đăng ký bảo hộ sản phẩm và đưa sản phẩm dâu tây thành sản phẩm OCOP của của địa phương.

 (Nguồn: TTXVN)

Quy hoạch ổn định vùng trồng trẩu 5.371 ha ở Đakrông và Hướng Hóa

Minh Long |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành kế hoạch phát triển sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ dầu trẩu trên địa bàn huyện Hướng Hóa và Đakrông, giai đoạn 2023-2026, định hướng đến năm 2030.

Hướng Hóa: Trồng 250 ha cây xanh chống sạt lở các khu vực nhà máy điện gió

Minh Long |

Theo báo cáo của UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), trong các đợt mưa lũ trong năm 2022, các thửa đất canh tác, sản xuất của Nhân dân dọc theo các khe, suối trên địa bàn huyện nói chung và xã Húc nói riêng bị đất đá vùi lấp, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất.

Sẽ trồng hoa Osaka vàng ở vùng Cùa - Cam Lộ vào dịp đầu Xuân 2023

Xanh EWEC |

Ngày 30/12/2022, Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang phối hợp với UBND huyện Cam Lộ triển khai kế hoạch trồng hoa Osaka vàng ở vùng Cùa.

Nữ Giáo sư Việt kiều tâm huyết phát triển trồng lúa quê hương

Diệu Hương |

GS. TS Lê Toàn Thủy thực hiện 3 dự án vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giúp người nông dân chủ động phát triển trồng lúa một cách hiệu quả.