Tạo điều kiện thông thương hàng hóa nhưng phải đảm bảo phòng, chống COVID-19

Lê An |

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Hà Sỹ Đồng tại hội nghị sơ kết công tác biên giới 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 tổ chức chiều nay 24/6/2021.

Trên cơ sở các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo công tác biên giới xác định trong 6 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong bảo vệ đường biên, cột mốc. Hợp tác, trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả các hành vi vi phạm quy chế biên giới, gây mất trật tự, an ninh khu vực biên giới.

Người dân huyện Hướng Hóa tham gia tuần tra đường biên, mốc quốc giới với bộ đội biên phòng - Ảnh: Q.H
Người dân huyện Hướng Hóa tham gia tuần tra đường biên, mốc quốc giới với bộ đội biên phòng - Ảnh: Q.H

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở; tạo điều kiện thông thương hàng hóa nhưng phải đảm bảo các yêu cầu phòng, chống COVID-19. Phối hợp với các cơ quan liên quan 2 tỉnh Savannakhet, Salavan hoàn thành các thủ tục nhập quốc tịch và cấp các giấy tờ liên quan về hộ tịch cho người Lào và người Việt Nam di cư tự do và kết hôn không giá thú được phép ở lại nơi cư trú. Tham mưu UBND tỉnh phối hợp với các cơ quan trung ương của 2 nước Việt Nam – Lào tổ chức hội nghị tổng kết song phương việc triển khai thí điểm mô hình kiểm tra “Một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo – Densavan vào quý III/2021.

Tổ chức khảo sát thực địa song phương để đánh giá và thống nhất phương án khôi phục, bảo vệ các cột mốc biên giới bị dịch chuyển, sạt lở, hư hỏng; phối hợp với Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức khảo sát thực địa và bàn giao, tiếp nhận đoạn đường biên giới và mốc biên giới tỉnh Thừa Thiên - Huế bàn giao cho tỉnh Quảng Trị quản lý, bảo vệ theo Nghị quyết 31/2019/NQ-CP của Chính phủ. Triển khai dự án xây dựng điểm cơ sở A11 trên đảo Cồn Cỏ…

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo công tác biên giới tiếp tục tăng cường phòng, chống COVID-19 qua biên giới. Thực hiện các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; người, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay. Phối hợp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi hành động xâm phạm đường biên giới, mốc quốc giới, vi phạm quy chế biên giới; phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới; giữ ổn định an ninh trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Lào. Ngăn chặn các hoạt động vi phạm lãnh hải của tàu thuyền nước ngoài, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đã trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp biên giới, lãnh thổ quốc gia của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho 5 cá nhân.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Quy trình thực hiện đổi người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu

Q.H |

Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh vừa có quyết định về việc ban hành quy trình thực hiện đổi người điều khiển phương tiện đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong phòng, chống COVID-19.

Quảng Trị: Ảnh hưởng COVID-19, hàng hóa qua cửa khẩu vẫn tăng mạnh

Hưng Thơ |

Đầu năm 2021 cho đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu tại tỉnh Quảng Trị có dấu hiệu tích cực so với cùng kỳ năm trước.

Hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo tăng mạnh

Tạ Hưng |

Mặc dù chịu tác động rất lớn của dịch bệnh COVID-19 và các yếu tố khách quan khác, nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) trong hai tháng đầu năm 2021 đã tăng mạnh so với cùng kỳ. Điều này cho thấy, bên cạnh khẳng định lợi thế của một cửa khẩu đường bộ trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC) mà còn cho thấy nền kinh tế đã có sự phục hồi tăng trưởng trở lại.

Lào cho phép mở thêm cửa khẩu phụ để lưu thông hàng hóa

Tổng hợp |

Chính phủ Lào ngày 10/12 cho phép mở thêm cửa khẩu phụ giữa Huaphan, miền bắc Lào với tỉnh Sơn La của Việt Nam để hỗ trợ lưu thông hàng hóa.