Tạo bước đột phá để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Gio Linh

Minh Đức |

Quán triệt chủ đề đã được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gio Linh (Quảng Trị) xác định: “Chủ động phòng, chống dịch bệnh, huy động nguồn lực, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, tạo đà phát triển” với quyết tâm đạt mức cao nhất kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022, huyện Gio Linh nỗ lực phấn đấu, thực hiện đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Phóng viên Báo Quảng Trị có cuộc phỏng vấn Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh VÕ ĐẮC HÓA về những kết quả đạt được nổi bật trong năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.


- Thưa ông! Năm 2022, UBND huyện Gio Linh quyết liệt, chủ động triển khai linh hoạt, đồng bộ và hiệu quả nhiều giải pháp nhằm phục hồi, phát triển KT-XH. Ông có thể cho biết những kết quả đạt được nổi bật trong năm qua?

- Năm 2022, UBND huyện tăng cường công tác chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương; khơi dậy sự sáng tạo, tinh thần cống hiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp cùng đồng lòng, đồng sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; đã có 21/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Năm qua, tổng diện tích gieo trồng đạt 11.306,3 ha, trong đó diện tích cây lúa 8.622,2 ha, năng suất ước đạt 52,59 tạ/ha, sản lượng 45.346,4 tấn. Cây cao su có diện tích 3.682,4 ha, sản lượng đạt 5.840,7 tấn; cây hồ tiêu có diện tích 367,6 ha, sản lượng 346,5 tấn.

Huyện Gio Linh chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng; duy trì ổn định diện tích rừng FSC, khuyến khích phát triển rừng trồng kinh doanh gỗ lớn. Tình hình chăn nuôi đang dần phục hồi và phát triển, tổng đàn trâu 2.688 con, đàn bò 7.756 con, đàn lợn 23.935 con, đàn gia cầm 450.990 con... Chương trình zebu hóa đàn bò tiếp tục được thực hiện hiệu quả.

Bộ mặt đô thị huyện Gio Linh ngày càng khởi sắc -Ảnh: M.Đ
Bộ mặt đô thị huyện Gio Linh ngày càng khởi sắc -Ảnh: M.Đ

Toàn huyện hiện có 862 tàu thuyền cơ giới khai thác và dịch vụ thủy sản với tổng công suất 101.590 CV, trong đó có 165 tàu có chiều dài từ 15m trở lên khai thác xa bờ. Diện tích nuôi thủy sản ước đạt 773,2 ha, ngoài ra có 2.990 m3 nuôi cá lồng bè tại hồ và lòng sông. Tổng sản lượng thủy sản 17.030,1 tấn, trong đó, sản lượng thủy sản nuôi trồng 1.280,1 tấn; sản lượng thủy sản khai thác 15.750 tấn.

Các ngành nghề CN-TTCN có thế mạnh của huyện tiếp tục được duy trì. Tổng giá trị sản xuất toàn ngành 2.767,621 tỉ đồng. Công tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản tiếp tục được tăng cường; tạo điều kiện cho các đơn vị thi công kịp tiến độ, hoàn thành khối lượng theo nguồn vốn bố trí; tích cực giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án quan trọng như: nâng cấp mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1; đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Quảng Bình (Vạn Ninh) - Quảng Trị (Cam Lộ), đoạn qua địa bàn huyện Gio Linh…

Hoạt động thương mại-dịch vụ cơ bản phát triển; tổng mức hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ đạt 2.495,296 tỉ đồng. Toàn huyện có 12/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện đạt 4 tiêu chí nông thôn mới. Có 33 HTX và 95 THT hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, đã góp phần liên kết, hỗ trợ nhau trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Một điểm nhấn nổi bật là đã tổ chức thành công tốt đẹp Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng huyện Gio Linh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. Đến nay, có 97/97 khu dân cư đạt đơn vị văn hóa; 83/83 cơ quan, đơn vị duy trì danh hiệu đơn vị văn hóa; có 94,3% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Phong trào thể dục - thể thao được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động; tổ chức thành công Đại hội TDTT huyện năm 2022; tham gia Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII-2022, xếp thứ 3 toàn đoàn. Công tác GDĐT, y tế tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả.

Công tác xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số, cải cách hành chính; công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiếp công dân thực hiện hiệu quả.

Công tác QP-AN đạt được nhiều kết quả tích cực. Điểm nổi bật trong năm chính là hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt, được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá cao.

- Những nhiệm vụ, giải pháp đề ra và quyết tâm hành động trong năm 2023 để huyện Gio Linh đạt được thêm nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực là gì, thưa ông?

- Năm 2023 có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Phát huy những kết quả đã đạt được, huyện Gio Linh tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2023 và chủ đề hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện: “Hành động quyết liệt trong giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Huyện quyết tâm thực hiện đạt các mục tiêu đề ra như: tăng trưởng giá trị sản xuất 8,5-9% so với năm 2022; thu nhập bình quân đầu người 60-65 triệu đồng/ năm; tổng thu ngân sách trên 461 tỉ đồng, trong đó, thu trên địa bàn 120 tỉ đồng; tổng sản lượng thủy sản 17.000-17.500 tấn; tổng sản lượng lương thực có hạt 42.000 tấn; trên 96% khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học được công nhận đơn vị văn hóa; trên 90% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa…

Tiếp tục làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, huyện. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; xây dựng bộ máy liêm chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp; giữ vững chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

- Xin cảm ơn ông!

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

295 người nghèo ở huyện Gio Linh nhận quà tết của Báo Quảng Trị - Tập đoàn Vingroup

Q.H |

Ngày 27/12, Báo Quảng Trị tổ chức trao tặng quà tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở các xã thuộc huyện Gio Linh gồm: Gio Mỹ, Gio Mai và Trung Hải.

Hội Cựu chiến binh Gio Linh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Hoài Diễm Chi |

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành và huyện Gio Linh tổ chức. Cán bộ, hội viên CCB hăng hái tham gia với tinh thần thi đua quyết tâm lập nên nhiều thành tích cao bằng các công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn huyện. Qua đó, khẳng định vai trò, vị trí và sự đóng góp tích cực của Bộ đội Cụ Hồ vào xây dựng và phát triển quê hương văn minh, giàu đẹp.

Nông nghiệp huyện Gio Linh đạt nhiều kết quả tích cực

Hoài Diễm Chi |

Năm 2022, huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã đầu tư khá mạnh mẽ vào phát triển nông nghiệp toàn diện trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản; khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của từng tiểu vùng; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm; liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm… Nông dân nêu cao tinh thần thi đua lao động sản xuất, làm giàu cho mình, làm giàu cho quê hương. Từ đó, sản xuất nông nghiệp gặt hái được nhiều kết quả tích cực.

Xuất khẩu lao động ở vùng biển Gio Linh có nhiều khởi sắc

Tú Linh |

Những năm qua, nhờ làm tốt chính sách khuyến khích, hỗ trợ xuất khẩu lao động (XKLĐ), người lao động các xã vùng biển như Trung Giang, Gio Hải, Gio Việt và thị trấn Cửa Việt (Gio Linh, Quảng Trị) được ra nước ngoài làm việc có thu nhập cao, dành dụm gửi tiền về cho gia đình nên đời sống người dân tại các địa phương này được cải thiện rõ rệt, bộ mặt làng quê có nhiều đổi mới.