Tăng cường công tác đối ngoại biên phòng

Nguyễn Thành Phú |

Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển được Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Từ đó, đơn vị đã triển khai toàn diện công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân với lực lượng bảo vệ biên giới và Nhân dân nước bạn Lào, góp phần củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của tỉnh.


Quảng Trị có đường biên giới quốc gia dài 179,628 km, tiếp giáp với 2 tỉnh Salavan và Savannakhet của nước bạn Lào gồm 35 cụm bản, dân số 2.399 hộ/ 14.433 khẩu. Khu vực biên giới của tỉnh có 17 xã, 1 thị trấn thuộc 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông với 166 thôn, bản (trong đó có 58 thôn, bản giáp biên giới), dân số 11.495 hộ/54.476 nhân khẩu, đa số là người dân tộc Pa Kô và Vân Kiều.

Để không ngừng củng cố và xây dựng tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt trên biên giới, BĐBP tỉnh đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác đối ngoại, nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần khẳng định rõ vai trò trong xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, phát triển trên tuyến biên giới đất liền.

Đồn Biên phòng Hướng Lập thăm, tặng quà, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Đại đội 321, BCHQS tỉnh Savannakhet và Trạm Công an Rà Cồ, huyện Sê Pôn nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nước bạn Lào - Ảnh: T.P
Đồn Biên phòng Hướng Lập thăm, tặng quà, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Đại đội 321, BCHQS tỉnh Savannakhet và Trạm Công an Rà Cồ, huyện Sê Pôn nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nước bạn Lào - Ảnh: T.P

Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước củng cố, đưa công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân trở thành công tác quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Các đồn biên phòng tuyến đất liền và lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu của bạn Lào đã thực hiện tốt quan hệ phối hợp, tổ chức giao ban, hội đàm định kỳ, đột xuất, thông báo, trao đổi tình hình có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ tuyến biên giới và cửa khẩu, tình hình hoạt động của các loại tội phạm nên đã góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị lâu đời giữa hai dân tộc, thúc đẩy giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự hai bên biên giới.

Đặc biệt, khi phong trào “Kết nghĩa bản - bản hai bên biên giới”; phong trào “Kết nghĩa giữa các đồn, trạm biên phòng Việt Nam với các đơn vị bảo vệ biên giới, cửa khẩu nước láng giềng” được triển khai sâu rộng thì công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc hơn.

Thông qua công tác đối ngoại biên phòng, BĐBP tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền cho Nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu nước bạn Lào cũng như bạn bè quốc tế hiểu rõ về chủ quyền lãnh thổ, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng, Nhà nước.

Sự tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, giúp cho lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu hai bên trong việc phối hợp duy trì thực hiện hiệu quả Hiệp định về quy chế biên giới, cửa khẩu cũng như các hiệp ước song phương và các điều ước quốc tế mà hai bên đã tham gia, ký kết. Đồng thời, duy trì và phối hợp chặt chẽ với bạn trong công tác tuần tra, kiểm soát, giữ vững tình hình an ninh chính trị trên biên giới.

Một trong những nhiệm vụ được BĐBP tỉnh chú trọng triển khai là tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thật sự là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân để phát huy tốt vai trò của quần chúng nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh trật tự.

Tham mưu các huyện biên giới ra quyết định thành lập 206 tổ tự quản an ninh trật tự với 1.217 thành viên; 1.025 hộ, 2.168 cá nhân đăng ký tự quản, bảo vệ đường biên cột mốc. Duy trì có hiệu quả công tác kết nghĩa đồn, trạm, lực lượng vũ trang 2 bên biên giới. Phối hợp tổ chức tuần tra song phương 16 lần với 384 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Cùng với các lực lượng chức năng của nước bạn Lào đấu tranh thành công nhiều chuyên án liên quan đến đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới. Lực lượng quân y biên phòng tỉnh và các đồn, trạm, các phòng khám quân - dân y tổ chức khám, điều trị, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân nước bạn từ 1.000 đến 1.400 lượt người; hỗ trợ 8 học sinh Lào theo chương trình “Nâng bước em tới trường” với mức 500.000 đồng/em/tháng...

Trong khả năng, điều kiện của mình, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các đồn biên phòng trên tuyến biên giới thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu 2 tỉnh Salavan và Savannakhet về cơ sở vật chất, phương tiện nghiệp vụ phục vụ hiệu quả cho công tác bảo vệ chủ quyền biên giới và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.

Thông qua đó đã thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa BĐBP tỉnh Quảng Trị với lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu của bạn, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng nhau phát triển theo tinh thần của Đảng và Nhà nước trong quan hệ với nước bạn Lào là “Quan hệ hữu nghị đặc biệt - Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”, tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của mỗi nước.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đại tá Lê Văn Phương cho biết: “Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, nhất là tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại biên phòng; đối ngoại nhân dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc linh hoạt, sáng tạo tiến hành hoạt động công tác đối ngoại và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức các hoạt động ngoại giao, làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Quảng Trị với tỉnh Salavan và Savannakhet; tham mưu tổ chức các cuộc hội đàm, giao ban thống nhất phương thức giải quyết về các vấn đề liên quan đến hai bên biên giới; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, hỗ trợ các tỉnh bạn trong phát triển kinh tế - xã hội”.

Mặc dù còn nhiều khó khăn song với tinh thần “Giúp bạn là giúp mình” cùng với sự quan tâm của Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, trong thời gian tới công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân của BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, góp phần quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; giữ vững biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển bền vững.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Cô “Con nuôi đồn biên phòng” đoạt giải cao tại cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện”

Nguyễn Thành Phú |

Từ sự giúp đỡ, tình yêu thương, đùm bọc và kỷ vật mà các “bố nuôi” Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay tặng, em Hồ Thị Nghin, 16 tuổi, học sinh lớp 10, Trường THPT huyện Sa Muồi, trú tại bản La Lay A Sói, Cụm II, huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan (Lào) đã viết tác phẩm “Chiếc xe đạp của bố nuôi bộ đội biên phòng” bằng tất cả tình cảm mà em cảm nhận được để gửi tham gia cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện” do Tạp chí Thời đại (cơ quan của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam) phối hợp với Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam tổ chức.

Tổ chức khánh thành công trình “Tổ công tác Xà Đưng - Thư viện biên giới”

Đình Tiến |

Ngày 20/12, Đồn Biên phòng Hướng Lập, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tổ chức khánh thành công trình “Tổ công tác xà đưng - thư viện biên giới” tại thôn Xà Đưng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Bồi dưỡng tiếng Bru - Vân Kiều cho bộ đội biên phòng

Nguyễn Thành Phú |

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị về việc “Tổ chức học tập tiếng Bru-Vân Kiều và tiếng nước láng giềng trong BĐBP tỉnh”, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đakrông tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Bru - Vân Kiều năm 2022-2023 cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng BĐBP.

Thủ tướng: Những nơi khó khăn nhất luôn có Bộ đội Biên phòng

PV |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Bộ đội Biên phòng đóng quân ở tuyến đầu, nơi khó khăn, gian khổ; thực hiện nhiều nhiệm vụ, công việc ngày càng nhiều, càng nặng nề.